Guardiola đã để lại một di sản tuyệt vời tại Bayern?

23/12/2015 19:07 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Những gì một nhà cầm quân để lại cho CLB sau khi nghỉ việc đôi khi cũng là một cách tuyệt vời để đánh giá khả năng của họ. Với Pep Guardiola, rất có thể, ông sẽ để lại một “gia tài” cho người kế nghiệm lần thứ hai liên tiếp.

Đã từng có rất nhiều tranh cãi liên quan tới việc David Moyes là tội đồ hay… nạn nhân, sau khi ông này bị đuổi việc tại Manchester United vào năm 2014. Nhiều người cho rằng, Alex Ferguson đã để lại một đội hình quá tồi, khiến cho Moyes gặp khó khăn. Trên thực tế, việc vô địch những Danny Welbeck, Nani, Ashley Young, Antonio Valencia, Jonny Evans… thực ra chỉ cho thấy rằng Ferguson quá giỏi mà thôi, chứ không thể nói điều ngược lại, rằng đây là những tài năng lớn.

Ngược lại, rất nhiều HLV dù từng gặp các thất bại khác nhau trong sự nghiệp, nhưng vẫn luôn được nhớ tới về một hoặc nhiều “di sản” nào đó họ để lại. Louis van Gaal là ví dụ điển hình. Ở Barcelona và Bayern Munich, người kế nhiệm Van Gaal luôn được hưởng lợi từ một lứa cầu thủ chất lượng được đào tạo tốt. Hay như Jose Mourinho: Chelsea đã là một thế lực với trục dọc Petr Cech - John Terry - Frank Lampard - Didier Drogba suốt nhiều năm trời.

Premier League sẽ là thử thách lớn nhất dành cho Pep Guardiola

Premier League sẽ là thử thách lớn nhất dành cho Pep Guardiola

Pep Guardiola sẽ rời Đức khi mùa Hè tới. Điểm đến tiếp theo của ông có thể là Premier League. Và cựu HLV Tottenham Glenn Hoddle tin rằng Pep Guardiola sẽ gặp không ít khó khăn nếu tới Anh làm việc

Tương tự, nhắc tới Pep Guardiola, rất nhiều người đã nói tới việc ông để lại một Barcelona rất nhiều tiềm lực cho các HLV đời sau. Hiện tại, khi ông chắc chắn sẽ chia tay Bayern sau nửa năm tới, việc đánh giá “di sản” của Pep cũng là cần thiết.

Mới đây, Bayern đã công bố 4 thương vụ thành công cùng một lúc. Xabi Alonso gia hạn hợp đồng tới năm 2017. Trong khi đó, Jerome Boateng, Thomas Mueller và Javi Martinez được tái ký hợp đồng mới, thời hạn tới 2021.

Trong 4 cái tên này, Mueller có lẽ là người ít ảnh hưởng bởi Guardiola nhất. Nhưng cả Alonso, Boateng và Martinez đều đã từng khẳng định “công ơn” của Pep đối với sự nghiệp của họ.

Alonso tưởng như đã hết thời khi rời Real, nhưng tới nay vẫn đá đều chân tại Bayern. Martinez giờ có thể chơi như một trung vệ hàng đầu, nhưng vẫn giữ nguyên phẩm chất của một tiền vệ. Boateng giờ đã là một con người khác, dù Wikipedia vẫn chỉ tả anh là mẫu hậu vệ khỏe khoắn, quyết liệt.

Nhìn rộng hơn, những Juan Bernat, Thiago Alcantara, Kingsley Coman, Douglas Costa, Rafinha đều đã được Guardiola đào tạo để vươn tới đẳng cấp ngôi sao. Philipp Lahm chưa từng được đá tiền vệ cho đội một Bayern, cho tới khi Pep đến.

Xem ra, tới nay, chỉ có… Mario Goetze là chưa thực sự thay đổi sau 3 năm Guardiola dẫn dắt. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đã có thể thấy được rằng, di sản của Pep để lại là “hoành tráng” đến thế nào.

Trên báo DW (Đức), phóng viên Davis Van Opdorp tự tin khẳng định: Guardiola đã để lại một đội bóng có khả năng “ăn ba” trong 3 mùa liên tiếp tới đây…

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm