Bundesliga: Covid-19 quyết định đến cuộc đua vô địch

19/10/2020 07:08 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Các đội hàng đầu ở Bundesliga chỉ mới bắt đầu loạt trận dày đặc bắt buộc. Vì thế, khả năng quản lý cầu thủ, chiều sâu đội hình và một chút may mắn sẽ quyết định mùa giải 2020-21 không kém gì kĩ năng và tâm lý.

Thắng 8-0 ở trận mở màn Bundesliga, Bayern được khen có hàng công mạnh nhất thế giới

Thắng 8-0 ở trận mở màn Bundesliga, Bayern được khen có hàng công mạnh nhất thế giới

Bayern Munich đã thị uy sức mạnh của một nhà đương kim vô địch khi vùi dập đối thủ Schalke 8-0 trong trận khai màn Bundesliga 2020-21.

Robert Lewandowski không mấy khi vắng mặt trong các trận đấu bóng đá. Tiền đạo 32 tuổi này giống như một chiến binh. Anh hiếm khi bị chấn thương và gần như không bao giờ bỏ lỡ một trận đấu nào ở Bundesliga. Bởi vậy, việc chân sút của Bayern Munich biến mất tại German Cup giữa tuần qua đã nói lên rất nhiều điều. Một chấn thương nhẹ ở mắt cá chân được xem là lí do nhưng vấn đề ở đây là cách xử trí chấn thương. Nói cách khác, lần đầu tiên trong sự nghiệp tại Bundesliga không vì treo giò hoặc chấn thương, Lewandowski không được xếp vào đội hình thi đấu.

Đó là dấu hiệu cho thấy các đội hàng đầu của Bundesliga đang bắt đầu một lịch trình khắc nghiệt. Chính xác thì đại dịch Covid-19 đã buộc các liên đoàn bóng đá, cả trong nước và quốc tế, phải hoàn tất càng nhiều trận đấu càng tốt nhằm đề phòng trường hợp xấu nhất. Vì thế, vẫn biết quản lý lịch trình là một yếu tố quan trọng trong kết quả của mỗi mùa giải, yếu tố này dường như quan trọng hơn trong mùa giải 2020-21.

Quản lý cầu thủ

Như đã nói, Bayern Munich chỉ tung đội hình 2 trước Duren ở German Cup. Nghĩa là 2 ngày sau chiến thắng 4-1 trước Bielefeld, Hansi Flick đã có 9 sự thay đổi trong đội hình chính. “Chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá của mình và thực hiện đầy đủ ý tưởng của mình”, Flick nói trước đó. "Điều đó chỉ hoạt động với 100%. Nếu một cầu thủ không thể nỗ lực 100%, người khác sẽ chơi".

Một lần nữa phải nhắc lại rằng, niềm tin vào các cầu thủ dự bị sẽ là một vấn đề lớn hơn bình thường ở mùa giải này.

Chú thích ảnh
Những cầu thủ quan trọng như Lewandowski được Bayern tạo mọi điều kiện để có thể lực và phong độ tốt nhất trước nhịp độ thi đấu quá dày

Thêm rủi ro Covid-19

Dortmund chào đón 10 cầu thủ trở lại từ đội tuyển quốc gia nhưng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải để 5 trong số này ra sân trước Hoffenheim.

Ban đầu, Erling Haaland, Raphael Guerreiro, Jude Bellingham và Thomas Delaney ngồi ghế dự bị nhưng sau đó, họ vào sân để giúp bảo toàn chiến thắng nhọc nhằn 1-0. Có thể nói, đóng góp của Haaland là rất quan trọng đối với Dortmund và cho thấy vai trò quản lý của Lucien Favre đối với cầu thủ 20 tuổi này sẽ cần thiết như thế nào trong mùa giải này. Hay nói cách khác, nếu tiền đạo trẻ người Na Uy bị chấn thương, Dortmund có thể sẽ gặp nguy.

Trong khi đó, hậu vệ Manuel Akanji của Dortmund, Kasim Adams và Andrej Kramaric của Hoffenheim đều vắng mặt do có kết quả dương tính với Covid-19 trong lúc trở về đội tuyển quốc gia. Nói như Giám đốc thể thao của Hoffenheim, Alexander Rosen, họ thật khó xử khi phải để các cầu thủ của mình di chuyển như vậy. Vì thế, trong thời điểm tỉ lệ nhiễm virus corona tiếp tục gia tăng khắp châu Âu, vòng bảng Champions League chỉ còn vài ngày nữa và lịch thi đấu quốc tế trong tháng 11, việc quản lí sức khỏe cầu thủ sẽ là yếu tố then chốt.

Chiều sâu đội hình

Các cầu thủ dự bị và trẻ có khả năng nhận được nhiều cơ hội hơn bao giờ hết trong mùa giải này và thành công sẽ phụ thuộc vào đội hình nào có những lựa chọn tốt nhất và khả thi nhất.

Thế mới nói, hoạt động của Bayern Munich trong kì chuyển nhượng mùa hè giúp họ dần xoay chuyển tình hình, với việc giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic đã đưa về Eric Maxim Choupo-Moting, Douglas Costa, Bouna Sarr và Marc Roca.

Không ai trong số họ đến với tư cách cầu thủ của đội 1 nhưng tất cả đều có nhiều kinh nghiệm - chỉ có Roca dưới 28 tuổi. Và với việc cả 4 đều xuất phát trong chiến thắng 3-0 của Bayern ở German Cup, tầm quan trọng của họ đã quá rõ ràng.

Nên nói thêm là cuộc đua ở Bundesliga giờ không phụ thuộc vào sức mạnh tài chính của Bayern Munich như trước bởi virus corona cũng khiến đội bóng mạnh nhất Đức phải thắt chặt hầu bao. Tương tự, Leipzig, Dortmund hay Gladbach đều có những cầu thủ mới nhưng chiều sâu đội hình thực sự của họ trong một mùa giải bất thường như thế này có thể mang tính quyết định trong suốt mùa giải. Bởi các đội bóng của Đức sẽ phải thi đấu 6 trận trong vòng 26 ngày và sau đó là lịch thi đấu quốc tế trong tháng 11 nói trên, trong đấy sẽ có những cầu thủ phải tham gia vào 3 trận đấu khác trong 7 ngày.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm