Đêm nay, Bayern Munich - RB Leipzig: Hasenhuttl, ứng viên số 1 thay thế Wenger

21/12/2016 14:13 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay trước cuộc đối đầu thượng đỉnh của Bundesliga, Chủ tịch Bayern Munich Uli Hoeness tuyên bố ông có thể mời HLV đang dẫn dắt đối thủ của Bayern tối nay, RB Leipzig - Ralph Hasenhuttl - thay thế Ancelotti trong tương lai.

Đặt trong bối cảnh hiện giờ, đó rất có thể chỉ là một đòn lung lạc tâm lý đối phương của Hoeness, nhưng nếu nhìn vào dài hạn, điều đó là hoàn toàn khả thi. “Nếu chúng tôi thực sự lựa chọn một HLV nói tiếng Đức trong tương lai, ông ấy tất nhiên là ở trong Top 3”, Hoeness nói về chiến lược gia 49 tuổi người Áo.

Hasenhuttl cũng có 2 mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp chơi ở Bayern, dù chỉ là cho đội dự bị, 2002-2004. Ông ở lại Munich sau khi lấy bằng HLV, đầu tiên làm việc cho đội trẻ Unterhaching, rồi được đôn lên đội 1 năm 2007 trong 3 mùa. Sau đó là 2 năm ở Aalen, rồi 3 năm nữa ở Ingolstadt, nơi ông đưa CLB lần đầu thăng hạng Bundesliga, trước khi gia nhập Leipzig mùa Hè vừa rồi.

Hasenhuttl hiện được coi là HLV trẻ được chào đón bậc nhất ở châu Âu, khi đầu tháng 12, báo chí Anh cũng đã rộ lên tin đồn ông sẽ thay thế HLV Arsene Wenger tại Arsenal trong tương lai không xa. “Những bài báo đó chẳng hại gì cho danh tiếng của tôi”, Hasenhuttl nói khi được hỏi về những tin tức loan đi từ Anh. “Họ có vẻ tìm hiểu kỹ và có nhiều sự thật trong đó, nhưng tôi đã nghe nhiều thứ linh tinh hơn thế về việc ai là người thay thế HLV nắm quyền lâu nhất ở Anh hiện giờ”. Nhưng Hasenhuttl cũng khẳng định lúc này ông chỉ tập trung cho CLB của mình: “Tôi đã ký hợp đồng 3 năm ở Leipzig và đặt mục tiêu đưa đội bóng tiến xa hơn nữa. Tôi không quan tâm tới các tin đồn. Tôi luôn nghĩ mình sẽ tìm thấy vận may với Leipzig”.

Sẽ sớm đến với CLB lớn

Là dân Graz, Hasenhuttl trải qua một sự nghiệp khá khiêm nhường ở các CLB Austria Wien, Cologne, Greuther Furth, đội dự bị của Bayern, và 2 CLB nữa ở Bỉ, dù ông cũng ghi được hơn 100 bàn trong sự nghiệp ở vị trí tiền đạo giai đoạn 1988-2004 và có 8 lần khoác áo ĐT Áo.

Dấu ấn lớn nhất sự nghiệp của ông cho tới giờ, ngoài việc giúp Leipzig bay cao ở mùa này, là đưa đội hạng Nhì Ingolstadt về đích thứ 11 ở Bundesliga. Hasenhuttl khi đó đã cho thấy rất nhiều tiềm năng của ông trong việc thay đổi chiến thuật và mang lòng tin tới cho đội bóng.

RB Leipzig hiện giờ là một CLB với kế hoạch lớn đầy tham vọng, và nhờ có Hasenhuttl, họ đã ngày càng tiến bộ hơn. Với thành tích 84 thắng, 60 hòa và 55 bại trong 199 trận ở các giải đấu hạng khác nhau tại Đức, Hasenhuttle còn cho thấy ông có khả năng duy trì sự ổn định ra sao.

Ngoài việc sở hữu thành tích ấn tượng, ông còn cho thấy khả năng xoay xở tài tình với nguồn lực tài chính hạn hẹp ra sao. Ở Bayern và Arsenal, Hasenhuttle có thể không phải quá thắt lưng buộc bụng, nhưng việc tận dụng tốt nguồn lực sẽ được chào đón ở bất cứ đầu. Ingolstadt là đội có sân nhỏ nhất ở Bundesliga, chưa bao giờ chơi ở hạng cao nhất và ngân sách chuyển nhượng gần như bằng không, nhưng Hasenhuttl đã xoay xở rất tốt. Điều đó đang được lặp lại với Leipzig. Đội bóng Đông Đức, trong khi nhận được sự ủng hộ từ tập đoàn hùng mạnh Red Bull, đã chi tiêu thận trọng trong mùa Hè, với hợp đồng lớn nhất cũng chỉ là 14 triệu euro, tiền vệ cánh người Scotland, Oliver Burke.

Với kinh nghiệm của Hasenhuttl, khả năng tìm ra những tài năng triển vọng và một tầm nhìn dài hạn, ông thật sự hợp với các CLB lớn. Leipzig có thể nhiều tham vọng, nhưng đang dần trở nên nhỏ bé với một HLV ngày càng trưởng thành, và có lẽ sẽ sớm vượt qua tầm vóc hiện tại của đội bóng mà ông đang dẫn dắt.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm