01h00 ngày 24/9, Hoffenheim - Dortmund: Thầy trò Tuchel tiếp tục đại thắng?

23/09/2015 14:05 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn vào chuỗi phong độ đã qua của Hoffenheim và Borussia Dortmund, có thể dễ dàng đi đến kết luận rằng, trận cầu ở Rhein-Neckar Arena sẽ lại là một thế trận một chiều nghiêng về CLB áo vàng...

Từ đầu mùa giải Bundesliga 2015-16 tới nay, Borussia Dortmund đã thẳng tiến mà chẳng bận tâm tới bất kỳ mối lo nào. Họ đè bẹp, nghiền nát mọi đối thủ đã giáp mặt để đứng đầu bảng với 15 điểm trọn vẹn sau 5 vòng, đạt hiệu suất trung bình 3,6 bàn/trận. Hoffenheim xem ra khó có thể chống chọi nổi cơn bão này...

Phong độ trái chiều

Hiện tại, đoàn quân mỏi của HLV Markus Gisdol đang chơi ngày càng kém ấn tượng hơn. Thật khó để nhận ra hình ảnh đội bóng luôn tạo ra những bất ngờ tại Bundesliga trong khoảng 4 năm qua. Thay vào đó, chỉ còn một tập thể vô hồn và khó hiểu.

Có thể khẳng định rằng Hoffenheim đang là một trong những đội bóng tấn công yếu nhất Bundesliga. Ở một giải đấu mà các hàng thủ thường bị coi là “hào phóng”, họ chỉ có thể ghi trung bình 0,8 bàn/trận. Không đáng ngạc nhiên khi cho tới thời điểm hiện tại, Hoffenheim chỉ xếp thứ 15 về điểm số và 14 về số pha lập công trong giải.

5 vòng đầu tiên của Hoffenheim kết thúc với 1 điểm duy nhất. Nếu không vì còn có những đội bóng tệ hại hơn nữa là Stuttgart, Borussia Moenchengladbach thì thầy trò Gisdol hẳn đã bị chỉ trích nhiều hơn nữa.

Vũ bão Dortmund

Trái ngược với Hoffenheim ở thời điểm hiện tại, Dortmund đang đứng vững ở ngôi đầu Bundesliga. Hiệu số bàn thắng-bại +15 đã nói lên gần như đầy đủ bộ mặt của họ ở thời điểm hiện tại. Dưới triều đại của tân HLV Thomas Tuchel, Dortmund đang giàu tính tổ chức hơn, qua đó tái hiện hình ảnh đội bóng công cường thủ vững của những năm đẹp nhất dưới thời Juergen Klopp.

Trước sự bám đuổi của Bayern Munich, Dortmund sẽ cần thận trọng ở thời điểm hiện tại, nếu không muốn tụt xuống vị trí thứ hai. Dù họ đang có lợi thế tinh thần lớn sau khi hạ đo ván một ứng cử viên cạnh tranh vé Champions League - Bayer Leverkusen - thì trước mắt họ vẫn sẽ là chặng đường tiềm ẩn bất ngờ.

Chắc chắn ông Tuchel sẽ cần có những điều chỉnh nhân sự để đảm bảo vấn đề thể lực. Marco Reus sau khi nghỉ trận gặp Leverkusen đã sẵn sàng để trở lại đội hình chính thức. Vấn đề chỉ là, liệu những cái tên nào sẽ được nghỉ ngơi trong trận tiếp theo?

Shinji Kagawa có thể sẽ là người được cho nghỉ, dù phong độ đang rất cao. Hiện tại, Tuchel đang có những lựa chọn tương đối tốt để thay thế cầu thủ người Nhật Bản, gồm Gonzalo Castro và Adnan Januzaj. Một khả năng khác đã được bàn đến là việc tiếp tục để Jonas Hofmann đá chính, sau khi anh tỏa sáng trước Leverkusen.

Ở giữa sân, Sven Bender có thể sẽ được tạo điều kiện để tìm lại cảm giác bóng. Trong khi đó, với tuyến sau cùng, chưa chắc có sự thay đổi nào diễn ra khi ông Tuchel dường như vẫn đặt trọn niềm tin vào bộ tứ hiện tại và thủ thành Roman Buerki.

Dù sao thì đây cũng sẽ là cơ hội rất tuyệt để Dortmund giành trọn 3 điểm lần thứ sáu. Nếu muốn họ vấp chân, có lẽ không thể kỳ vọng ở Hoffenheim.

Dự đoán: 0-2

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm