20h30, ngày 17/09, sân Allianz, Bayern – Ingolstadt: Nối dài những ngày vui

17/09/2016 06:38 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Không có đội bóng nào tại châu Âu khởi đầu mùa giải ấn tượng như Bayern: Toàn thắng tất cả các trận, và chưa hề thủng lưới. Và với việc tiếp Ingolstadt trên sân nhà, có thể tin rằng chuỗi ngày vui của thầy trò Carlo Ancelotti chưa thể chấm dứt.

Man City, đội bóng do Pep Guardiola – cựu HLV Bayern dẫn dắt, đang thi đấu cực kỳ hưng phấn với 7 trận toàn thắng trên mọi đấu trường, nhưng họ đã thủng lưới 4 bàn. Tương tự, Real Madrid toàn thắng 5 trận, nhưng đã nhận 6 bàn thua. Cả hai CLB ấy đều không có thành tích ấn tượng như Bayern: Toàn thắng 5 trận, ghi 20 bàn thắng và chưa phải nhận một bàn thua nào.

Lewandowski dĩ nhiên vẫn là chân sút hàng đầu của Bayern với 8 bàn thắng, nhưng họ không chỉ phụ thuộc vào anh. Việc tài năng trẻ Joshua Kimmich ghi 3 bàn ở 2 trận gần nhất là một minh chứng. Bên cạnh đó, Mueller, Vidal, Ribery, và thậm chí những cầu thủ phòng ngự Hummels, Bernat cũng đều lập công. Bởi vậy, Allianz Arena là một thách thức quá lớn đối với Ingolstadt, đội bóng mới chơi mùa thứ hai ở Bundesliga, và chưa thắng trận nào trên mọi đấu trường ở mùa giải này.

Mùa trước, Ingolstadt từng thi đấu rất quả cảm ở Allianz Arena, cho đến khi Lewandowski mở tỷ số ở phút 65. Chân sút người Ba Lan cũng lập cú đúp ở trận lượt về, để ấn định chiến thắng 2-1 và giúp đội nhà chính thức đăng quang lần thứ tư liên tiếp. Từ khi thăng hạng đến giờ, Ingolstadt mới ghi được 34 bàn thắng, bằng riêng thành tích của Lewandowski.

Kể từ sau loạt trận của các đội tuyển quốc gia, Bayern phải thi đấu với mật độ khá dày, 7 trận trong vòng 22 ngày. Bởi vậy sẽ không ngạc nhiên nếu HLV Ancelotti áp dụng chính sách xoay tua nhằm bảo đảm thể lực cho các học trò. "Xoay tua quan trọng bởi hai lý do: Giúp cầu thủ mạnh khỏe, và giúp họ có động lực", chiến lược gia người Italy thừa nhận.

Đội trưởng Philipp Lahm đã phải bỏ tập hôm thứ Năm vì đau dạ dày và trước đó cũng không thể dự lễ hội bia Oktoberfest cùng đồng đội, nên nhiều khả năng anh sẽ được nghỉ ngơi ở trận này. Mueller và Alaba cũng bị ốm, trong khi Robben và Boateng đã tập luyện trở lại và có thể sẽ vào sân từ ghế dự bị, Nhiều khả năng tài năng trẻ Kingsley Coman sẽ được trao cơ hội ngay từ đầu.

Gần một năm qua, Ingolstadt chưa từng thắng trên sân khách trong khuôn khổ Bundesliga, nhưng không giống như Bremen hay Rostov, hàng phòng ngự của đội bóng này tương đối "cứng đầu". Dù vậy, điều đó có thể giúp họ tránh được một trận thua quá đậm, chứ giành một điểm thì quá ư là khó.

Đội hình dự kiến

Bayern Munich: Neuer - Lahm, Boateng, Hummels, Alaba - Thiago, Alonso, Sanches - Robben, Lewandowski, Ribery

FC Ingolstadt 04: Nyland - Levels, Matip, Tisserand, Suttner - Gross, Roger, Morales - Hartmann, Lezcano, Leckie.

Dự đoán: 3-0


T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm