HLV xuất sắc nhất năm 2014, Joachim Loew: 'Tôi chẳng là gì nếu thiếu các cầu thủ của mình'

13/01/2015 03:14 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) – Joachim Loew, HLV của đội tuyển Đức đã vượt qua Carlo Ancelotti và Diego Simeone để trở thành nam HLV xuất sắc nhất năm 2014 của FIFA.

Sau khi nhận giải thưởng tại đêm gala trao QBV tại Zurich, HLV Joachim Loew cho biết: “Thật là vinh dự lớn lao cho tôi khi nhận giải thưởng này sau năm 2014 cực kì thành công. Tôi không nghĩ đây là giải thưởng dành cho cá nhân tôi. Đó là sự tôn vinh cho những nỗ lực và cống hiến của cả tập thể đội tuyển Đức. Tôi thay mặt nhiều người nhận giải thưởng này. Chúng tôi đã trình diễn trong điều kiện lý tưởng để giành chức vô địch World Cup. Đây là thành quả của nhiều năm làm việc chăm chỉ. Tôi muốn nói lời cảm ơn tới tất cả các HLV ở Đức, những người đã chỉ bảo rất nhiều cho các cầu thủ trẻ mỗi ngày. Tôi chẳng là gì nếu thiếu các cầu thủ của mình”.

HLV Joachim Loew đã giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn nam HLV xuất sắc nhất năm 2014 với số phiếu 36,23%, trong khi đó Carlo Ancelotti xếp thứ hai (22,06%) còn Diego Simeone xếp thứ ba (19,02%). Trong năm 2014, HLV Joachim Loew đã cùng đội tuyển Đức giành chức vô địch World Cup tại Brazil.

Kết quả Gala trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2014:

+ Quả bóng vàng FIFA 2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Bồ Đào Nha), 37,66% phiếu bầu.

+ Quả bóng Bạc FIFA 2014: Lionel Messi (Barcelona/Argentina), 15,76% phiếu bầu

+ Quả bóng Đồng FIFA 2014: Manuel Neuer (Bayern Munich/Đức), 15,72% phiếu bầu.

+ Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm: Nadine Kessler (Vfl Worfsburg/Đức)

+ HLV nam xuất sắc nhất năm: Joachim Loew (Đội tuyển nam Đức)

+ HLV nữ xuất sắc nhất: Ralf Kellermann (Wolfsburg - Đức)

+ Bàn thắng đẹp nhất năm (FIFA Puskas Award): James Rodriguez (trận Colombia - Uruguay)

+ Đội hình tiêu biểu của năm:

Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich/Đức).

Hậu vệ: Philipp Lahm (Bayern Munich/Đức), Sergio Ramos (Real Madrid/Tây Ban Nha), David Luiz (Chelsea - PSG/Brazil), Thiago Silva (PSG/Brazil).

Tiền vệ:Angel Di Maria (Real Madrid - Man United/Argentina), Toni Kroos (Bayern Munich - Real Madrid/Đức), Andres Iniesta (Barcelona/Tây Ban Nha).

Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona/Argentina), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Bồ Đào Nha), Arjen Robben (Bayern Munich/Hà Lan)

+ Giải Chủ tịch FIFA: Hiroshi Kagawa (cựu cầu thủ, nhà báo người Nhật Bản)

+ Giải Fair Play: Đội ngũ tình nguyện viên của FIFA


Sơn Tùng
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm