Cả 4 đại diện Bundesliga đều vượt qua vòng bảng Champions League: Niềm vui tạm thời

12/12/2014 06:53 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiến thắng tối thiểu trên sân của Maribor bằng bàn thắng duy nhất của tài năng trẻ Max Meyer, Schalke đã thoát hiểm ngoạn mục, giành tấm vé đi tiếp vào giờ chót. Như vậy, cả 4 đại diện Bundesliga cùng lọt vào vòng 1/8 Champions League.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp các CLB Bundesliga làm được điều này. Cách đây 1 năm, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Schalke và Leverkusen cũng đã dắt tay nhau tiến vào vòng 1/8 tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Nhưng chiến tích của năm nay còn đáng khen ngợi nữa. Bởi Bundesliga chính là giải VĐQG duy nhất duy trì được 4 suất ở vòng knock-out (ở mùa bóng trước, Premier League cũng làm được điều tương tự người Đức).

Ở khía cạnh nào đó thì việc cả 4 CLB đang chơi ở Bundesliga đều vượt qua vòng bảng Champions League hai mùa liên tiếp đã thể hiện sự tiến bộ của bóng đá Đức so với mặt bằng chung Châu Âu. Chỉ cách đây vài năm, Bundesliga vẫn chỉ có 3 suất được tham dự Champions League. Bên cạnh đó, cũng rất hiếm khi họ không bị rơi rụng lực lượng ngay sau vòng bảng. Ví dụ ở mùa bóng 2011-2012, Dortmund dù mang danh là ĐKVĐ Bundesliga nhưng khi ấy vẫn xếp bét bảng đấu của mình.

Schalke (trắng) đã ngoạn mục lách qua khe cửa hẹp.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những người hâm mộ Bundesliga đã có thể hài lòng. Dù cả 4 đại diện của họ vượt qua vòng bảng, nhưng rõ ràng ngoại trừ Bayern Munich thì năng lực và cơ hội cạnh tranh chức vô địch của các đội bóng Đức là không cao. Bằng chứng là năm ngoái, cả Schalke lẫn Bayer Leverkusen đều bị loại ngay ở vòng 1/8, sau những thất bại nặng nề, tủi hổ. Trong khi Schalke bị Real Madrid đánh bại với tổng tỉ số 9-2 thì Leverkusen cũng đại bại tới 1-6 trước PSG sau 2 lượt trận.

Dortmund tuy được đánh giá cao hơn những người đồng hương Schalke hay Leverkusen, nhưng cũng chưa bao giờ được liệt vào danh sách ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch (ngay từ thời điểm này). Điều này hoàn toàn khác so với La Liga hay Premier League, vốn luôn có ít nhất 2 CLB có thể xếp vào hàng những "ông kẹ" của bóng đá châu lục.

Suy cho cùng, việc Bundesliga vẫn chưa thể có thế lực nào đủ sức chia lửa với Bayern Munich trong nhiệm vụ chinh phục Champions League cũng hoàn toàn bắt nguồn từ tình trạng "Hùm xám" thống trị tuyệt đối ở giải quốc nội. Và chắc chắn sẽ còn rất lâu nữa người Đức mới giải quyết được vấn đề này.

Vì thế, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu ở vòng knock-out sắp tới, những Schalke, Levekrusen hay thậm chí là cả Dortmund có phải nhận những trận thua "vỡ mặt" nữa. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của tương lai, còn bây giờ những người hâm mộ Bundesliga vẫn có quyền tận hưởng niềm vui, tuy chỉ là tạm bợ.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm