Bayern Munich vô địch Bundesliga lần thứ 10 liên tiếp: Ăn mừng trong lo âu

27/04/2022 11:01 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Đáng ra, giành chức vô địch Bundesliga lần thứ 10 liên tiếp xứng đáng để Bayern Munich ăn mừng lớn. Thế nhưng, chiến thắng mới nhất của họ trước Dortmund (3-1) cũng đi kèm với sự lo lắng nghiêm trọng, cả ở Munich và xa hơn.

Bayern vô địch sớm Bundesliga với vô số kỷ lục

Bayern vô địch sớm Bundesliga với vô số kỷ lục

Bayern Munich đánh bại Dortmund ở vòng 31 Bundesliga với tỷ số 3-1, qua đó họ chính thức vô địch sớm 3 vòng đấu với vô số kỷ lục được thiết lập

Với 10 danh hiệu Bundesliga liên tiếp, Bayern Munich giờ có tổng cộng 32 chức vô địch Đức. Đối với Julian Nagelsmann, đây là danh hiệu lớn đầu tiên của anh với tư cách là một HLV. Sau cùng thì đừng nói gì Dortmund, đội bóng cuối cùng ngoài Bayern Munich giành được danh hiệu Bundesliga vào năm 2012 và hiện đứng thứ hai với 12 điểm kém hơn, Bayern Munich có lẽ đã vô địch kể từ khi họ dẫn đầu bảng xếp hạng kể từ vòng 5.

Sự chuyển giao của hai thế hệ

Phải nói là trong nửa đầu mùa giải, đội bóng của Nagelsmann thi đấu không thể ngăn cản. Đành rằng đã có trận hòa ngày mở màn trên sân khách tại Monchengladbach và sảy chân trước Eintracht Frankfurt và Augsburg, nhưng họ đã có những chiến thắng đậm trước Hertha Berlin (5-0), RB Leipzig (4-1), Bochum (7-0), Leverkusen (5-1), Hoffenheim (4-0), Union Berlin (5-2), Stuttgart (5-0) và Wolfsburg (4-0).

Và bàn thắng của Robert Lewandowski hôm thứ Bảy vừa qua là bàn thắng thứ 27 của anh trong 26 trận đấu trước đội bóng cũ, bàn thắng thứ 33 của anh ở Bundesliga mùa này và thứ 48 trên mọi đấu trường. Nhờ đó, sau khi phá kỉ lục ghi bàn trong mùa giải của huyền thoại Gerd Muller năm ngoái, Lewandowski lại phá kỉ lục ghi bàn của "Der Bomber" trong năm 2021. Liệu anh có ở lại Munich đủ lâu để vượt qua kỉ lục 365 bàn thắng mọi thời đại tại Bundesliga của Muller hay không vẫn còn phải xem. “Rõ ràng, chúng tôi muốn anh ấy ở lại”, Nagelsmann nói.

Ngoài Lewandowski là những điểm nổi bật cá nhân khác cho Bayern Munich, với Thomas Muller có lần ra sân thứ 400 cho CLB trong trận đấu với Wolfsburg vào tháng 12. Và thứ Bảy vừa rồi, cầu thủ người Đức có dịp ăn mừng chức vô địch Bundesliga thứ 11 của mình. Đối với những người khác, chẳng hạn như bản hợp đồng mới Dayot Upamecano và Marcel Sabitzer, người đã đến với Nagelsmann từ RB Lepizig, đó là lần đầu tiên, giống như với Paul Wanner, 16 tuổi, người đã có trận ra mắt với Gladbach vào tháng 12.

Chú thích ảnh
Bayern đã 10 năm liên tiếp thống trị Bundesliga, nhưng tương lai của họ không phải màu hồng

Đối với Jamal Musiala, cũng chỉ 19 tuổi, đây đã là danh hiệu thứ 3 của anh. Tiền đạo sinh ra ở Stuttgart, lớn lên ở London và chơi cho đội U21 Anh trước khi chọn chơi cho Đức và Bayern Munich, đã tự khẳng định mình là một phần quan trọng của đội bóng này. Và thật phù hợp khi anh đã ghi bàn thắng quyết định như thể khẳng định cuộc chuyển giao quyền lực giữa Lewandowski, với bàn đầu tiên, và anh.

Niềm an ủi nhỏ nhoi

Tuy nhiên, với những hoàn cảnh và kì vọng ở Munich thì ngay cả khi giành danh hiệu Bundesliga thứ 10 liên tiếp - lần đầu tiên một đội bóng Đức đạt được thành tích như vậy kể từ khi BFC Dynamo vô địch ở giải bóng đá Đông Đức cũ - đấy cũng chỉ được coi là niềm an ủi nhỏ nhoi trong một mùa giải, nếu không muốn nói họ đã thất bại.

Bởi trận thua 0-5 trước Monchengladbach tại DFB Cup vào tháng 10 đã bộc lộ những sai sót nghiêm trọng trong phòng ngự khi Bayern Munich bị loại ở vòng hai trong năm thứ hai liên tiếp. Khi năm 2022 bắt đầu với thất bại trước Gladbach ở Bundesliga, lần này là ở Munich, một loạt các cầu thủ vắng mặt do Covid-19 phần nào khiến tình hình bớt căng thẳng. Thế nhưng, khi Bochum mới thăng hạng vượt qua họ một tháng sau đó, họ không có lí do gì để bào chữa cho việc để mùa giải bắt đầu giảm tốc.

Bằng chứng là Bayern Munich đã bị cầm hòa 1-1 trong trận lượt đi vòng 1/8 trước RB Salzburg và chiến thắng đậm đà 7-1 ở trận lượt về có thể được giải thích nhiều hơn vì lối chơi tấn công ngây thơ của người Áo hơn là sự trở lại đáng kể từ họ. Và điều này đã rõ ràng hơn khi một Villarreal chơi kỉ luật và thực dụng của Unai Emery xứng đáng loại họ ở vòng tứ kết năm thứ hai liên tiếp.

Cần thiết phải xây dựng lại đội hình

Giám đốc điều hành Oliver Kahn, Nagelsmann và Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic sẽ tiến hành cải tổ như thế nào sẽ là câu hỏi lớn đối với Bayern Munich trong mùa hè này, khi mà đội hình của họ cần làm mới ở một số vị trí chủ chốt. Nói vậy bởi sau khi để David Alaba ra đi vào mùa hè năm ngoái, Niklas Sule cũng chuẩn bị gia nhập Dortmund, mặc dù anh là hậu vệ tốt nhất của Bayern Munich kể từ đầu năm. Trong số những người ở lại, Benjamin Pavard vẫn chỉ là hậu vệ phải dự phòng, Lucas Hernandez liên tục chấn thương, Dayot Upamecano luôn mắc lỗi và điểm mạnh nhất của Alphonso Davies chỉ là chơi tấn công.

Chú thích ảnh
Mô hình 50 + 1 đang bị nghi ngờ là đã tạo ra sự thiếu cạnh tranh ở Bundesliga

Ở hàng tiền vệ, sự vắng mặt của Joshua Kimmich (ảnh hưởng lâu dài của nhiễm Covid-19 sau khi ban đầu từ chối tiêm phòng) và Leon Goretzka (chấn thương hông) đã để lại một lỗ hổng mà dù được Jamal Musiala lấp đầy trong một thời gian nhưng nhìn chung cũng khiến Bayern Munich suy yếu.

Những vấn đề ngoài sân

Đối với những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Bayern Munich, mùa giải 2021-22 có thể sẽ ít được nhớ đến với chức vô địch Bundesliga thứ 10 và nhiều hơn nữa đối với một đại hội cổ đông hỗn loạn mà cựu chủ tịch CLB là Uli Hoeness đã phải thốt lên "Sự kiện tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua tại FC Bayern".

Nói ngắn gọn, các vấn đề nội bộ tượng trưng cho tình thế tiến thoái lưỡng nan mà Bayern Munich - và thực sự là bóng đá Đức nói chung - đang phải đối mặt. Vì thế, những ai chỉ trích quá nặng nề đơn giản vì họ không chỉ là những người hâm mộ Bayern Munich. Họ là thành viên của Bayern Munich và theo quy tắc sở hữu 50 + 1 của bóng đá Đức, họ nắm giữ đa số quyền biểu quyết trong CLB của mình.

Ở đây, mô hình 50 + 1 nhằm xây dựng văn hóa người hâm mộ Đức và ngăn cản sự xuất hiện của những chủ sở hữu đáng ngờ như ở những nơi khác ở châu Âu, nhưng chức vô địch thứ 10 liên tiếp của Bayern Munich sẽ chỉ làm tăng làn sóng kêu gọi loại bỏ quy tắc này và mở rộng giải để đón nhận những khoản đầu tư lớn hơn. Liệu điều đó có giúp Dortmund và những đội bóng khác thu hẹp khoảng cách với Bayern Munich, hay chỉ đơn thuần là Bayern Munich sẽ thu hút đầu tư lớn hơn nữa, tất cả vẫn chỉ là câu hỏi.

Các đề xuất khác có việc thay đổi thể thức, chẳng hạn như đưa ra các trận đấu play-off hoặc, theo đề xuất của nhiều nhóm người hâm mộ, phân bổ doanh thu truyền hình công bằng hơn, đặc biệt là từ Champions League. Donata Hopfen, Giám đốc điều hành mới của Liên đoàn giải Đức (DFL), cho biết, bà đón chào các ý tưởng và sẵn sàng tiếp nhận những chỉ trích.

Rốt cuộc, tưởng như đây là lúc tất cả ghi nhận 10 chức vô địch Bundesliga liên tiếp như một thành tích mà Bayern Munich có quyền ăn mừng, con số này cũng khiến bóng đá Đức phải suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Robert Lewandowski ở lại hay ra đi?

Sau chiến thắng Dortmund, một câu hỏi mà người hâm mộ đặt ra là liệu đây có phải là mùa giải cuối cùng Robert Lewandowski khoác áo Bayern Munich? Nói thế bởi cho đến giờ, Bayern Munich vẫn chưa có cuộc đàm phán nào nhằm gia hạn hợp đồng có thời hạn đến năm 2023 với tiền đạo người Ba Lan. Vậy đâu là lí do khiến tình thế bế tắc này kéo dài?

Lewandowski đang muốn một bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm, trong khi Bayern Munich chỉ muốn đề nghị một bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm. Chẳng gì thì Lewandowski đã 33 tuổi và thật khó để Bayern Munich chấp nhận kí hợp đồng dài hạn với anh.

Về phía Lewandowski, anh cho rằng thể lực và việc duy trì hồ sơ không chấn thương khiến anh có quyền yêu cầu một thỏa thuận như vậy.

Cũng có ý kiến cho rằng, việc Bayern Munich đang trì hoãn đàm phán là vì họ muốn phân tích kĩ hơn tình hình tài chính sau giai đoạn dịch bệnh hoặc họ đang chờ đợi Erling Haaland, người có thể thay thế vị trí của Lewandowski.

Sau cùng thì không loại trừ khả năng Die Roten chấp nhận để Lewandowski kết thúc 1 năm còn lại trong hợp đồng như họ đã làm với Toni Kroos, David Alaba, thay vì chấp nhận bán anh cho Barcelona, Real Madrid hay một vài đội bóng của Anh.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm