Arjen Robben nói gì về cáo buộc ‘đâm sau lưng’ Carlo Ancelotti?

04/10/2017 14:04 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Arjen Robben phủ nhận các thông tin nói rằng anh là một trong những cầu thủ Bayern cầm đầu vụ “đâm sau lưng” Carlo Ancelotti.

Ông Ancelotti đã để Robben, Mats Hummels và Franck Ribery ngồi dự bị trong thảm bại 0-3 của Bayern Munich trước Paris Saint-Germain ở Champions League mới rồi. Truyền thông Đức nói rằng một nhóm 5 cầu thủ Bayern giấu tên đã chống lại Carlo Ancelotti. Nhưng Robben phủ nhận mình có dính líu tới vụ việc HLV người Italy bị Bayern sa thải.

Chú thích ảnh

“Báo chí nói những điều không đúng với sự thật. Tôi muốn nói rõ rằng những gì họ đưa tin liên quan tới tôi là không đúng. Tôi thất vọng vì chúng tôi đánh rơi chiến thắng trước Hertha Berlin nhưng là một cầu thủ thì đó là chuyện bình thường còn chuyện tôi dự bị trước PSG là quyết định của HLV và tôi chấp nhận điều đó”, Robben nói với truyền thông Hà Lan.

Ancelotti đã sai lầm thế nào ở Bayern?

Ancelotti đã sai lầm thế nào ở Bayern?

Mùa giải mới chỉ đi qua được một tháng nhưng HLV Carlo Ancelotti đã bị BLĐ Bayern Munich sa thải. Quyết định được đưa ra sau thất bại 0-3 trước PSG ở vòng bảng Champions League.

Đầu tuần này Carlo Ancelotti nói rằng ông sẽ không dẫn dắt bất cứ đội bóng nào trong thời gian còn lại của năm nay. HLV người Italy muốn dành 10 tháng nghỉ ngơi trước khi trở lại với bóng đá. Đồng tác giả của tự truyện “Nhà lãnh đạo trầm lặng” của Ancelotti, Chris Brady, nói rằng Carlo rơi vào tình trạng “cạn kiệt ý tưởng và trống rỗng”.

“Carlo thường nói đùa rằng từ lâu ông ấy đã là thành viên của CLB lớn nhất thế giới – CLB của những HLV bị sa thải”. Vẫn theo Brady, Ancelotti tỏ ra bất ngờ về thời điểm Bayern sa thải ông nhưng cựu HLV Real Madrid hiểu là những ngày của ông ở Bayern đã bị đếm ngược.

Chú thích ảnh

“Carlo không ngờ ông ấy bị sa thải vào thời điểm này nhưng ông ấy hiểu đây có thể là mùa giải cuối cùng của mình ở đội bóng Đức. Tuy không nói ra nhưng Carlo rất thất vọng với chính sách của CLB. Lãnh đạo Bayern đã không cung cấp cho ông đủ những cầu thủ chất lượng để ông xây dựng một đội bóng đủ sức chinh phục các mục tiêu lớn”.

“Carlo là người thực tế và lúc nào ông cũng tìm cách xử lý vấn đề một cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên, Franck Ribery đã 2 năm nay không còn đạt đẳng cấp hàng đầu. Robben cũng càng ngày càng tệ”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm