Chicharito phủ nhận 'vấn đề cá nhân' với Van Gaal khi rời Man United

13/01/2016 10:29 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) -Cựu tiền đạo của Man United Javier Hernandez (hay còn gọi là Chicharito) cho biết việc anh rời Old Trafford vào mùa Hè năm ngoái không phải vì lí do cá nhân với HLV Van Gaal.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild (Đức), cầu thủ 27 tuổi cho biết: “Đấy là một phần của bóng đá. Chỉ có 11 cầu thủ có thể đá chính. Tôi không có vấn đề cá nhân với HLV Van Gaal. Mỗi HLV có kế hoạch của riêng mình”.


Javier Hernandez đang tỏa sáng trong màu áo Bayer Leverkusen

HLV Van Gaal đã bị chỉ trích rất nhiều về việc bán Javier Hernandez sang Bayer Leverkusen. Tiền đạo người Mexico nói về việc này: “Mọi người chỉ trích Van Gaal bởi họ có ý kiến của riêng mình. Tôi hài lòng rằng các CĐV Man United nghĩ tôi có thể ở lại đội bóng lâu hơn. Tôi có 4 năm tuyệt vời ở Man United. Tôi đã giành 2 chức vô địch ở đó”.

Javier Hernandez cho biết anh đang hạnh phúc ở Bay Arena nhưng không loại trừ khả năng ra đi trong tương lai: “Chúng ta hãy chờ xem. Bạn sẽ không biết điều gì xảy ra trong tương lai. Trong 2 hoặc 3 năm qua, tôi đã khoác áo Man United, Real Madrid và Bayer Leverkusen. Trong bóng đá, việc kí hợp đồng cho 10-12 năm hay kí hợp đồng từng năm một không phải là vấn đề. Nhưng mọi thứ có thể thay đổi sau 6 tháng. Tôi hài lòng ở CLB này. Mục tiêu của tôi bây giờ là có nửa sau mùa giải tốt đẹp với Bayer Leverkusen”.

Javier Hernandez đã bị Man United bán sang Bayer Leverkusen vào mùa Hè 2015 với mức giá khoảng 7,3 triệu bảng, khi mà HLV Van Gaal cho rằng chân sút người Mexico là người thừa trên hàng công của “Quỷ đỏ”. Nhưng Javier Hernandez đã cho thấy quyết định trên của Van Gaal là sai lầm. Anh tỏa sáng ở Bayer Leverkusen với 19 pha lập công chỉ trong 22 trận, trong khi “Quỷ đỏ” đang gặp khó khăn trong việc ghi bàn ở mùa giải này.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm