02h05 ngày 02/10PAOK – Dortmund: Die Borussen vùng dậy được chưa?

01/10/2015 13:36 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Phong độ của Borussia Dortmund chưa thể coi là thảm họa, nhưng những dấu hiệu bất ổn đang hiện hình ngày một rõ ràng. Họ sẽ cần một chiến thắng để chấm dứt ngay những bi quan mới nảy sinh.

Dường như HLV Thomas Tuchel đang gặp vấn đề khi lịch thi đấu bước vào giai đoạn dày đặc. Trong 3 trận liên tiếp 7 ngày đã qua, Dortmund của ông chỉ có thể giành 1 chiến thắng duy nhất. Còn lại là 2 trận hòa mà họ đáng chê hơn là đáng tiếc hay đáng thương.

Ở thời điểm hiện tại, Dortmund dù vẫn giữ tinh thần cao với phong độ rất phấn khởi của một vài cá nhân, nhưng họ cũng đứng trước những nỗi lo nhất định. Trước hết là việc Marco Reus “tịt” ngấm trong 3 trận gần nhất của riêng anh. Khi ngôi sao số một không thể tỏa sáng, CLB dĩ nhiên dễ gặp cảnh “hắt hơi sổ mũi”.

Ví dụ, trong trận hòa 2-2 trước Darmstadt cuối tuần qua, Dortmund dứt điểm hơn 20 lần nhưng chỉ trúng đích có... 4 lần. Reus dĩ nhiên có phần trách nhiệm trong đó.

Dĩ nhiên, những cái tên như Ilkay Guendogan, Shinji Kagawa, Henrikh Mkhitaryan, Julian Weigl, Matthias Ginter và đặc biệt là Pierre-Emerick Aubameyang vẫn đang tạo ra niềm tin đủ lớn. Cuối tuần qua, Aubameyang đã ghi cú đúp để nâng tổng số bàn thắng ghi được mùa này lên tới 10 lần sau 8 trận đã tham gia.

Hơn nữa, trước mắt họ đang là một PAOK không mấy mạnh mẽ. CLB Hy Lạp thậm chí không thể giành trọn 3 điểm trước FK Qabala – đội bóng nhỏ bé đến từ Azerbaijan – trong loạt trận đầu tiên.

Không loại trừ khả năng HLV Tuchel sẽ xoay vòng đội hình mạnh tay ở hàng công để các trụ cột nghỉ ngơi trước khi giáp mặt Bayern Munich cuối tuần này. Adnan Januzaj, Jonas Hofmann, Park Joo-Ho, Gonzalo Castro sẽ được trao cơ hội thể hiện.

Câu hỏi đáng được đặt ra là liệu Sven Bender có được ra sân? Tiền vệ người Đức là trụ cột của Dortmund trong suốt triều đại Juergen Klopp nhưng hiện tại không tìm được vị trí ở trung tuyến của Dortmund. Trước nhu cầu để Sokratis và Mats Hummels nghỉ ngơi, không loại trừ khả năng Bender sẽ được lựa chọn để trám vào vị trí trung vệ trong trận đấu tới.

Dortmund đang rất cần một bước chạy đà tinh thần tốt cho trận đấu gặp Bayern cuối tuần này. Đánh bại PAOK là một giải pháp không thể “chuẩn” hơn.

Đội hình dự kiến:

- PAOK: Olsen, Kitsiou, Vitor, Costa, Tzavellas, Tziolis, Sabo, Pelkas, Rodrigues, Mak, Berbatov.

- Dortmund: Buerki, Piszczek, Bender, Hummels, Schmelzer, Guendogan, Castro, Park, Hofmann, Januzaj, Aubameyang.

Dự đoán: 1-3


Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm