Guardiola ca ngợi Heynckes: Nhà ngoại giao đại tài

18/11/2013 13:02 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Pep Guardiola một lần nữa cho thấy tài ngoại giao khi hết lời ca ngợi người tiền nhiệm Jupp Heynckes.

Trong buổi lễ trao giải Bambi, giải thưởng của hãng truyền thông Hubert Burda cho những cá nhân có đóng góp lớn tới công chúng Đức trong năm, HLV Guardiola đã dành những lời có cánh cho ông Heynckes, người chiến thắng năm nay. "Bayern phải cám ơn ông vì những danh hiệu nhưng giải thưởng này chỉ dành để tôn vinh ông mà thôi. Ông là một đồng nghiệp lớn. Ông là một huyền thoại ở Đức nhưng phải nói thêm, đứa trẻ nào ở Catalunya và Tây Ban Nha cũng đều biết ông cả. Ông là một mẫu hình cho tôi, cả về nghề nghiệp lẫn trong cuộc sống", Guardiola phát biểu.

Guardiola cũng nhận xét ngoài cú ăn ba lịch sử, ông Heynckes có công lớn trong việc xây dựng một đội hình thiện chiến, có thể sử dụng trong nhiều năm tới cho Bayern. "Với kinh nghiệm, lòng dũng cảm và một trái tim lớn, ông đã chọn được một đội hình tuyệt hảo. Ông đã được thưởng với cú ăn ba và đó là cú ăn ba của ông! Ông đã trao cho tôi một đội hình hoàn hảo và tôi không thể nào vượt lên trên những thành quả của ông được".


Guardiola ghi điểm nhờ ca ngợi Heynckes.


Guardiola đã vô cùng khôn ngoan khi dành những lời có cánh cho người tiền nhiệm. Thứ nhất, Heynckes là một trong những huyền thoại tại sân Allianz và vẫn rất được mến mộ sau cú ăn ba đầu tiên trong lịch sử. Việc đánh giá cao Heynckes sẽ giúp Guardiola ghi thêm điểm trong mắt người hâm mộ. Thứ hai, quả thực Guardiola đang được hưởng lợi từ bộ khung của ông Heynckes. Mùa Hè vừa qua, Guardiola đã mang về 2 tân binh nhưng đều chưa chứng tỏ được nhiều, vẫn phải dựa vào các công thần của Heynckes.

Từ khi tới Bayern, Guardiola tỏ ra rất khéo léo trong cách ứng xử, từ với giới lãnh đạo tới các cầu thủ. Những “ngựa chứng” như Franck Ribery hay Arjen Robben cũng đều phải ngả mũ trước sự tâm lý của ông thầy người Tây Ban Nha. Ngay cả Luiz Gustavo, cầu thủ đã chuyển sang Wolfsburg, cũng ca ngợi Guardiola và cho biết ra đi vì lý do cá nhân. Đến nay, Guardiola chỉ có đôi chút đụng độ với Matthias Sammer nhưng mâu thuẫn này dường như đã được giải quyết ổn thỏa mà việc vị giám đốc thể thao không còn thường xuyên đăng đàn phát biểu là một minh chứng.

Heynckes: Tôi rất vui vì Pep

Đáp lại những lời khen của Guardiola, ông Heynckes phát biểu: "Tôi rất vui vì hôm nay Pep có mặt ở đây. Nhận giải Bambi là một vinh dự lớn và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nếu mẹ tôi có mặt ở đây, chắc bà sẽ rất tự hào". Trước đây, đã có 5 người của Bayern từng được trao giải này là Franz Beckenbauer, Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn và Michael Ballack. Vị HLV này cũng cho biết thêm: "Dẫn dắt Bayern là một ân huệ". Trước đó, ông Heynckes cũng từng nhiều lần khẳng định Guardiola là người xứng đáng nhất ngồi vào ghế nóng tại Bayern thay cho mình. Sau cú ăn ba lịch sử, hiện ông Heynckes đang nghỉ ngơi, có thể giã từ sự nghiệp HLV nhưng chưa công bố quyết định cuối cùng.


T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm