Dortmund của Tuchel còn hay hơn thời Klopp?

27/01/2016 16:19 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Matthias Dersch - phóng viên chuyên biệt về Dortmund của tờ Ruhr Nachrichten - đang gây ra nhiều tranh cãi khi viết: “Kể từ khi Thomas Tuchel làm việc tại đây, BVB đã chơi một thứ bóng đá chất lượng hơn nhiều, bởi giờ thì họ đã biết cách kiểm soát trái bóng”.

“Giải pháp của ông ấy (Juergen Klopp) trước các vấn đề lúc nào cũng là: Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. Tập nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, chạy nhiều hơn”. Còn giờ, dưới tay Tuchel, Dortmund tuy vẫn làm việc cần mẫn nhưng đã biết cách ngồi lại để nhìn nhận vấn đề để giải quyết hiệu quả, theo lời Dersch.

Tuchel hơn Klopp?

Sau vòng 18, Dortmund tiếp tục yên vị ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Bundesliga. Họ kém đội đầu bảng Bayern Munich 8 điểm, nhưng điều đó không khiến cho khẳng định của Dersch kém giá trị. Đơn giản bởi nếu bỏ qua sự thật là Bayern quá mạnh mẽ thì Dortmund đang chơi không hề thua kém những đội bóng hàng đầu châu lục.

Họ đã giành 41 điểm sau 18 vòng, tức trung bình 2,27 điểm/vòng. Con số đó sẽ giúp họ đứng đầu bảng tại Premier League của Anh và Serie A của Italy. Và còn một điều thú vị khác đáng kể ra: Bayern, Paris Saint-Germain hay Barcelona đều đã có những trận đấu tịt ngòi. Còn Dortmund thì đã ghi bàn trong mọi vòng đấu.

Dĩ nhiên, phép so sánh này không hẳn quá thuyết phục, bởi mọi giải đấu đều có những thử thách khác hẳn nhau. Ngoài ra, việc Dortmund của Tuchel đứng thứ hai thực ra cũng cần được xem xét lại dưới góc nhìn rằng mùa trước, BVB chỉ đứng thứ 7 một cách đầy thất vọng. Họ đã tiến bộ hay chỉ đơn giản là trở lại vị thế thực sự?

Bỏ qua tất cả những điều nói trên, vẫn còn một điểm đáng để nói rằng Dortmund giờ đang tiến lên. Những gì diễn ra ở mùa giải trước không chỉ đơn thuần là một thảm họa mang tính hiện tượng, mà còn là hệ quả khi cách làm việc của Juergen Klopp không còn hiệu nhiệm. Khi những lời động viên, những hiệu lệnh, những liều thuốc tinh thần đã được dùng đi dùng lại tới 8 năm trời, thật khó để Dortmund thăng hoa thêm nữa, bởi Klopp không cho thấy rằng ông sẽ thay đổi phong cách của mình.

Một sự thay đổi là cần thiết. Với một CLB tham vọng như Dortmund, sự thay đổi đơn thuần cũng là không đủ, mà phải là một sự cải thiện. Hiện tại, Tuchel đang mang đến sự cải thiện họ mong muốn.

Hệ thống và con người

Không khó để nhận thấy rằng Dortmund đã chơi một thứ bóng đá khác so với thời Klopp dẫn dắt. Vẫn pressing từ xa, vẫn tấn công chủ yếu dựa trên tốc độ và kỹ thuật của những người chơi cao nhất, nhưng mục đích cốt lõi đã thay đổi. Nếu như Klopp hướng tới việc tạo ra áp lực mọi lúc cho đối thủ cả khi có và không có bóng thì Tuchel muốn các học trò kiểm soát bản thân và điềm đạm hơn trong xử lý tình huống.

Dortmund giờ chạy nước rút ít hơn, nhưng kiểm soát bóng và chuyền nhiều hơn hẳn. Nói một cách hình tượng thì trước kia tiền vệ trụ của Klopp là “máy quét” cực kỳ cơ bắp Sven Bender, còn giờ thì Tuchel ưa sự kỹ thuật và lả lướt của Julian Weigl.

Khi được phỏng vấn, Tuchel cũng tỏ ra khiêm tốn như Klopp, nhưng câu trả lời của ông có một điểm rất đáng chú ý: “Hệ thống cần có điều kiện cho kỹ năng của các cá nhân được thể hiện”. Cách tư duy này khác biệt so với Klopp, người tin rằng các cá nhân nên hi sinh bản thân để trở thành một phần của hệ thống thống nhất.

Cộng thêm những khẳng định của Henrikh Mkhitaryan suốt từ đầu mùa giải 2015-16 tới nay rằng anh “cảm thấy tự do hơn”, được “chơi bóng trong một hệ thống phù hợp hơn” dưới sự dẫn dắt của Tuchel, hẳn không vô cớ mà Dersch nói rằng giờ Dortmund đã hay hơn.

2,27 Dortmund đang giành trung bình 2,27 điểm/vòng đấu - con số có thể giúp họ đứng đầu bảng tại Premier League và Serie A.

58,5 Dortmund đang là đội bóng không chiến hay nhất Bundesliga với tỷ lệ thành công trung bình lên đến 58,5%.

18 Với 18 bàn thắng ghi được sau 18 vòng, Pierre-Emerick Aubameyang đang là chân sút hàng đầu Bundesliga.

Được Tuchel tặng sách, Mkhitaryan tiến bộ

Trong một bài trả lời phỏng vấn với tạp chí Kicker (Đức), Henrikh Mkhitaryan đã tiết lộ một bí mật liên quan tới HLV Thomas Tuchel. Khẳng định rằng nhà cầm quân này đã gọi điện cho anh ngay từ tháng 3/2015 để thuyết phục anh ở lại BVB, Mkhitaryan cũng cho biết rằng vào hè cùng năm, Tuchel tặng anh một cuốn sách.

Đó là cuốn “Cuộc chơi nội tâm trong tennis: Hướng dẫn kinh điển về mặt tâm lý để có phong độ đỉnh cao”. Cuốn sách này được xuất bản từ năm 1972 và rõ ràng 44 năm sau, nó vẫn còn nguyên hiệu lực. “Tôi nghĩ nó được viết dành cho tôi” - tiền vệ người Armenia cho biết. “Mọi thứ tôi làm sai đều được miêu tả trong đó. Và khi tôi bắt đầu thay đổi như sách hướng dẫn”. Giờ đây, anh đang là chân kiến tạo hay nhất Bundesliga.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm