Với Torres, Chelsea là cả một... trời kỉ niệm

05/12/2017 13:30 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Fernando Torres sẽ trở lại sân Stamford Bridge, nơi anh đã có những buồn vui trong sự nghiệp đầy những thăng trầm của mình.

Torres đến với nước Anh và khẳng định vai trò của một sát thủ trong màu áo Liverpool, nơi anh đã ghi 81 bàn trong 142 lần ra sân. Nhưng Liverpool không có đủ tham vọng để đưa Torres đến với những danh hiệu lớn. Bởi lẽ đó, anh đến Chelsea, khi đội bóng của Chủ tịch Roman Abramovich đã chi tới 50 triệu để trả cho Liverpool.

Ở Chelsea, Torres không thể tìm lại được phong độ đỉnh cao như thời còn khoác áo Liverpool, nhưng đổi lại, anh lại có cho mình những chiếc cúp danh giá. Cùng The Blues, Torres có FA Cup (2012), có Champions League (2012) và Europa League (2013). Đó là những thứ mà Torres sẽ không thể có nếu anh còn tiếp tục khoác áo Liverpool.

Song như đã nói ở trên, dù có được những danh hiệu, Torres nói rằng anh chưa bao giờ hài lòng với những gì mình đã có ở Chelsea. 45 bàn thắng trong 172 trận là con số bị cho là khiêm tốn với chàng trai có biệt danh là "El Nino" này. Sau hơn 5 mùa giải gắn bó cùng Chelsea, Torres buộc phải ra đi khi sự kiên nhẫn dành cho anh ở Stamford Bridge không còn nữa.

 

Fernando Torres sắp rời Atletico để tìm thử thách mới

Fernando Torres sắp rời Atletico để tìm thử thách mới

Luôn là cầu thủ được cổ động viên yêu mến nên việc đi hay ở của Fernando Torres nhận được sự chú ý của dư luận.

Torres đến Milan theo dạng cho mượn và tiếp tục trạng thái hợp đồng này trong hai năm đầu ở Atletico. Và Torres vẫn gây thất vọng. Những bàn thắng đến với anh quá hạn chế. Dẫu vậy, Atletico vẫn quyết mua đứt Torres. Đội bóng từng đào tạo và đẩy thương hiệu Torres lên đỉnh cao coi việc mua lại Torres như một sự trở về. Torres có thể không còn là nguồn bàn thắng chính cho Atletico, nhưng anh lại mang về những giá trị khác. Ở Torres là tinh thần, là niềm tin và sức sống, thứ anh có thể mang tới cho phòng thay đồ của đội bóng thành Madrid.

Diego Simeone ý thức được vai trò của Torres. Ông cũng hiểu ở tuổi 33, thật khó để Torres có thể đảm nhiệm vai trò sát thủ chính trên hàng công của Atletico. Và Simeone coi Torres như một giải pháp dự phòng, người có thể mang lại những nét khác biệt cho đội bóng khi cần thiết.

Cho đến thời điểm này của mùa giải, Torres vẫn miệt mài đi tìm bàn thắng đầu tiên ở sân chơi Liga và Champions League. Anh đã có 11 lần ra sân ở hai đấu trường này (nhưng chủ yếu là thay người) nhưng chưa thể có một bàn thắng.

Phải đến khi được Simeone cho đá chính ở sân chơi Cúp nshà Vua, Torres đã lên tiếng. Đó là cú đúp vào lưới của Elche trong trận đấu lượt về vòng 1/16. Đó có thể coi là một liệu pháp tinh thần, giúp Torres giải tỏa được cơn khát bàn thắng kéo dài từ đầu mùa giải. Nó cũng giúp anh tự tin hơn nếu được ra sân ở trận đấu đêm nay với Chelsea tại Stamford Bridge đầy những kỉ niệm.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm