Tuyển Đức: Không còn đường lùi ở Vòng loại EURO 2020

10/09/2019 17:59 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 2-4 ngay trên sân nhà trước Hà Lan cuối tuần trước là một tiếng chuông báo động cho đội tuyển Đức. Thầy trò Joachim Loew cần phải lấy lại tinh thần, nếu không muốn phải làm khán giả ở một kỳ EURO lần đầu tiên kể từ năm 1968.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 10/9: Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 10/9: Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022. Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE, Trực tiếp giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 10/9, rạng sáng 11/9.

Ngay trên sân Volksparkstadion, Hamburg, có đến hai lần bản nhạc Zombie Nation của Kernkraft 400 lấn át lời nói của xướng ngôn viên trên sân như một lời thách thức từ những CĐV Hà Lan.

Ý tưởng cách tân bất thành của Loew

Sự lấn át ấy như một phản ánh rõ nét về màn trình diễn nghèo nàn của đội tuyển Đức. Chính HLV Joachim Loew ngay sau trận đấu phải thừa nhận: “Đó không phải là cách chúng tôi muốn chơi bóng”. Thực tế, đội tuyển Đức ở thời điểm hiện tại còn chưa định hình được lối chơi của mình. Quá trình tái thiết của Loew sau thảm họa World Cup 2018 đem đến những thay đổi từ trợ lý HLV, loại bỏ những gương mặt quen thuộc như Mats Hummels, Thomas Mueller và Jerome Boateng. Thứ bóng đá thiên về kiểm soát bóng từng giúp Die Mannschaft lên ngôi ở World Cup 2014 tại Brazil đã biến mất. Trận thua 2-4 trước đội tuyển Hà Lan là một tín hiệu đáng lo ngại.

45 phút đầu tiên, đội tuyển Đức kiểm soát bóng ít hơn đối thủ, thi đấu lùi sâu bên phần sân nhà. Mọi thứ có vẻ khá ổn thỏa và phù hợp với ý đồ thay đổi của HLV Loew. Cụ thể, vị HLV 59 tuổi này muốn đội tuyển Đức chơi bóng nhanh hơn, nhằm tạo không gian cho bộ ba tấn công Marco Reus, Timo Werner và Serge Gnabry. Riêng Gnabry đã có màn trình diễn khá ổn trong hiệp một, bao gồm bàn mở tỷ số ngay phút thứ 9.

Mặt khác, ý tưởng của Loew đã không thể che giấu được những vấn đề của đội tuyển Đức khiến nhà vô địch World Cup 2014 để lọt lưới tới 4 bàn trong hiệp hai. Trận thua trước Hà Lan đem đến những hình dung ra sao về đội tuyển Đức hiện tại? Hàng công đúng là điểm sáng lớn nhất, nhưng HLV Loew rõ ràng chưa biết cách phát huy tối đa tài năng của những Werner hay Reus. Sự thiếu vắng Leroy Sane sẽ được nhắc đến, nhưng thất bại này rõ ràng chẳng liên quan gì đến khoảng trống tuyển thủ thuộc biên chế Man City để lại.

Chú thích ảnh
Thất bại trước Hà Lan để lại nhiều dấu hỏi cho đội tuyển Đức của HLV Loew

Đưa Joshua Kimmich vào đá tiền vệ trung tâm là ý tưởng phát huy khả năng kiến tạo của cầu thủ này, như tình huống anh tung ra đường chuyền cho Gnabry mở tỷ số. Mặt khác, nó lại khiến vị trí hậu vệ cánh phải của đội tuyển Đức trở thành mắt xích dễ dàng bị khai thác. Nhắc đến hàng thủ, dễ thấy những sai số từ các gương mặt còn non kinh nghiệm. Jonathan Tah là tác giả bàn phản lưới nhà, trong khi lựa chọn Nico Schulz bên hàng lang cánh để lại nhiều dấu hỏi. Niklas Sule không phát huy được năng lực khi phải đối mặt với hàng công quá mạnh của đội tuyển Hà Lan. HLV Loew đang mong chờ Antonio Rudiger sớm quay trở lại thi đấu, trong bối cảnh ông đã loại bỏ gần như toàn bộ những trung vệ giàu kinh nghiệm nhất của Die Mannschaft.

Thách thức ở EURO 2020

Tất nhiên thất bại trước Hà Lan, đội tuyển đang hồi sinh mạnh mẽ trong hơn một năm qua, chẳng có gì phải xấu hổ. Đó mới là thất bại đầu tiên của thầy trò Loew ở vòng loại EURO 2020. Tính đến trước trận gặp Bắc Ireland, họ vẫn đang xếp thứ hai ở bảng C, kém chính đối thủ 3 điểm và hơn Hà Lan 3 điểm. Mặt khác, trận thua này đặt đội tuyển Đức vào thế không còn đường lùi. Nếu không thể kết thúc vòng loại ở vị trí tối thiểu là đứng thứ hai bảng đấu, thầy trò Loew hoàn toàn có thể phải làm khán giả ở EURO 2020, giải đấu diễn ra tại 12 quốc gia, mà chính Đức là một trong những nước chủ nhà.

Những người yêu mến đội tuyển Đức vẫn chưa quên nỗi đau World Cup mùa hè năm ngoái. Trên đất Nga, thầy trò Loew đã thể hiện một bộ mặt vô hồn và không thể vượt qua vòng bảng. Đó là lý do HLV Loew tiến hành cuộc cách mạng nhân sự, bắt đầu từ giải UEFA Nations League và giờ là vòng loại EURO 2020. Dễ thấy đến lúc này đội tuyển Đức vẫn chưa hề có sự cân bằng giữa các tuyến. Điều này không hẳn nằm ở năng lực của các cầu thủ, mà lại nằm ở sự loay hoay về việc chuyển dịch lối chơi của HLV Loew. Chính vị HLV 59 tuổi này cũng để lại những băn khoăn có phải ông đã không còn đủ sáng suốt để chèo lái Die Mannschaft hay không. Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) không phải không nhìn ra điều đó, nhưng họ vẫn phải tin tưởng ông vì chẳng tìm được ứng viên nào khác. Một chỉ dấu đáng lo ngại cho đội tuyển Đức trong hành trình tới EURO 2020.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm