Bayern đại thắng

26/08/2012 10:21 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Trong vài năm gần đây, Bundesliga luôn diễn ra vô cùng hấp dẫn với số lượng bàn thắng trung bình mỗi trận nhiều bậc nhất châu Âu. 



Cầu thủ Bayern ăn mừng chiến thắng trước Fuerth- Ảnh Getty

Mùa trước, trung bình mỗi trận có 2,86 bàn thắng còn mùa trước nữa là 2,92. Tuy nhiên, loạt trận mở màn diễn ra tối qua lại khá tẻ nhạt. Tổng cộng năm trận đấu tối qua chỉ có 11 bàn thắng, tức trung bình chỉ có 2,2 bàn/trận, và chủ yếu được ghi ở cuối hiệp Hai.

Một trong hai trận đấu có nhiều bàn thắng nhất là giữa Fuerth và Bayern. Trận đấu này cũng không diễn ra thực sự lôi cuốn bởi Bayern vượt trội Fuerth về thời gian kiểm soát bóng (72%) nhưng không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm. Các đợt lên bóng của Bayern hầu hết đều thiếu ý tưởng, tính bất ngờ và sự nhuần nhuyễn để có thể xuyên thủng được hàng thủ dày đặc của Fuerth.

Hai bàn thắng đầu của Bayern đến nhờ việc các hậu vệ của Fuerth không quyết liệt lao vào phá bóng, giúp Thomas Mueller rồi Mario Mandzukic dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Còn bàn thứ ba của Arjen Robben đến một cách rất may mắn khi cú căng ngang của tiền vệ này chạm chân một hậu vệ của Fuerth đi thẳng vào lưới.

Kết quả

Fuerth - Bayern 0-3

Gladbach - Hoffenheim 2-1

Hamburg - Nuremberg 0-1

Freiburg - Mainz 1-1

Augsburg - Duesseldorf 0-2

Dortmund - Bremen 2-1



T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm