Bayern Munich: Guardiola chẳng việc gì phải tới Chelsea

27/10/2015 13:47 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chỉ là những tin đồn hay tin tức chính thống, khả năng HLV Jose Mourinho phải sớm kết thúc nhiệm kỳ thứ hai ở Chelsea là hoàn toàn có thể xảy ra. Liệu điều đó có thể khiến BLĐ Bayern lo lắng?

Chỉ cách đây 20 ngày, Mourinho và các cầu thủ Chelsea còn nhận được sự tin tưởng từ BLĐ đội bóng, nhưng cho tới lúc này, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi “The Blues” đá 3 trận mà chỉ thắng 1, hòa 1, thua 1.

Chưa nói tới kết quả, những màn trình diễn nhợt nhạt của Chelsea thời gian qua khiến tất cả đều đi đến một luận điểm rằng Mourinho đang là ứng viên hàng đầu cho việc trở thành HLV tiếp theo của Premier League mất việc. Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Roman Abramovich được cho là đã liên hệ với các ứng viên có thể thay thế Mourinho, gồm Guus Hiddink, Carlo Ancelotti, và Pep Guardiola.

Trong đó, Guardiola đương nhiên là ứng viên được ưa thích hơn cả, không chỉ bởi ông đang dẫn dắt một đội bóng lớn là Bayern Munich còn Ancelotti và Hiddink thì thất nghiệp. Hợp đồng của Guardiola với Bayern sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này trong khi triết lý bóng đá của cựu HLV Barca rất được Avramovich ưa thích. Thậm chí, tỷ phú người Nga này còn là một fan “bự” của Pep.

Nhưng cho dù Chelsea và Abramovich có “thèm khát” Pep tới cỡ nào, thì chính cựu HLV của Barca mới là người có tiếng nói cuối cùng trong thương vụ này. Xét ở khía cạnh CLB, Pep thực sự chẳng việc gì phải tới Chelsea khi đang dẫn dắt Bayern. Đội bóng xứ Bavaria là một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu nhiều năm qua, và xét về khía cạnh tài chính, họ thậm chí còn dư dả hơn cả Chelsea, nếu xét về một nền tài chính lành mạnh.

Bayern đang dẫn đầu Bundesliga một cách thuyết phục còn Chelsea lại cực kỳ lận đận ở Premier League. Hay nói cách khác, xét về cả khía cạnh tài chính lẫn cơ hội giành danh hiệu, Bayern chẳng kém gì Chelsea, thậm chí còn nhỉnh hơn. Tất nhiên, Bayern cũng dư sức trao cho Pep một bản hợp đồng hậu hĩnh.

Phía Bayern, tất nhiên cũng chẳng muốn thấy Pep ra đi, khi ông đang làm rất tốt ở Allianz. “Quan điểm của CLB là rất rõ ràng. Chúng tôi rất hứng thú khi làm việc với Pep bởi ông ấy là một HLV tuyệt vời. Nhưng mọi thứ không chỉ nằm trong tay các cầu thủ. Điều duy nhất tôi có thể nói là đội bóng muốn Pep ở lại”, thủ quân Philipp Lahm của Bayern nói.

Khi được lòng của cả BLĐ lẫn các cầu thủ trong khi đội bóng đang chơi cực hay, tại sao Pep phải rời Bayern để tới Chelsea, nơi rõ ràng có nhiều cạm bẫy hơn dành cho ông?

Hơn nữa, Pep vẫn chưa thể cùng Bayern chinh phục danh hiệu lớn nhất là Champions League, và chừng nào chưa làm được điều đó, ông sẽ không rời Bayern. Kịch bản lý tưởng nhất cho Chelsea: Bayern sẽ giành cú “ăn ba” vào cuối mùa và sau đó Pep đến Stamford Bridge, vừa lúc ông hết hợp đồng ở Allianz. Tất nhiên là trong trường hợp HLV người TBN hứng thú với lời đề nghị từ Chelsea.

Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm