Bạo loạn ám ảnh Bundesliga

23/11/2015 13:54 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã có rất nhiều sự chuẩn bị về công tác an ninh do quan ngại khủng bố, nhưng một điều ít ai nghĩ tới đã xảy ra, khiến lực lượng cảnh sát bất ngờ: Rất nhiều xung đột giữa các nhóm cổ động viên trên khắp các trận đấu đã nổ ra.

Tại Gelsenkirchen, trước thềm trận đấu giữa Schalke 04 và Bayern Munich, đã có 196 cổ động viên bị bắt giữ - sở cảnh sát Gelsenkirchen đã chính thức công bố vào sáng Chủ nhật. Theo lực lượng chức năng, đây là các phần tử đã có ý định “cùng các cổ động viên quá khích của Bayern và VfL Bochum phá khu vực bán vé ở phía Bắc sân vận động”.

Đáng nói là khi lực lượng an ninh can thiệp, những thành phần quá khích này đã tấn công họ cực kỳ quyết liệt. Đã có những cảnh sát bị thương.

Tại Hannover, tình hình tương tự cũng bất ngờ diễn ra. Trước thềm trận đấu giữa Hannover 96 và Borussia Moenchengladbach, 28 người đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Những màn khiêu khích và cãi vã giữa hai nhóm CĐV của hai đội đã nổ ra trên một chuyến tàu từ Dusseldorf đến sân, dẫn đến hành vi “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân”.

80 cổ động viên của Werder Bremen cũng đã bị bắt giữ ngay trước thềm trận đấu ở vòng 13 Bundesliga của đội bóng áo xanh lá cây. Họ, cùng khoảng 800 CĐV khác của Bremen đã phá phách nhà ga Deutsche Bahn trong cơn giận giữ khi được biết chuyến tàu bị trễ giờ. Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa thể xác định chính xác thiệt hại của vụ việc.

Thậm chí ở giải hạng ba 3.Liga, những vụ việc tương tự cũng diễn ra. Trong trận đấu giữa Sonnenhof Grossaspach và Magdeburg, ở phút thứ 82, trọng tài chính thổi còi phạt đền cho chủ nhà. Lập tức các cổ động viên của đội khách Magdeburg bực tức và kích động. Họ đã tấn công các nhân viên an ninh trên khán đài trước khi tràn xuống sân. Điều này đã khiến trận đấu tạm dừng khoảng 8 phút trước khi tình hình được kiểm soát.

Điểm chung của các vụ việc này là nhân viên an ninh và cảnh sát đã bị tấn công, thậm chí bị gây thương tích. Hội liên hiệp Cảnh sát Đức đã lên tiếng yêu cầu các nhà làm luật cung cấp thêm khả năng tự vệ, kháng cự cho những người thi hành công vụ khi bị tấn công, hoặc chí ít, phải có sự bảo vệ rõ ràng với giới cảnh sát. “Các chính trị gia cần đặt ra tiêu chuẩn rõ ràng: Ai tấn công cảnh sát, người đó sẽ bị bỏ tù” – ông Joerg Radek, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Cảnh sát Đức cho biết.

Ông Radek khẳng định, bạo lực là điều không thể chấp nhận. Sau sự kiện tại Paris tuần trước, rõ ràng những kẻ khủng bố hoặc quá khích không hề kiêng nể gì các sự kiện văn hóa, thể thao. Việc những người bảo vệ an ninh cho sự kiện trở thành mục tiêu tấn công vì thế là “không thể chấp nhận”, ông khẳng định.

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm