Từ Jesus tới Lukaku: Những cầu thủ tài năng nhưng bị đánh giá thấp, họ là ai?

14/04/2020 21:04 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Có nhiều cầu thủ thực sự có năng lực nhưng tài năng của họ vẫn không được đánh giá cao. Chúng ta cùng điểm qua một số cầu thủ như thế.

 

Bóng đá hôm nay 12/4: Tottenham báo giá Harry Kane, De Gea sai lầm nhiều nhất Ngoại hạng Anh

Bóng đá hôm nay 12/4: Tottenham báo giá Harry Kane, De Gea sai lầm nhiều nhất Ngoại hạng Anh

Tottenham báo giá Harry Kane đến 200 triệu bảng, De Gea mắc sai lầm nhiều nhất Ngoại hạng Anh, Man City quyết phá Barca vụ Lautaro Martinez. Tin bóng đá. Tin tức bóng đá hôm nay.

 

Granit Xhaka -- Arsenal

Đã có lúc người ta ngỡ Granit Xhaka không bao giờ còn khoác áo Arsenal nữa. Anh muốn ra đi do bị CĐV chỉ trích quá nhiều. Arsenal cũng sẵn sàng bán anh. Nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi Mikel Arteta thay thế Unai Emery dẫn dắt Pháo Thủ.

Được Arteta tin tưởng, Xhaka đã lấy lại tự tin và phát huy tốt các phẩm chất của mình. Tuy không giàu tốc độ nhưng anh chơi có đầu óc và cái chân trái hoạt động như radar của anh góp phần không nhỏ giúp Arsenal phòng ngự tốt hơn.

Xhaka thấm nhuần các chỉ dẫn của Mikel Arteta, trở thành tấm khiên che chắn cho hàng thủ Arsenal đồng thời anh cũng kết nối tốt với hậu vệ trái đầy tiềm năng Bukayo Saka.

Thomas Mueller -- Bayern Munich

Từ lâu người ta đã thống nhất với nhau rằng Mueller là ngôi sao tấn công đẳng cấp thế giới. Một cầu thủ có khả năng dứt điểm siêu chính xác. Một người có thể chơi không thực sự nổi bật trong 89 phút nhưng lại làm nên chuyện ở phút cuối cùng.

Nhưng thực tế, Mueller còn xuất sắc hơn thế mà những gì anh thể hiện trong chiến thắng của Bayern Munich trước Chelsea ở vòng 1/8 cúp C1 ngay tại Stamford Bridge mới đây là minh chứng.

Trong vai trò của một số 10, trận ấy Mueller không chỉ đóng vai trò kết nối các cầu thủ tấn công của Bayern mà anh còn nhìn thấy những khoảng trống mà không ai khác có thể thấy. “Nhà thám hiểm không gian” như cách người ta gọi Mueller, không ngừng ghi bàn cho Bayern mùa này. Anh là cầu thủ đầu tiên chạm mốc 11 bàn thắng sau nửa đầu mùa giải Bundesliga.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Gabriel Jesus của Man City

Gabriel Jesus -- Man City

3 năm chơi bóng cho Man City tới thời điểm này, Jesus đã thể hiện được nhiều điều dù anh đối mặt với 2 thách thức lớn. Một là phải cạnh tranh với đàn anh Sergio Aguero, người không chỉ giỏi ghi bàn mà còn giỏi duy trì phong độ cao một cách ổn định.

Thử thách nữa là Jesus đến City khi mới 19 tuổi, phải làm quen với một nền văn hóa hoàn toàn mới, ngôn ngữ hoàn toàn mới nhưng anh đã thích ứng rất nhanh. Thống kê cho thấy, bình quân cứ 2,2 trận ra sân, Jesus lại ghi được 1 bàn cho City.

Nhiều bàn thắng anh ghi khi vào sân thay người và trong mùa giải này anh đã đóng góp 18 bàn thắng cho đội bóng Anh. Những gì đã và đang thể hiện cho thấy chân sút Brazil đã sẵn sàng thay thế Aguero trở thành chân sút số 1 của City trong tương lai không xa.

Romelu Lukaku -- Inter Milan

Ngay trong mùa đầu tiên khoác áo Inter Milan, Lukaku đã ghi được 17 bàn thắng ở Serie A cho tới trước khi giải đấu bị hoãn lại vì dịch Covid-19. Nếu không có 17 bàn thắng ấy của anh, Inter chắc chắn không thể có nhiều cơ hội giành Scudetto đến thế.

Nhưng cũng không phải đợi đến khi gia nhập Inter, ngay khi còn ở MU, thậm chí trước đó nữa, Lukaku đã thể hiện được tài năng bàn của mình. Thống kê cho thấy, tỷ lệ ghi bàn bình quân của anh trong thời gian khoác áo MU là cứ sau 2 trận đấu lại ghi hơn 1 bàn. Tuy mới 26 tuổi nhưng chân sút của tuyển Bỉ đã ghi tới 172 bàn thắng trong sự nghiệp tới thời điểm này.

Thomas Partey -- Atletico Madrid

Tiền vệ người Ghana sở hữu những thuộc tính tiêu biểu cho Atletico Madrid của Diego Simeone. Đó là chiến đấu không mệt mỏi, tuyệt đối tận tụy, hiệu quả cao và thực sự tài năng. Trong giai đoạn đầu ở Atletico, Partey thường xuyên bị gắn tên với các tin đồn chuyển nhượng sang giải Ngoại hạng Anh khi anh còn chưa tạo được bước đột phá để trở thành nhân tố chủ chốt của CLB.

Nhưng mọi chuyện dần thay đổi theo thời gian 3 mùa bóng qua và giờ đây tiền vệ 26 tuổi đã trở thành nhân tố không thể thiếu của Atletico khi số trận ra sân của anh ở Liga cho đội bóng thủ đô chỉ ít hơn Jan Oblak và Saul Niguez.

Joe Gomez -- Liverpool

Bất kỳ ai đá cặp trung vệ với Van Dijk ở Liverpool đều gặp phải vấn đề là dù chơi hay cỡ nào, không ai trong số họ cho thấy có thể tạo thành đối tác xứng tầm với tuyển thủ Hà Lan. Nhưng dù mới ở tuổi 22, Joe Gomez cho thấy anh đủ tự tin để đón nhận thách thức và đủ tiềm năng để vươn tới đẳng cấp của Van Dijk hiện tại. Trung vệ của tuyển Anh tỏ ra khá sung sức và chơi khá hay trong mùa giải 2019-20 cho tới trước khi giải Ngoại hạng Anh bị hoãn vì Covid-19.

Có thể 124 trận ra sân của anh cho Liverpool đến lúc này chưa phải là nhiều so với những cầu thủ khác cùng độ tuổi 22 nhưng điều đó chỉ nói lên rằng Gomez vẫn còn nhiều tiềm năng, còn có thể chơi tốt hơn nữa và vươn tới đẳng cấp cao hơn nữa trong tương lai.

Tuy còn rất trẻ nhưng anh đã chơi tốt, thể hiện được phẩm chất thủ lĩnh. Không có gì xấu hổ khi chỉ là trung vệ số 2 của Liverpool sau Van Dijk nhưng Gomez cho thấy anh có tiềm năng để chạm tới đẳng cấp của ngôi sao Hà Lan.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm