Vòng loại EURO 2020: Đi tìm những hành khách cuối cùng

18/11/2019 06:31 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Con tàu EURO 2020 đang đón ngày càng nhiều hành khách hơn sau lượt trận cuối tuần qua. 16 đội đã đặt vé xong, và giờ chỉ còn lại 8 tấm vé, bao gồm 4 tấm vé vớt. Ai sẽ là những hành khách may mắn?

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/11. Trực tiếp chung kết U17 thế giới: Brazil vs Mexico

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/11. Trực tiếp chung kết U17 thế giới: Brazil vs Mexico

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu chung kết U17 thế giới: trực tiếp Brazil vs Mexico. Lịch thi đấu vòng loại EURO 2020: trực tiếp Ý vs Armenia, Tây Ban Nha vs Romania. Lịch thi đấu giao hữu bóng đá: trực tiếp Argentina vs Uruguay. Lịch bóng đá ngày 18/11, rạng sáng 19/11.

Nếu như loạt trận tháng 10 mới chỉ tìm ra 6 đội bóng đầu tiên có mặt ở giải đấu diễn ra tại 12 quốc gia khác nhau, thì nhiều bảng đấu tại vòng loại EURO 2020 chính thức ngã ngũ sau lượt đấu áp chót.

Lần đầu dự EURO của Phần Lan

Tâm điểm trong số những cái tên giành vé cuối tuần vừa qua là đội tuyển Phần Lan ở bảng J. Khi trọng tài Benoit Bastien thổi còi khép lại chiến thắng 3-0 của đội tuyển Phần Lan trước Liechtenstein, những cầu thủ của Cú đại bàng (biệt danh của đội tuyển Phần Lan) đã không giấu được niềm vui. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng Bắc Âu này góp mặt ở một giải đấu lớn như EURO.

HLV Markku Kanerva đã gọi hành trình đến EURO 2020 của đội tuyển Phần Lan là “hành trình tuyệt diệu và giấc mơ đã thành sự thật của cả một thế hệ”. Thủ tướng Phần Lan Antti Rinne ngay tức thì gửi lời chúc mừng thầy trò Kanerva trên trang Twitter cá nhân: “Xin chúc mừng và gửi lời cảm ơn đến các bạn. Cuối cùng đội tuyển Phần Lan đã hiện diện ở vòng chung kết một giải bóng đá lớn”. Phần Lan trở thành quốc gia cuối cùng ở Bắc Âu hiện diện tại một giải đấu lớn như EURO hay World Cup. Bên cạnh Phần Lan, một đại diện Bắc Âu khác là Thụy Điển đã giành vé sớm ở bảng F.

Ngoài làn gió mới từ đội tuyển Phần Lan, nhiều đội tuyển hàng đầu châu lục đã hoàn thành nhiệm vụ giành vé dự EURO 2020, bao gồm Pháp, Anh, Hà Lan và Đức. Trong khi chuyện Pháp, Anh, Đức góp mặt ở các kỳ EURO đã trở nên quá đỗi thân quen, đội tuyển Hà Lan làm ngây ngất các khán giả khi đánh dấu sự trở lại tại EURO 2020 sau khi vắng mặt ở EURO 2016 và World Cup 2018. Đội ngũ mà HLV Ronald Koeman sở hữu được kỳ vọng sẽ làm sống lại hình ảnh của cơn lốc màu da cam từng làm mưa làm gió tại những giải đấu lớn của thế kỷ trước.

Chú thích ảnh
Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo đã đánh bại Luxembourg 2-0 đêm qua và chính thức có vé dự EURO 2020

Tâm điểm ở ba bảng B, D, E

7/10 bảng đấu của vòng loại EURO 2020 cục diện đã hoàn toàn an bài, thế nên những trận đấu ở lượt đấu cuối cùng tại các bảng đấu này chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Mọi sự chú ý sẽ dồn vào ba bảng B, D và E, những bảng đấu hoặc chưa xác định bất cứ đội nào giành vé trực tiếp như bảng D, hoặc còn một suất đi thẳng đến EURO 2020 như bảng B và E.

Bảng D hứa hẹn sẽ là bảng đấu đáng xem nhất lượt cuối cùng. Ba đội tuyển Đan Mạch, Thụy Sĩ và Ireland chỉ hơn kém nhau 3 điểm. Lợi thế thuộc về Thụy Sĩ, đội xếp thứ 2 với 14 điểm, khi chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng Gibraltar, trong khi Đan Mạch và Ireland buộc phải quyết đấu cho tấm vé còn lại. Đội nào thua cuộc ở lượt đấu cuối cùng sẽ phải tìm cơ hội ở những trận đấu tranh vé vớt.

Trong khi đó, bảng B và E đã xác định một trong hai đội giành vé sớm (Ukraine ở bảng B và Croatia ở bảng E). Tình thế bảng B đang có lợi cho Bồ Đào Nha, bởi Cristiano Ronaldo và các đồng đội chỉ cần đánh bại Luxembourg ở lượt đấu cuối là nghiễm nhiên giành vé dự EURO 2020 mà không cần quan tâm diễn biến trận đấu giữa Serbia và Ukraine ra sao. Rất ít người hình dung kịch bản đội bóng của HLV Fernando Santos trượt chân và trao cơ hội cho Serbia.

Bảng E lại có diễn biến gay cấn như bảng D, khi Xứ Wales và Hungary sẽ đối đầu trực tiếp trên sân Cardiff, và phần thưởng cho người chiến thắng là tấm vé còn lại của bảng này. Ngược lại, kết quả bất phân thắng bại sẽ là thảm họa cho cả hai bởi Slovakia nhiều khả năng sẽ giành trọn vẹn ba điểm trước một Azerbaijan đã không còn mục tiêu nào ở vòng loại EURO 2020, qua đó mới là đội vượt qua vòng loại.

Cục diện lượt đấu cuối cùng không chỉ xác định những đội bóng cuối cùng giành vé trực tiếp, mà còn tác động đáng kể tới tình hình lượt trận giành vé vớt vào tháng Ba sang năm. Việc lựa chọn những cái tên nào góp mặt ở các vòng tranh vé vớt theo từng nhóm League giống như một trò xổ số, liên tục thay đổi theo từng trận đấu ở 10 bảng. Mới có 12 đội chắc chắn góp mặt ở các lượt trận tranh vé vớt, và sau lượt đấu này sẽ chọn thêm 4 cái tên nữa trước khi tiến hành bốc thăm vào ngày 22/11 tới. Lượt đấu cuối cùng vòng loại EURO 2020 vì thế rất đáng chờ đợi.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm