Arjen Robben: 33 tuổi vẫn chạy tốt

06/11/2017 19:57 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Arjen Robben có thể đã chia tay đội tuyển Hà Lan ở tuổi 33, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã hết thời. Trái lại, Robben vẫn thể hiện đẳng cấp siêu sao trong màu áo Bayern Munich, mà bằng chứng là “siêu phẩm” mới đây vào lưới Borussia Dortmund.

Đó là một pha làm bàn quen thuộc của Robben, thậm chí có thể được định nghĩa riêng là “cứa lòng kiểu Robben ”. Nhận bóng từ Lewandowski chếch bên cánh phải, cầu thủ người Hà Lan lập tức cứa lòng ngoạn mục bằng chân trái, không cho Burki cơ hội cản phá.

Cầu thủ nước ngoài vĩ đại nhất lịch sử Bayern

Khoan nói tới nguồn cảm hứng mà Robben  mang lại giải đấu số 1 nước Đức và số chức vô địch mà anh đã giành được cùng Bayern (6 danh hiệu Bundesliga, 4 Cúp Quốc gia Đức), chỉ xét riêng số bàn thắng ghi được, siêu sao người Hà Lan đã được thừa nhận là cầu thủ nước ngoài vĩ đại nhất trong lịch sử “Hùm xám”.

Với bàn thắng vào lưới Dortmund, Robben đã vượt qua Giovane Elber để trở thành cầu thủ nước ngoài ghi nhiều bàn nhất cho Bayern tại Bundesliga với 93 lần lập công. Robben cũng đồng thời là cầu thủ Hà Lan ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Bundesliga. Chỉ tính riêng trong các trận “Kinh điển” với Dortmund, Robben đã ghi tới 11 bàn thắng, để cho thấy rằng anh đã chơi các trận lớn như thế nào.

Robben chia tay tuyển Hà Lan: Cái cúi đầu tủi hổ của 'gã hói'

Robben chia tay tuyển Hà Lan: Cái cúi đầu tủi hổ của 'gã hói'

Arjen Robben chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau khi bất lực trong việc đưa Hà Lan giành tấm vé dự World Cup 2018. Ở trận đấu cuối cùng trong màu áo da cam, Robben lặng lẽ rời cuộc chơi trong tủi hổ.

Kể từ khi gia nhập Bayern từ Real Madrid năm 2009, Robben đã duy trì phong độ ổn định một cách đáng nể, đặc biệt là khả năng săn bàn. Đáng chú ý, trong Top 5 chân sút nước ngoài vĩ đại nhất lịch sử Bayern ở Bundesliga, chỉ có Robben là một cầu thủ chạy cánh, bởi 4 người còn lại đều là trung phong. Ngoài ra, Robben còn “ăn đứt” những cầu thủ khác nhờ 59 pha kiến tạo sau 177 trận đá cho Bayern ở Bundesliga.

Ở tuổi 33, Robben vẫn còn “sung”

Sự vĩ đại được đong đếm bằng các danh hiệu, các con số thống kê và sự bền bỉ, và Robben có tất cả những thứ đó. Dù sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 1/2018, cựu cầu thủ PSV vẫn đang chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất của anh. Mùa trước, Robben đã ghi 13 bàn và có 12 kiến tạo ở Bundesliga, tức là anh đã có dấu giày vào 25 bàn thắng của Bayern. Đó là thành tích tốt nhất của Robben sau gần một thập kỷ khoác áo Bayern, bằng với mùa 2014-15 (17 bàn, 8 kiến tạo).

Cái hay của Robben là dù đã khoác áo Bayern gần một thập kỷ, các hậu vệ ở Bundesliga vẫn không biết làm cách nào để hóa giải pha bóng sở trường của anh: Đi bóng cắt mặt từ cánh phải vào rồi cứa lòng bằng chân trái vào góc xa.

Robben không chỉ là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, mà cậu ấy còn là hình mẫu cho nhiều cầu thủ về sự chuyên nghiệp và mẫu mực. Arjen chỉ sống vì bóng đá và đó là lý do tại sao cậu ấy thành công đến vậy ở độ tuổi này. Arjen vừa là một cá nhân xuất sắc vừa là cầu thủ vì tập thể”, HLV Jupp Heynckes ca ngợi học trò người Hà Lan.

Kể từ khi lên thay Carlo Ancelotti, Heynckes đã toàn thắng cả 7 trận trên mọi đấu trường và phong độ xuất sắc của Robben đóng vai trò không nhỏ trong sự hồi sinh này của Bayern Munich.

Dù Bayern đã có sự phục vụ của James Rodriguez từ Real Madrid mùa này trong khi Robert Lewandowski vẫn chơi đúng phong độ thì người được kỳ vọng sẽ đem đến sự khác biệt cho Bayern vẫn phải là Robben. Đó là điều đã xảy ra gần một chục năm qua kể từ khi Robben tới Bayern từ Real, và vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ dừng lại.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm