Ingolstadt - Borussia Dortmund 0-4: Hiệp hai tưng bừng, Dortmund lên đầu bảng

24/08/2015 13:58 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Borussia Dortmund đã chính thức dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga sau khi vòng 2 khép lại. Thắng lợi tưng bừng “4 sao” trước đội bóng mới lên hạng Ingolstadt đã giúp họ vượt qua kình địch Bayern Munich nhờ hiệu số phụ.

Ingolstadt được cho là đối thủ có khả năng sẽ mang đến những bất ngờ cho Borussia Dortmund, dù mới chỉ lên hạng. Lý do là bởi màn trình diễn rất thuyết phục của họ trước Mainz 05 ở vòng mở màn. Họ đã giành trọn 3 điểm trong trận đầu tiên tại Bundesliga năm nay.

Dortmund đã trải qua giai đoạn đầu trận tương đối thiếu ăn khớp giữa các vị trí với nhau. Neven Subotic và Matthias Ginter đã mất khoảng 15 phút đầu trận để thực sự luân chuyển bóng hợp nhịp với các đồng đội khác.

Cần dành lời khen ngợi cho Ingolstadt khi họ đã đứng vững trong hiệp thi đấu thứ nhất bằng một hệ thống phòng thủ được tổ chức tốt và vô cùng quyết liệt. Những cơ hội của Dortmund trong hiệp đấu đầu tiên chủ yếu chỉ đến từ những màn đột phá cá nhân của Ilkay Guendogan. Trong khi đó, Pierre-Emerick Aubameyang đã bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn.

Với thế trận lấn lướt, không có gì quá bất ngờ khi chỉ sau 10 phút đầu hiệp hai, bàn thắng đã đến với thầy trò Tuchel. Phút thứ 55, Ginter có pha xâm nhập vòng cấm đối thủ nhanh chóng. Anh rê qua một người trước khi tung cú dứt điểm bằng chân trái không thuận để mở tỉ số. Xem ra, tài năng người Đức này hợp với việc đá hậu vệ phải hơn là trung vệ.

Chỉ 5 phút sau đó, Dortmund lại tiếp tục có cơ hội vượt lên khi Marcel Schmelzer bị ngáng ngã ở rìa vòng cấm địa. Trên chấm phạt đền, Marco Reus không phạm sai lầm nào để nâng cách biệt lên 2 bàn.

Dortmund tiếp tục kiểm soát trận đấu và tạo ra thêm nhiều cơ hội. Nhưng phải tới tận phút thứ 84, họ mới có bàn thắng thứ ba. Sau pha xoay xở khéo léo của Aubameyang ở khu vực cột cờ phạt góc, bóng đến chân Henrikh Mkhitaryan. Tiền vệ người Armenia nhả ra cho Shinji Kagawa ở trung lộ. Bàn thắng đến sau khi cựu cầu thủ Manchester United sút như đặt vào góc khung thành.

Sau rất nhiều nỗ lực dứt điểm trong trận này thì cuối cùng Aubameyang cũng có một pha lập công. Phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, từ quả tạt của Ginter, hàng thủ Ingolstadt đã mắc lỗi nặng khi để bóng trôi vào giữa sân, đến chân tiền đạo người Gabon.

Thắng lợi tưng bừng “4 sao” này đã tiếp tục khẳng định sự trở lại của Dortmund dưới thời Tuchel. Với hệ số +8 sau 2 vòng, họ đã chính thức trở lại ngôi đầu BXH Bundesliga sau lâu ngày vắng bóng. Xếp ngay sau là Bayern Munich với hệ số +6. Ở vòng tiếp theo, Dortmund sẽ gặp Hertha Berlin.

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm