Chuyển động Allianz: Robben lại muốn treo giày

25/10/2012 08:55 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Cuối mùa giải trước, Arjen Robben từng tuyên bố sẽ giải nghệ nếu Bayern vô địch Champions League và Hà Lan vô địch EURO 2012 và gần đây, ngôi sao này lại chia sẻ muốn giã từ sự nghiệp "quần đùi áo số". Trả lời phỏng vấn kênh thể thao NOS của Hà Lan, tiền vệ này cho biết: "Tôi đã phải trải qua vô số chấn thương trong sự nghiệp của mình, nếu xếp hồ sơ bệnh án lại chắc cao tới trần nhà. Mỗi lần chấn thương đều khiến tôi buồn chán. Thú thật, tôi đã từng nhiều lần nghĩ tới việc treo giày. Đây là một quyết định khá khắc nghiệt nhưng tôi đã từng nghĩ như vậy".

Robben từng nhiều lần tính giải nghệ dù mới 28 tuổi.

Theo thống kê của trang Transfermarkt, từ mùa 2007-2008 tới nay, Robben đã dính chấn thương khoảng 20 lần trong đó mùa này mới qua được 1/4 nhưng đã 3 lần phải nhập viện và đến giờ vẫn chưa hẹn ngày quay trở lại. Trong cả sự nghiệp, Robben chỉ có đúng một mùa ra sân gần đủ các trận (2002-2003) còn lại đều thường xuyên vắng mặt. Từ khi rời Hà Lan, chỉ có mùa 2008-2009, Robben ra sân được quá 60% thời gian thi đấu tối đa. Mùa giải năm nay, ngôi sao người Hà Lan mới thi đấu 242/720 phút tối đa (đạt tỷ lệ 33,6%), thấp hơn cả Xherdan Shaqiri, cầu thủ chuyên đá dự bị.

Ngay sau khi thông tin này được phát ra, gần như tất cả các hãng thông tấn lớn hay các trang thể thao uy tín hàng đầu đều đăng lại khiến Robben lập tức phải lên tiếng "nói lại cho rõ": "Đúng là tôi từng thất vọng và chán nản khi không biết bao giờ mới có thể quay trở lại. Thật sự đáng chán khi bạn cố hết sức nhưng cơ thể lại không chiều theo ý mình. Nhưng tôi cũng nói rằng vẫn còn nhiều niềm vui với trái bóng, với việc ghi bàn. Thế nên đừng lo lắng, tôi sẽ quay trở lại! Giã từ ư? Không có chuyện đấy đâu!".

Về phía Bayern, đội bóng này cho biết sẽ ủng hộ Robben vô điều kiện dù đang mỗi ngày phải “đốt” khoảng 15.000 euro để “nuôi báo cô” tiền vệ người Hà Lan. Chủ tịch Uli Hoeness chia sẻ: “Robben là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới từng khoác áo Bayern và đấy là lý do tại sao cậu ấy sẽ ở lại đây mãi mãi. Robben từng có những màn trình diễn đáng kinh ngạc. Năm 2010, một mình cậu ấy đã đưa chúng tôi vào tứ kết rồi bán kết".

T.K.A

Người Hà Lan đều yếu đuối

Đánh giá về những phát biểu của Robben, Franz Beckenbauer, chủ tịch danh dự của Bayern, cho biết: "Cậu ấy hơi yếu đuối. Nhưng cậu ấy là người Hà Lan và tất cả họ đều có chút yếu đuối".

Trong khi đó, HLV đội tuyển Hà Lan, Louis van Gaal, đã khẳng định nếu lành lặn, Robben sẽ luôn có suất và tiền vệ của Bayern đã tỏ ra rất xúc động: “Tôi đã cám ơn HLV vì đã đặt niềm tin vào tôi. Đây là sự động viên vô giá. Có những điều thật sự giúp bạn vượt qua những giai đoạn chông gai thế này".



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm