Bayern Munich bị tố lừa dối trong vụ Mario Goetze

13/08/2016 08:17 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) – Mario Goetze đã quay trở lại Dortmund sau khi không giành được thành công ở Bayern Munich. CEO của Dortmund tin rằng nguyên nhân thất bại của tiền vệ người Đức là do CLB đã lừa dối anh.

Tại World Cup 2014, Mario Goetze đã đóng vai người hùn của đội tuyển Đức khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết giữa Đức và Argentina. Qua đó, đem về chức vô địch thế giới cho “Cỗ xe tăng”. Nhưng tên tuổi của Mario Goetze vốn đã thành danh từ trước đó. Thậm chí, khi chuyển từ Dortmund sang đại kình địch Bayern Munich năm 2013, Mario Goetze đã gây nên rất nhiều tranh cãi.

Ở Bayern Munich, Mario Goetze cứ “ra ra vào vào” trong đội hình chính trong 2 mùa giải đầu tiên. Đến mùa giải 2015-16, những chấn thương đã khiến tiền vệ người Đức mất hẳn vị trí chính thức trong đội hình của HLV Pep Guardiola. Khi HLV Carlo Ancelotti lên nắm quyền, tương lai của tiền vệ 24 tuổi này cũng không được đảm bảo. Và sau VCK EURO 2016 nhạt nhòa, Mario Goetze đã quyết định trở lại mái nhà xưa Dortmund.


Goetze đã quay trở lại Dortmund sau khi thất bại ở Bayern Munich

Mario Goetze từng được mệnh danh là “Messi nước Đức”, nhiều CLB theo đuổi. Nhưng giờ thì chẳng còn mấy ai quan tâm tới tiền vệ nhỏ con này nữa. CEO Hans-Joachim Watzke của Dortmund tin rằng Mario Goetze chỉ là một nạn nhân của sự lừa dối tại đội bóng xứ Bavaria.

“Goetze thất bại ở Bayern vì có người đã lừa dối cậu ấy. Tôi sẽ không nói rõ là ai cả. Nhưng sự thực đã cho thấy điều đó”, ông Hans-Joachim Watzke chia sẻ trên Die Zeit.


Goetze từng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở Bayern Munich

Mario Goetze gia nhập Bayern Munich với mức chuyển nhượng 37 triệu euro nhưng khi quay trở lại Signal Iduna Park mùa Hè này, anh chỉ có giá 26 triệu euro. Anh sẽ khoác áo Dortmund trong 4 mùa giải tới.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm