Bundesliga là 'Vua đánh đầu'

18/11/2015 07:50 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Các thống kê từ trang whoscored cho thấy Bundesliga chứ không phải Premier League (giải đấu của bóng đá Anh, quốc gia nổi tiếng với lối chơi tạt cánh) đang là Vua trên khía cạnh tranh chấp bóng bổng.

Đội dẫn đầu toàn châu Âu là Ingolstadt của Bundesliga, với tỉ lệ thắng 32,3 pha tranh chấp bóng bổng mỗi trận. Thông số này vượt xa Caen của Ligue 1, đội có 25 lần thắng tranh chấp bóng bổng mỗi trận. Số 1 của Premier League là Aston Villa cũng chỉ có 21,8 lần tranh chấp bóng bổng thành công mỗi trận, trong khi số 1 của Serie A là Napoli (14,1) và số 1 của La Liga là Getafe (13).

Có thể Cristiano Ronaldo đang đánh mất thói quen ghi bàn thường thấy như vài mùa giải gần đây nhưng hiện tại, anh vẫn là cầu thủ tung ra nhiều cú sút nhất trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Tờ Sportsmail của Anh cho biết Mesut Oezil là “Vua tạo cơ hội” và “Vua kiến tạo” tại châu Âu cho đến thời điểm này của mùa giải. Bất ngờ hơn khi Tottenham Hotspur đang là đội bóng có tỉ lệ sút bóng chính xác cao nhất ở châu Âu lúc này. Toàn bộ những con số thống kê được đưa bởi Opta, dựa theo màn trình diễn của các CLB và cầu thủ tại 5 giải VĐQG Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý.

Cụ thể, Ronaldo đã tung ra tổng cộng 67 cú sút sau 9 trận đấu, bỏ xa người đứng thứ 2 Robert Lewandowski với 49 cú sút sau 12 trận. Tuy nhiên, tiền đạo người Ba Lan lại có nhiều cú sút trúng đích (35) và tỉ lệ sút chính xác (71,43%) cao hơn siêu sao của Real Madrid. Với Mesut Oezil, anh đã có tổng cộng 10 đường kiến tạo ở mùa này, nhiều hơn người xếp thứ 2 Douglas Costa với 7 đường. Ngoài ra, số lần tạo cơ hội cho đồng đội của Oezil cũng là ấn tượng nhất với 54 lần, hơn người xếp thứ 2 Dimitri Payet 7 lần.

Tottenham đang là tập thể có tỉ lệ sút bóng chính xác cao nhất với 57%. Trong khi, Top 10 chỉ có 3 cái tên đáng chú ý khác là Manchester City, Barcelona và Manchester United, còn lại chỉ là các đội bóng tầm trung. Ở hạng mục chuyền bóng, bất ngờ thay khi PSG đánh bật Bayern Munich của Pep Guardiola để trở thành đội bóng chuyền bóng chính xác nhất với 89,88% và 8.121 đường. “Hùm xám” ở vị trí thứ 2 với tỉ lệ 89,18% và 7.814 đường.

Trên phương diện cá nhân, trong Top 10 cầu thủ chuyền bóng chính xác nhất thì PSG góp mặt tới 4 cái tên là Thiago Silva, David Luiz, Thiago Motta và Marquinhos. Đặc biệt hơn khi cả 4 cái tên này đứng ở 4 vị trí đầu tiên với tỉ lệ đều trên 93%.

Hữu Nam
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm