Van Dijk không giành The Best 2019: Sự tiếc nuối màu cam

25/09/2019 13:49 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Không ít người hâm mộ đã cảm thấy bất ngờ khi không thấy tên Van Dijk được xướng lên trong lễ trao giải The Best 2019 của FIFA, ở hạng mục Cầu thủ bóng đá nam xuất sắc nhất. Ở vị trí đó, phần lớn những lá phiếu của BGK gồm 4 thành phần là HLV trưởng ĐTQG, các đội trưởng ĐTQG thành viên FIFA, fans và các nhà báo, được dành cho Messi, người đã cùng Barca thua Liverpool của Van Dijk ở bán kết Champions League và cũng thất bại (một lần nữa) với đội tuyển Argentina ở Copa America.

Lịch thi đấu chung kết liên khu vực AFC Cup: Trực tiếp Hà Nội vs 4.25 SC

Lịch thi đấu chung kết liên khu vực AFC Cup: Trực tiếp Hà Nội vs 4.25 SC

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp chung kết liên khu vực AFC Cup lượt đi. Trực tiếp Hà Nội FC vs April 25. Lịch bóng đá ngày 25/9, rạng sáng 26/9.

Điều này có thể khiến nhiều người liên tưởng đến cục diện của 9 năm trước, khi giải FIFA World player of the year (tồn tại từ 1991 đến 2009) sáp nhập cùng giải Quả bóng Vàng của tạp chí France Football để thành giải Quả bóng Vàng FIFA (và tồn tại đến 2015, sau rất nhiều tranh cãi). Năm ấy, người đồng hương của Van Dijk là Wesley Sneijder đã không chiến thắng như mong đợi, dù đã vô địch Champions League với Inter và vào đến chung kết World Cup với đội tuyển Hà Lan.

Thậm chí, anh không có mặt trong top 3 năm ấy, và người chiến thắng chính là Messi, người cũng cùng Barca thua Inter của Sneijder ở Champions League và thậm chí không ghi nổi bàn nào ở World Cup 2010. Và chính vì thế, người ta một lần nữa lại nhắc đến một điềm gở dành cho những ai không phải là tiền đạo trong những cuộc bầu chọn cá nhân tầm cỡ thế giới như thế này: Mọi tiêu chí được đưa ra để đánh giá đều không quan trọng bằng những bàn thắng mà các cầu thủ tấn công đã ghi được. Mà bàn thắng thì không ai bằng Messi trong mùa bóng qua.

Điều đó cũng đặt ra một câu hỏi: các cầu thủ phòng ngự, trong đó có Van Dijk, phải cố gắng phi thường đến đâu nữa để lọt vào mắt xanh của những người có quyền bỏ phiếu? Trong 63 giải Quả bóng Vàng kể từ lần đầu trao giải vào năm 1956, chỉ có 5 lần danh hiệu được trao cho các cầu thủ phòng ngự (1 lần duy nhất cho thủ môn Yashin năm 1963, 4 lần cho những Beckenbauer, Sammer và Cannavaro các năm 1972, 1976, 1996 và 2006).

Chú thích ảnh
Mặc dù không đoạt giải The Best 2019, nhưng Van Dijk vẫn được coi là ứng viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng Vàng

Van Dijk, bất chấp việc đã có một mùa bóng tuyệt vời với Liverpool trên các mặt trận, đã có những dấu ấn với đội tuyển Hà Lan, đã trở thành cầu thủ hay nhất mùa bóng qua của UEFA, đã không trở thành người thắng cuộc ở The Best. Liệu anh có tiếc về điều này không? Không ai biết, nhưng chính Van Dijk đã bỏ phiếu cho Messi đứng đầu trong phiếu bầu của anh gửi FIFA, với tư cách là đội trưởng đội áo da cam, và theo nhận định của nhiều tờ báo, không đoạt The Best, nhưng Van Dijk vẫn là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2019. Cuối tháng tới, France Football mới công bố danh sách ứng viên và đến đầu tháng 12/2019, chúng ta mới biết ai sẽ là người chiến thắng ở giải thưởng này.

Dù sao đi nữa, Van Dijk đã là một cái tên quen thuộc với rất nhiều người hâm mộ bóng đá thế giới. Ở Liverpool, anh là một thần tượng lớn và thậm chí trở thành chủ đề cho những bài hát. Trong chuyến đi đến Liverpool mấy tháng trước, tôi đã có dịp được nghe chàng ca sĩ trẻ nổi tiếng Jamie Webster đang hát những ca khúc rất đặc biệt về Liverpool, trong đó có bài hát về Van Dijk. Giọng cậu trẻ trung, khàn khàn, lời ca rất đơn giản, có đoạn: “He's a centre-half/He's a number four/Watch him defend/And we watch him score/He'll pass the ball/Calm as you like/He's Virgil van Dijk/He's Virgil van Dijk…”.

Ở Liverpool, người ta bảo, ở đây, nhạc Beatles dành cho các đối tượng như du khách, những người hoài cổ, còn người Liverpool hát những bản vui nhộn thế này để yêu bóng đá. Âm nhạc Liverpool những năm qua không còn sản sinh ra những Beatles, nhưng lại có những xúc cảm dạt dào từ Anfield, với những chiến thắng, chiến bại và hình ảnh của đội quân dưới tay Jurgen Klopp.

Giải thưởng The Best 2019 có thể tạo ra những cuộc tranh cãi bất tận trong giới cổ động viên. Nhưng các giải khác trong những năm trước ít nhiều cũng thế. Nhưng dù sao thì mặc dù rất tôn trọng và ngưỡng mộ Messi vì những gì anh làm được, người viết vẫn tiếc nuối cho Sneijder và bây giờ là Van Dijk.

Trương Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm