Guardiola nổi giận vì bị... bán đứng

25/11/2013 08:41 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã nổi giận khi một thành viên giấu mặt của đội bóng đã tiết lộ với một phóng viên của tờ báo nổi tiếng Bild những bí mật giúp Bayern đè bẹp Dortmund 3-0 trong trận đại chiến cuối tuần qua.

Trong chuyến làm khách đến sân Signal Iduna Park tối thứ Bảy vừa rồi, Bayern Munich đã thể hiện sức mạnh đáng sợ của mình và giành chiến thắng cách biệt 3-0 để đòi lại món nợ đã vay ở trận tranh Siêu cúp hồi đầu mùa. Điều đáng nói là tờ Bild đã đăng một bài viết đăng tải chi tiết kế hoạch giúp Pep đánh bại Dortmund, với nội dung chính là những tình huống bóng dài và luân chuyển nhanh từ phòng ngự sang tấn công. Kèm theo đó, tất nhiên là cả đội hình và sơ đồ chiến thuật mà chiến lược gia này đã vạch sẵn cho trận đại chiến này.



Pep đã bị một thành viên Bayern "bán đứng"

Chính vì thế, Pep đã không giấu nổi sự giận dữ của mình. “Tôi không quan tâm ai là kẻ gián điệp ấy. Tôi muốn anh ta bật bãi khỏi đây. Từ giờ, anh ta đừng hòng làm việc cùng tôi nữa”, ông bức xúc. Pep cũng trao đổi thẳng với nhà báo của tờ Bild rằng nếu muốn, ông có thể mời anh ta đến tham dự buổi họp chiến thuật của đội, chứ không được tự tiện liên hệ với cầu thủ trong đội.

Cho đến thời điểm này, vẫn chưa ai phát hiện ra “kẻ gián điệp” trên là ai, một cầu thủ hay thành viên ban huấn luyện? Trong khi Pep rất tức giận và muốn làm rõ sự thật thì CEO Karl-Heinz Rummenigge có vẻ như mềm mỏng hơn, và muốn giải quyết êm thấm mọi việc. Ông nói “Chúng tôi sẽ không đòi NSA (cơ quan an ninh Mỹ) phải truy tìm tận gốc kẻ đó là ai, nhưng tôi khuyên anh ta nên dừng lại, nếu không muốn gặp rắc rối”.

Có thể hiểu được sự tức giận của Pep, bởi việc để lọt thông tin nội bộ ra ngoài là điều tối kỵ đối với các  đội bóng, nhất là trước những trận cầu quan trọng như Dortmund-Bayern. Một khi đã xảy ra sự cố này một lần thì không có gì đảm bảo nó sẽ không xảy ra đến lần thứ hai, và dễ gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả trận đấu. Trong khi đó, quyết định xử lý nội bộ của Rummenigge cũng đáng ghi nhận bởi đó là điều cần thiết để giữ hòa khí trong phòng thay đồ mà vẫn giữ được hòa khí nội bộ.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm