Vì sao Cesc Fabregas gia nhập đội bóng Serie B?

09/08/2022 18:43 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ít ngày trước, Cesc Fabregas đã chính thức ký thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ Como. Dù nhận được khá nhiều lời đề nghị chơi bóng ở giải hạng cao của bóng đá châu Âu, tiền vệ người Tây Ban Nha đã gây bất ngờ khi lựa chọn một đội bóng chơi ở Serie B.

Bóng đá hôm nay 9/8: MU khó mua Arnautovic, Thiago báo tin dữ cho Liverpool

Bóng đá hôm nay 9/8: MU khó mua Arnautovic, Thiago báo tin dữ cho Liverpool

Bóng đá hôm nay 9/8: Man United khó mua Marko Arnautovic, Gerard Pique chấp nhận giảm lương lần 2.

Có khá nhiều lý do đằng sau quyết định của Fabregas.

Đề nghị khó chối từ

“Tôi không chạy theo tiền bạc, tôi đang tìm kiếm một dự án khiến tôi phấn khích”, Fabregas mỉm cười nói trong ngày ra mắt đội bóng mới.

Cầu thủ người Catalunya hiểu rõ về những ưu tiên của mình sau khi kết thúc cam kết với Monaco, nơi mà anh đã trải qua một mùa bóng “tồi tệ” trong cuộc đời. Vì lý do đó, Fabregas đã loại trừ các đề nghị khác hấp dẫn hơn ngay từ đầu, để lựa chọn một dự án phù hợp với tương lai của anh và cả gia đình. Como đã đem tới cho Fabreagas một đề nghị mà ít ai, nếu không nói chính xác là không câu lạc bộ nào khác, đề xuất.

Đầu tiên, Fabregas không gia nhập Como với tư cách là một cầu thủ đơn thuần. Thỏa thuận kéo dài 2 năm có kèm theo điều khoản tạo cơ hội cho Fabregas tham gia vào việc sở hữu cổ phần của câu lạc bộ, hiện đang thuộc sở hữu của anh em Robert Budi và Michael Bambang Hartono, hai tỉ phú người Indonesia từng xuất hiện trong Top 100 người giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes.

Không chỉ có vậy, Fabregas còn được trao vai trò như một chuyên gia tư vấn cho đội bóng, có tiếng nói trong các kế hoạch lớn của CLB như xây sửa sân vận động, mở trung tâm thể thao… Gần như Fabregas sẽ có tiếng nói trong tất cả các lĩnh vực của Como ở hiện tại và trong tương lai.

Ngoài lựa chọn mang tính chuyên môn, quyết định chuyển đến Como của Fabregas cũng vì lý do gia đình. Como là một tỉnh ở phía Bắc vùng Lombardy của Ý, nơi có hồ Como nổi tiếng nằm dưới chân dãy núi Alps hùng vĩ. Fabregas tin rằng đây là nơi sống tuyệt vời cho gia đình anh bởi vẻ đẹp thiên nhiên, sự cổ kính của các lâu đài, khí hậu ôn hòa, và sự an toàn. Trong nhiều năm qua, rất nhiều ngôi sao trong giới thể thao, giải trí, đã chọn Como làm nơi sinh sống, điển hình có nam tài tử George Clooney, người sở hữu hai bất động sản liền kề, Villa Oleandra và Villa Margherita, trên bờ Tây của hồ Como.

Chú thích ảnh
Fabregas trong ngày ra mắt CLB Como

Từ hồ Como, chỉ cần di chuyển ít km là có thể tới biên giới Thụy Sĩ - nơi Fabregas và vợ có ý định sẽ cho 5 con trong đó 2 con riêng của vợ và 3 con chung, theo học.

Môi trường đầu tư

Một nơi làm việc với cơ hội thăng tiến, phát triển; một nơi ở tuyệt vời xét về môi trường, khí hậu và sự an toàn; Como còn đem đến cho Fabregas nhiều hơn thế.

Trong thế giới cầu thủ, Fabregas không được biết đến nhiều với khả năng kinh doanh. Nhưng lý do là chỉ vì Fabregas giữ kín các khoản đầu tư của mình, chứ không phải anh không biết cách gia tăng tài sản.

Năm 2011, Fabregas đầu tư tiền của mình vào SERHS, một tập đoàn chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách sạn, nhà hàng, và các công ty. Vào năm 2019, Fabregas trở thành cổ đông tại FC Andorra - đội bóng do người bạn Gerard Piqué mua lại. Năm ngoái, Fabregas cùng với các cầu thủ bóng đá như Saul Niguez, Borja Iglesias và Sergi Roberto, đã trở thành nhà đầu tư vào Heura - một công ty khởi nghiệp 100% từ thịt thực vật. Nắm bắt xu thế của thị trường kinh doanh toàn cầu, gần đây, Fabregas đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông qua các công ty như Rezzil, chuyên đào tạo vận động viên ảo…

Fabregas chưa muốn dừng lại. Tiền vệ người Tây Ban Nha quan tâm tới việc đa dạng hóa tài sản của mình và anh tin rằng Como sẽ là nơi mà anh sẽ tạo ra các khoản thu nhập mới.

Năm 2015, Forbes xếp Fabregas vào danh sách những cầu thủ được trả lương và có thu nhập cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Dù đã 7 năm kể từ thời điểm đó nhưng Fabregas có thể tự hào về khối tài sản ngày một lớn hơn của anh. Khối tài sản đó được kỳ vọng sẽ còn phát triển hơn nữa khi Fabregas cập bến Como, nơi anh đã ấp ủ những ý định phát triển kinh doanh trong đầu, chỉ còn chờ thời điểm thực hiện.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm