Bayern Munich: Nỗi thất vọng Thomas Mueller

01/08/2015 14:33 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Bayern Munich, HLV Pep Guardiola sở hữu một đội hình đáng ghen tị với rất nhiều siêu sao và gần như hai người đẳng cấp thế giới cho mỗi vị trí.

Dù là trong khung thành, ở hàng thủ, tuyến giữa hay các tiền đạo, đội bóng xứ Bavaria là một trong những CLB với chiều sâu đội hình tốt nhất châu Âu. Tuy nhiên, với lực lượng đó, những gì Guardiola làm được tại Allianz Arena tới giờ khó thể coi là thành công.

HLV người Catalunya có thể chỉ coi các cầu thủ của ông là những con ốc thay thế lẫn nhau trong một cỗ máy, nhưng nhiều người ở Bayern lại không nghĩ như thế.

Sóng ngầm ở Allianz

Hiện giờ, mọi việc vẫn tĩnh lặng và có vẻ êm ả ở Bayern, nhưng nhiều sóng ngầm đang cuồn cuộn ở Allianz Arena với cách làm việc có phần độc đoán của Guardiola. Một người thất vọng đã lên tiếng về điều đó, Mario Goetze, qua tờ báo khổ nhỏ của Đức Bild, nhưng anh không phải là duy nhất. Mùa trước đã diễn ra không như ý nhiều cầu thủ Bayern, và Thomas Mueller có lẽ là người sẽ nói nhiều lời phàn nàn nhất nếu anh được phép.

Trong khi tuyển thủ Đức sở hữu tài năng đặc biệt về cảm nhận vị trí, phán đoán tình huống và ghi bàn, những phẩm chất mà Mueller có thể còn nổi trội hơn cả Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, điều đã được anh thể hiện rõ ràng tại World Cup 2014, nhiều CĐV Bayern tin rằng triết lý và hệ thống bóng đá của Guardiola hiện giờ không hợp với Mueller.

Tiền đạo này đã có 21 bàn và 18 đường kiến tạo, những con số cực kỳ ấn tượng, mùa trước, nhưng bất chấp điều đó, Mueller, 25 tuổi, không thực sự thoải mái với vai trò hiện giờ của anh ở Bayern. Khi Guardiola có trong tay đầy đủ lực lượng, ông thường miễn cưỡng trong việc lựa chọn Mueller. Với sơ đồ 4-2-3-1, tuyển thủ Đức có thể chơi ở vị trí số 10, nhưng Guardiola lại ưa chuộng đội hình 4-3-3 hơn, với Robert Lewandowski đá tiền đạo cắm, Arjen Robben và Franck Ribery ở 2 cánh cùng một hàng tiền vệ 3 người phía sau họ.

HLV người Catalunya cũng thích các cầu thủ tốc độ và kỹ thuật ở 2 cánh, điều khiến ông quyết định đưa về Douglas Costa ngay khi kỳ chuyển nhượng mở cửa. Phong cách của Mueller lại hoàn toàn khác. Có những thời điểm mùa trước, Mueller dường như tự chơi bóng theo cách của mình trong một Bayern đã bị Guardiola bóp nặn quá nhiều theo ý ông. Dù được bố trí ở đâu, Mueller vẫn tiếp tục di chuyển giữa các tuyến và đứng sai vị trí so với yêu cầu của Pep. Anh trở thành một bóng ma và không thật sự tìm thấy vai trò ổn định của mình trong cỗ máy của Guardiola.

Nỗi thất vọng của Mueller

Dù đá chính 28/34 trận ở Bundesliga mùa trước, Mueller được ra sân nhiều chủ yếu là do Robben và Ribery dính những chấn thương dai dẳng: Bộ đôi này đã vắng mặt 34 trận ở giải vô địch Đức trong mùa vừa qua. Họ đã trở lại mùa này và sự có mặt của Douglas Costa chắc chắn sẽ làm giảm bớt thời gian ra sân của Mueller.

Tệ hơn cho tuyển thủ Đức, Guardiola có thể bố trí anh chơi như một tiền đạo cắm. Việc không đưa về người thay thế nào cho Lewandowski mùa Hè này là dấu hiệu cho thấy Mueller có thể đã được chấm cho vai trò đó, dù anh hiếm khi nào chơi tốt, dù như một tiền đạo đích thực, hay một tiền đạo ảo.

Nếu các vị trí đá cánh ở Bayern đã có chủ và Mueller chỉ còn là dự bị cho Lewandowski trên hàng công, đó sẽ là một mất mát lớn không chỉ với các CĐV Bayern, bởi Mueller là một trong những cầu thủ với lối chơi thú vị nhất của cả thế giới bóng đá hiện giờ. Toàn bộ những gì Guardiola đang cố gắng xây dựng ở Allianz Arena hiện giờ không hợp với Mueller và một mùa giải nữa nhảy hết từ vị trí này tới vị trí khác sẽ là điều anh không muốn chút nào.

Bởi tất cả những điều đó, trong tương lai không xa, rất có thể hoặc Mueller, hoặc Pep sẽ phải ra đi.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm