Trực tiếp chung kết C1 Man City vs Chelsea: Những màu xanh lịch sử

30/05/2021 05:07 GMT+7 | Champions League

Chelsea lại có mặt trong một trận chung kết Champions League toàn Anh giống như năm 2008 để đương đầu với một đối thủ tới từ thành phố Manchester, không phải United mà là thế lực mới Citizens.

Trực tiếp giao hữu: Việt Nam vs Jordan. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam

Trực tiếp giao hữu: Việt Nam vs Jordan. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam

Trực tiếp bóng đá giao hữu: Việt Nam vs Jordan. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam. Lịch vòng loại World Cup bảng G. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 của Đội tuyển Việt Nam. 

Video clip bàn thắng trận Man City vs Chelsea 

https://youtu.be/1yfEAN1xxcY

 

Kết quả  Chung kết Champions League mùa 2020-21

* Man City 0-1 Chelsea

 

Video soi kèo Man City vs Chelsea:

 

 

Rất có thể cái kí ức đáng buồn ở Moskva đấy sẽ lặp lại theo cách nào đó nếu như The Blues vẫn chơi như những kẻ mất trí trong các thất bại trước Leicester hay Aston Villa. Hoặc họ sẽ biến Man City trở thành kẻ thất bại mãi mãi ở đấu trường này.

Chelsea chữa trị tâm lý

Nhưng họ không chắc làm được điều đó lắm ở lần gặp thứ ba, dù cho chiến lược gia người Đức có vẻ như đã nắm trong tay bí quyết để khiến Pep Guardiola phải thất vọng thêm một lần nữa. Các chiến thắng không giống nhau, khi Man City chỉ sử dụng đội hình phụ trong cả hai trận thua trước đội bóng thủ đô London.

Nó không phải là sự bào chữa cho Man xanh, nó là sự cảnh giác với Tuchel, đội bóng của ông chỉ mới hoàn thành được nửa phần việc phức tạp nhất: Đó là đánh bại đối thủ hạng A ở cả khía cạnh chiến thuật, tinh thần và ở những khoảnh khắc nhỏ nhất. Và trước khi làm được điều đó, đương nhiên, Chelsea cần phải là đội bóng lì lợm hơn rất nhiều so với những gì họ đã thể hiện tại Villa Park ở vòng cuối cùng Premier League.

Chelsea đã là một điều gì đó thật sự đáng sợ kể từ khi Tuchel thay thế cho Lampard, đã chơi thứ bóng đá không thể bị đánh bại trong phần lớn thời gian mà không chịu bất cứ áp lực nào về mặt thành tích, cho đến khi trở thành một ứng cử viên nặng kí cho mọi chiếc cúp.

Chiến lược gia người Đức đã chuẩn bị tâm lý cho việc The Blues sẽ giành được một danh hiệu, nhưng các học trò của ông chưa sẵn sàng cho điều đó, những người cảm thấy chủ động hơn khi được ẩn mình và trở thành kẻ săn đuổi nhưng khi trở thành mục tiêu của đối thủ, họ đánh mất sự kiểm soát trạng thái thi đấu, và thất vọng hơn là dễ nóng nảy trong mọi tình huống.

Chú thích ảnh
Màu xanh nào sẽ lên đỉnh châu Âu cuối tuần này?

Người ta luôn cần phải điều chỉnh tâm lý sau những sự cố, nhưng Chelsea đã không kịp thích ứng với việc họ bị đánh bại theo những cách rất dễ dàng trong các trận đấu có tính điển hình của một trận đấu căng thẳng và áp lực.

Man City này rất khác với hai trận trước đó, họ sẽ tập trung hơn, khắc phục những điểm yếu trong hệ thống phòng ngự và điều mà Tuchel cần ở các học trò hơn cả việc tuân thủ qui tắc chiến thuật, đó là cảm giác của một nhà vô địch, một trạng thái tâm lý vững vàng sẽ giúp họ vượt qua được bất cứ thách thức nào, bằng tất cả những gì hay nhất về sự khoa học của lối chơi và chất lượng bóng đá của mỗi cá nhân.

Man City chẩn đoán đối thủ

Pep Guardiola đã ở rất gần tới việc đánh bại Chelsea, sau hai lần thất bại một cách rất thất vọng trước đối thủ đã tấn công họ ở mọi thời điểm, mọi vị trí trên sân, từ chiến thuật cho đến tâm lý.

Đôi khi những điều phức tạp nhất như việc phá vỡ hệ thống phòng ngự Chelsea và vượt qua được đê chắn N'Golo Kante lại được giải quyết bằng cách đơn giản nhất. Lý thuyết là Manchester City có thể cô lập tiền vệ người Pháp hoặc giảm sức chiến đấu của anh ta bằng những đường chuyền vượt tuyến, giống như pha bóng dẫn đến bàn thắng của Sterling ở trận thua Chelsea tại vòng 35 Ngoại hạng Anh. Nó cũng là cách mà Leicester City và Aston Villa đã "bỏ rơi" Kante trong trận đấu của họ, và sự hiệu quả là tuyệt đối.

Chú thích ảnh
Man City từng khuất phục PSG ở bán kết

Nhưng chắc rồi, đây là trận đấu mà người ta sẽ không đặt câu hỏi: Man City của ông tấn công như thế nào, vì đội bóng này sẽ luôn làm điều họ giỏi nhất, mà phải là The Citizens phòng ngự ra sao khi bị Chelsea điểm huyệt hết lần này đến lần khác.

Có những thứ rất hợp logic như việc hệ thống bóng đá của Pep đủ mạnh để bẻ gãy những pha tấn công vào nách giữa trung vệ và hậu vệ biên từ Chelsea. HLV người Santpedor cũng đã thử nghiệm một chút với 3 trung vệ ở trên sân, nhưng cuối cùng, những khoảng trống chết chóc thì vẫn tồn tại như một sự giễu cợt với trí thông minh của ông.

Điều kì lạ là Man City luôn có vẻ kiểm soát được thế trận trước Chelsea nhưng họ không lại không thể ngăn chặn được sự bùng nổ mang tính giải tỏa áp lực của đối thủ, và cũng không giỏi để bẻ gãy những pha lên bóng từ hai biên của The Blues.

Nhưng cuối cùng thì Pep Guardiola không cần ai phải chỉ bảo cách chiến thắng ở chung kết Champions League như thế nào, mà hãy chờ đợi xem các học trò của ông tận hưởng cái cảm giác trở thành nhà vô địch Champions League ra sao.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm