Dẫn trước 4-0 sau 25 phút, Dortmund vẫn để đối thủ chia điểm

26/11/2017 11:39 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) – Dortmund đã ghi tới 4 bàn vào lưới Schalke chỉ trong vòng 25 phút đầu tiên của trận đấu, nhưng sau đó, đội bóng chủ sân Signal Iduna Park đã để đối phương gỡ hòa 4-4.

Dortmund và Schalke đã cống hiến trận đấu không thể kịch tính và bất ngờ hơn ở vòng 13 Bundeslia mùa này. Chỉ trong 25 phút đầu tiên, Dortmund đã nã vào lưới đối phương tới 4 bàn nhờ công của Pierre-Emerick Aubameyang, Benjamin Stambouli (phản lưới nhà), Mario Goetze và Raphael Guerreiro. Nhưng sang hiệp 2, Schalke đã vùng lên để gỡ hòa 4-4.

Chú thích ảnh
Dortmund dẫn trước 4-0 trong hiệp 1 nhưng vẫn bị chia điểm

“Tôi cảm thấy rất thất vọng vì kết quả trận đấu. Dortmund đã dẫn trước 4-0 ở lúc nghỉ giải lao, nhưng đội bóng đã để cho những điều không được phép xảy ra ập đến trong hiệp 2”, HLV Peter Bosz của Dortmund phát biểu.

Clip Dortmund 4-4 Schalke

 

Trận hòa trên khiến cho cách biệt giữa Dortmund và đội đầu bảng Bayern Munich trở thành 8 điểm. Đội bóng của HLV Peter Bosz thậm chí đã văng khỏi Top 4. “Bây giờ tôi cần vực dậy đội bóng. Chúng tôi phải tin tưởng bản thân. Tôi là chiến binh khi còn thi đấu và giờ đây, khi đã là HLV, tôi vẫn như vậy. Tôi không bao giờ bỏ cuộc”, HLV của Dortmund nói tiếp.

Ông Peter Bosz nhận xét về hiệp 2: “Chúng tôi đã ngừng tấn công và để mất bóng quá nhanh chóng. Dortmund đã không tận dụng những khoảng trống mà Schalke để lộ. Những bàn thắng của Schalke đến một cách quá dễ dàng”.

Peter Bosz lạc lối, Dortmund cần thuyền trưởng mới

Peter Bosz lạc lối, Dortmund cần thuyền trưởng mới

Quyết định bổ nhiệm Peter Bosz thay cho Thomas Tuchel của BLĐ Dortmund nhận được nhiều sự ủng hộ từ các fan của đội bóng. Sau những gì đã làm được cùng Ajax trên đất Hà Lan, Bosz cho thấy ông xứng đáng để chèo lái con thuyền Dortmund.

Về việc Aubameyang dính thẻ đỏ ở hiệp 2 vì phạm lỗi với cầu thủ đối phương, HLV Peter Bosz phát biểu: “Cậu ấy muốn giúp đỡ đội bóng bằng cách quay về hỗ trợ phòng ngự. Nhưng Aubameyang đã chơi quá hăng hái. Cậu ấy lẽ ra không nên phạm lỗi với cầu thủ đối phương”.

Chú thích ảnh
Pha ngược dòng gỡ hòa điên rồ của Schalke trước Dortmund

Domenico Tedesco, HLV của Schalke cho biết vào lúc nghỉ giải lao, ông không tin rằng đội bóng của mình có thể giành được kết quả hòa, sau khi đã thủng lưới 4 bàn. “Lúc nghỉ giải lao, tôi không tin rằng Schalke có thể giành được 1 điểm ở trận đấu này. Nhưng lúc này tôi cảm thấy rất tuyệt. Dortmund đã chơi lấn lướt ngay từ đầu trận. Cú mỗi lúc họ sút bóng là có bàn thắng. Để thủng lưới tới 4 bàn sau 25 phút ở sân vận động với bầu không khí nóng bỏng như vậy quả thực như là địa ngục với chúng tôi. Nhưng lúc nghỉ giải lao, chúng tôi đã quyết tâm ngược dòng trong hiệp 2 và chúng tôi đã làm được theo cách tuyệt vời. Schalke đã thể hiện bản lĩnh của mình. Tôi rất tự hào về toàn thể các cầu thủ”, ông Tedesco nói tiếp.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh đã xuất hiện kịp thời để ngăn CĐV Dortmund tràn vào sân

Các CĐV quá khích của Dortmund đã trèo qua hàng rào để tràn vào sân sau khi chứng kiến đội bóng con cưng của mình bị chia điểm trước Schalke. Trong khi đó, một nhóm CĐV khác của Dortmund cố trèo sang khán đài của các CĐV Schalke để gây hấn. Tuy nhiên lực lượng anh ninh đã xuất hiện kịp thời để ngăn đám đông CĐV quá khích này.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm