22h30 ngày 04/10, Bayern - Dortmund: Ván bài tất tay của Tuchel

04/10/2015 07:44 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa tuần qua, chuỗi trận hòa của Dortmund trên mọi đấu trường đã kéo dài lên con số 3, nhưng HLV Thomas Tuchel vẫn có lý do để hài lòng: Ông đã giữ được đội hình mạnh nhất cho trận Der Klassiker đầu tiên trong đời mình.

Không được đánh giá cao như “Siêu Kinh Điển” của La Liga nhưng cặp đấu này vẫn luôn được mong chờ nhất tại Đức. Từ 4 bàn thắng của huyền thoại Gerd Mueller năm 1971 cho tới màn “Kung fu” của Oliver Kahn năm 1999, và gần đây Mario Goetze ghi bàn từ ghế dự bị trong chiến thắng 3-0 của Bayern trước đội bóng cũ, hay như trận chung kết Champions League khi Arjen Robben mang về chức vô địch cho đội bóng xứ Bavaria sau 12 năm chờ đợi, Dortmund – Bayern luôn là một cặp đấu nhiều duyên nợ.

Trong 92 cuộc gặp gỡ, Bayern có thành tích tốt hơn với 41 trận thắng so với 23 của Dortmund. Tuy nhiên trong những mùa gần đây, Dortmund luôn gây nhiều khó dễ cho đội chủ sân Allianz Arena. Dù Bayern thắng cả 2 trận ở mùa trước nhưng ở mùa 2013-2014, Dortmund từng thắng 3-0 ngay trên sân khách còn ở mùa 2012-2013 lịch sử của Bayern, cả 2 trận lượt đi và lượt về đều kết thúc với tỷ số 1-1.

Phía Dortmund, hàng loạt các trụ cột Mats Hummels, Sokratis, Guendogan, Shinji Kagawa và Aubameyang đều được nghỉ trong trận đấu trên sân PAOK ở Europa League giữa tuần qua. Có vẻ Thomas Tuchel thực sự muốn “giấu bài” và giữ sức cho các cầu thủ để đánh bại bằng được Bayern.

Cặp đối đầu đáng chú ý trong trận này sẽ là cuộc chiến của tiền vệ trái Douglas Costa và hậu vệ phải Ginter. Ginter đã chơi khá tốt kể từ đầu mùa với 6 đường chuyền thành bàn và 1 bàn thắng nhưng liệu anh có đủ sức đối phó với Costa? Tiền vệ người Brazil đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng với 10 đường kiến tạo và 1 bàn thắng cho Bayern với khả năng rê dắt bóng tuyệt vời, tốc độ đáng nể. Costa chính là mảnh ghép mà Bayern còn thiếu trong những mùa trước.

Và tất nhiên, đừng quên màn so tài giữa hai chân sút hàng đầu của hai đội. Lewandowski đang có phong độ kinh khủng với 11 bàn thắng trong 5 trận gần nhất, nhưng Aubameyang lại rất ổn định khi ghi bàn liên tiếp ở 7 vòng đấu vừa qua.

Đội hình dự kiến

Bayern: Neuer - Alaba, Boateng, Martínez, Lahm - Vidal, Alonso, Alcantara - Costa, Lewandowski, Muller.

Dortmund: Burki - Schmelzer, Hummels, Sokratis, Ginter - Weigl, Mkhitaryan - Kagawa, Gundogan, Reus - Aubameyang

Dự đoán: 2-2


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm