Bayern Munich kích hoạt 'bom tấn' Eden Hazard?

21/05/2015 06:29 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 mùa giải gần nhất đều phải dừng chân ở Bán kết Champions League với những trận thua vỡ mặt (đều bị đối phương trút vào lưới tới 5 bàn), Bayern Munich sẽ phải đầu tư lực lượng trong kì chuyển nhượng mùa Hè này...

Hiện tại Javi Martinez đang giữ kỷ lục là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Bayern Munich cũng như Bundesliga. Tiền vệ gốc xứ Basque này đã khiến đội bóng số 1 nước Đức bỏ ra tới 40 triệu euro để giải phóng hợp đồng của anh với Athletic Bilbao. Nhưng rất có thể kỷ lục của Martinez sẽ chỉ còn tồn tại được vài tháng nữa.

Bayern Munich sẵn sàng bạo chi

“Bayern Munich có thể chi 100 triệu euro chỉ để mua 1 cầu thủ”, Giám đốc tài chính của CLB xứ Bavaria, ông Jan-Christian Dreesen đã từng khẳng định như vậy. Ông này thậm chí còn tuyên bố rằng tiềm lực tài chính của Bayern Munich mạnh đến mức, đội bóng này không cần phải cân đối nguồn thu bằng cách bán đi những ngôi sao của mình.

Với những phát biểu mạnh mẽ như thế, hoàn toàn có thể tin rằng Bayern Munich chẳng ngại ngần gì tạo ra một hoặc vài vụ chuyển nhượng thế kỷ. Vấn đề gần như chỉ còn phụ thuộc vào việc CLB này có chấm được gương mặt nào phù hợp với đội bóng cũng như triết lý của ông thầy Pep Guardiola không mà thôi. Và trên thực tế, có vẻ như đội chủ sân Allianz đang lục tung cả châu Âu để tìm kiếm nhân sự cho mùa giải mới. Theo thông tin từ báo chí Châu Âu thì  danh sách những cầu thủ đang được Bayern Munich theo đuổi đang khá đa dạng, bao gồm cả những tên tuổi lớn cho đến tài năng trẻ mới nổi và kể cả cầu thủ đã đứng tuổi nhưng chưa bao giờ đạt đến tầm vóc ngôi sao.

Bom tấn sẽ nổ?

Về cơ bản, theo tổng hợp của báo giới nước ngoài thì Bayern Munich đang muốn bổ sung nhân lực ở hàng hậu vệ và tiền vệ (đặc biệt là vị trí chạy cánh nơi cặp đôi Robbery đã bước sang giai đoạn tuổi băm và đang ngày càng mẫn cảm với chấn thương). Cụ thể, ở hàng hậu vệ, nhà vô địch nước Đức được cho là đang liên hệ với Branislav Ivanovic và Sergio Ramos. Đây đều là những ngôi sao đã thành danh và có lối chơi rất đa năng (có thể chơi ở nhiều vị trí) – một mẫu cầu thủ mà Pep Guardiola rất ưa thích.

Nếu thành công thì Bayern Munich chắc chắn sẽ có sự gia cố quan trọng cho hàng phòng ngự vốn chơi không tốt ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên khả năng thành công của những thương vụ này vẫn là dấu hỏi lớn. Bởi cả Ivanovic và Ramos đều là những công thần đã gắn bó với Chelsea và Real Madrid nhiều năm. Và hiện tại họ vẫn đang chiếm vai trò quan trọng ở 2 CLB này.

Dù vậy, những mục tiêu của Bayern Munich ở vị trí tiền vệ cánh mới thực sự khiến người ta phải bất ngờ. Có nguồn tin cho biết, CLB xứ Bavaria này sẵn sàng chồng đủ 100 triệu bảng để mua Eden Hazard từ Chelsea (đây là con số mà Jose Mourinho thách giá). Trong khi đó, tờ Bild thì đưa tin Bayern Munich đang theo sát Raheem Sterling. Về cơ bản cú áp phe mang tên Sterling mang tính khả thi hơn Hazard, cho dù chính Ribery đã tuyên bố chỉ có tài năng người Bỉ mới đủ năng lực thay thế anh và Robben. Sở dĩ như vậy là do Sterling không còn mặn mà ở Liverpool. Ngược lại, sẽ không dễ để Chelsea nhả Hazard – ngôi sao sáng nhất của họ.

Tương tự như trường hợp của Sterling, khả năng Bayern Munich thành công với Antoine Griezmann (24 tuổi) và Anwar El Ghazi (20 tuổi) là khá cao. Vì chắc chắn 2 cầu thủ trẻ đang chơi cho Atletico Madrid và Ajax này đều muốn tìm một bến đỗ mới danh giá hơn.

Tất nhiên, những thông tin nêu trên cũng mới chỉ ở dạng tin đồn. Nhưng cũng sẽ chẳng có gì  đáng ngạc nhiên nếu “bom tấn” có được kích hoạt ở sân Allianz.

1,6 Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, ở mùa giải năm nay, Bayern Munich thậm chí còn thu lãi 1,6 triệu euro từ thị trường chuyển nhượng.

7 Tân binh đầu tiên của Bayern Munich trong mùa Hè này là Joshua Kimmich với giá 7 triệu euro. Bayern Munich đã hoàn tất thương vụ này từ cách đây vài tháng.

37 Kể từ khi Pep Guardiola lên nắm quyền thì Mario Goetze là thương vụ đắt giá nhất của Bayern Munich với mức phí chuyển nhượng 37 triệu euro.


Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm