Trực tiếp bóng đá Lyon vs Bayern Munich: Hùm xám không dễ bắt nạt Lyon

20/08/2020 03:01 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Xét trên bàn cân lý thuyết, Bayern Munich rõ ràng ở một vị thế vượt trội so với Lyon. Nhưng đội chủ sân Gerland hứa hẹn sẽ mang đến một hình ảnh khác so với lần gặp gỡ Hùm xám ở vòng bán kết cách đây 10 năm.

Lịch thi đấu bán kết cúp C1: Lyon vs Bayern Munich

Lịch thi đấu bán kết cúp C1: Lyon vs Bayern Munich

Lịch thi đấu bán kết cúp C1 châu Âu. Lịch thi đấu vòng bán kết Champions League. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1: Leipzig vs PSG, Bayern Munich vs Lyon.

 

Kết quả bán kết Champions League 2020:

02h00 ngày 20/8: Lyon 0-3 Bayern Munich

02h00 ngày 19/8: Leipzig 0-3 PSG 

 

Lịch thi đấu chung kết cúp C1 2020

02h00 ngày 24/8/2020: PSG vs Bayern Munich

 

Phong độ hủy diệt của đội chủ sân Allianz trong hai lượt trận gặp Chelsea ở vòng 1/8 cùng chiến thắng Barcelona 8-2 ở tứ kết giúp họ không chỉ chiếm lợi thế trong trận bán kết đêm nay, mà còn nắm vị thế hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa này trong mắt nhiều chuyên gia bóng đá.

Vị thế chiếu dưới trở thành lợi thế của Lyon

Thực tế có hoàn toàn như vậy? Đúng, Lyon bước vào trận này trong vị thế của một đội bóng đột nhiên được chú ý sau khi bước qua hai ông lớn lần lượt là Juventus ở vòng 1/8 và Man City ở vòng tứ kết. Nhưng chính vị thế của một kẻ dưới cơ lại đem đến những điểm lợi cho thầy trò Rudi Garcia. Bayern Munich chắc chắn không muốn đi theo vết xe đổ của hai đội bóng bại trận dưới tay Lyon. Bản thân việc trận bán kết này diễn ra trong 90 phút duy nhất (hoặc kéo dài đến hiệp phụ và loạt luân lưu) khiến cho những thống kê về đối đầu hay phong độ chỉ là tài liệu tham khảo mà thôi.

Cũng không thể bỏ qua thực tế Lyon có độ khó chịu hơn hẳn một Chelsea non nớt kinh nghiệm và một Barcelona đã già cỗi về đội ngũ trong khi quá phụ thuộc vào những khoảnh khắc lóe sáng của Lionel Messi. Sở hữu trong tay đôi cánh Memphis Depay-Toko Ekambi giúp đội chủ sân Gerland dễ dàng bùng nổ trong những đợt tấn công. Đó là những tiền đạo cánh sẵn sàng lách phía sau hàng thủ đối phương và khai thác những khoảng trống nhỏ nhất mà đối thủ của họ để lại khi quá mải mê chơi pressing. Thêm sự hỗ trợ của Maxwel Cornet và Leo Dubois trong vai trò các wing-back, hàng công Lyon đủ sức trừng phạt bất cứ sự lơi lỏng nào. Hàng tiền vệ ba người gồm Aouar, Guimaraes và Caqueret có sự uyển chuyển cả trong phòng ngự lẫn tấn công, hứa hẹn sẽ gây nhiều khó dễ cho tuyến giữa của đội chủ sân Allianz.

Truc tiep bong da, Lyon vs Bayern Munich, Bán kết cúp C1, Nhận định kết quả, K+, K+PM, trực tiếp bóng đá bán kết Champions League, trực tiếp Lyon đấu với Bayern Munich
Lyon sẽ không còn dễ bị Bayern bắt nạt so với lần gặp gỡ gần nhất giữa hai đội cách đây 10 năm, cũng ở vòng bán kết

Tất cả đã thấy Pep Guardiola và Man City không còn là chính mình khi phải chơi ở thế cửa trên trước Lyon. Nếu muốn giải mã Lyon, thầy trò Flick cần tránh sự chủ quan, nhưng vẫn phải đảm bảo là chính mình, nếu không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo của đội bóng có biệt danh sư tử sông Rhone.

Cuộc chiến của những đội bóng giàu quyết tâm và động lực

Cả Bayern Munich lẫn Lyon đều quyết tâm hướng đến chức vô địch Champions League mùa này. 7 năm không lên đỉnh sân chơi châu lục là quãng thời gian quá dài của Hùm xám xứ Bavaria. Ngược lại, Lyon hướng tới ngôi vị cao nhất ở Champions League không chỉ nhằm giải thoát cho cơ hội dự Cúp châu Âu của chính mình, mà còn muốn phá vỡ thực tế Champions League đang biến thành phiên họp kín của những đội bóng hàng đầu châu lục.

Lần gần nhất một trận chung kết Champions League không có bóng dáng của bất cứ ông lớn châu lục nào đã cách đây 16 năm, khi Porto đụng độ Monaco ở Gelsenkirchen, Đức. Thay vì tôn vinh những nhà vô địch đúng nghĩa trên khắp châu lục, Champions League đang trở thành giải đấu để những ông lớn thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, mà chủ yếu là Premier League, La Liga hay Serie A thay nhau thống trị. Những tranh cãi ngày càng mạnh mẽ ở mùa trước khi Ajax, nhà ĐKVĐ giải Hà Lan, gục ngã trước Tottenham ở vòng bán kết khiến đội chủ sân Amsterdam phải trở lại hành trình Champions League từ vòng sơ loại mùa này. Điều này đặt ra những yêu cầu về việc cải cách giải đấu danh giá nhất châu lục, dù cho nếu có được thông qua thì sớm nhất cũng phải đến mùa 2024-25 mới có hiệu lực.

Trở lại với trận đấu đêm nay. Gạt qua một bên sự chênh lệch về trình độ giữa một Bayern Munich giành cú ăn ba nội địa đối đầu một Lyon xếp thứ 7 ở Ligue 1 sau khi mùa này phải kết thúc sớm vì đại dịch, tất cả hoàn toàn có thể chờ đợi về một thế trận cởi mở giữa hai đội bóng có xu hướng chơi tấn công và sẵn sàng pressing ngay bên phần sân đối thủ. Sự già giơ của Bayern Munich sẽ được phát huy, hay nhiệt huyết của một Lyon không còn gì để mất mới là thứ tạo ra sự khác biệt? Bất cứ sai lầm nào sẽ phải trả giá đắt như cách mà cả hai đã trừng phạt đối thủ trong những hành trình trước đó. Bayern Munich rộng cửa vào chung kết, nhưng Lyon vẫn có quyền mơ về một cú sốc ở Bồ Đào Nha.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm