Đau đầu gối, Manuel Neuer lỡ trận giao hữu với Tây Ban Nha

16/11/2014 17:08 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ thành Manuel Neuer sẽ không tham dự trận đấu giao hữu của Đức với Tây Ban Nha vì đau đầu gối phải.

Trước đó, Neuer đã góp mặt trong chiến thắng 4-0 của tuyển Đức trước Gilbraltar trong khuôn khổ bảng D vòng loại EURO 2016. Nhà ĐKVĐ World Cup đang khởi đầu khá khó khăn ở vòng loại.

Sau 4 trận đã đấu, “Die Mannschaft” đang xếp thứ 2 với 7 điểm, kém Ba Lan đầu bảng số điểm của một trận thắng trong khi chỉ hơn hai đội xếp ngay sau là Cộng hòa Ireland và Scotland về chỉ số phụ.

Chính Ba Lan là đội đã đánh bại Đức và buộc họ chịu trận thua đầu tiên sau World Cup 2014 còn Cộng hòa Ireland sau đó đã xuất sắc cầm hòa đội bóng của Joachim Loew ngay trên sân khách.

Sau trận thắng Gilbraltar, Neuer kêu đau ở đầu gối phải và ông Loew đã quyết định cho thủ thành của Bayern Munich nghỉ trận giao hữu với Tây Ban Nha để tránh những rủi ro không đáng có.

Trước đó, một số tuyển thủ Đức khác như Andre Schuerrle, Christoph Kramer và Marco Reus đã rút khỏi ĐTQG vì chấn thương. Bastian Schweinsteiger và Julian Draxler cũng vắng mặt trong trận gặp Tây Ban Nha vì chấn thương.

Neuer đã chơi nổi bật ở World Cup 2014. Anh không vắng mặt phút nào trong suốt giải đấu và có những pha cứu bóng ấn tượng giúp Đức đăng quang trên đất Brazil trong đó nổi bật là những pha xử lý bóng của anh trong trận đấu với tuyển Pháp của Deschamps ở tứ kết.

Ông Joachim Loew cho biết sẽ chọn một trong hai thủ môn dự bị Roman Weidenfeller và Ron-Robert Zieler thay thế Manuel Neuer bắt chính trong trận giao hữu với đội ĐKVĐ Châu Âu Tây Ban Nha.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm