Super League vừa ra đời đã sụp đổ như thế nào, bắt đầu từ đâu?

21/04/2021 15:09 GMT+7 | Champions League

Super League vừa mới manh nha đã bị hoãn sau khi 6 đội bóng Anh là MU, Arsenal, Man City, Chelsea, Liverpool và Tottenham xác nhận sẽ rút khỏi giải đấu ly khai này.

6 đội bóng Anh xác nhận rời khỏi Super League

6 đội bóng Anh xác nhận rời khỏi Super League

Manchester United, Liverpool, Arsenal và Tottenham đã theo chân Chelsea và Manchester City để rút khỏi Super League. Man City là đội đầu tiên của Premier League công khai xác nhận rằng họ sẽ rút khỏi giải đấu ly khai này vào tối thứ Ba.

Có nhiều lý do dẫn đến sự sụp đổ này nhưng có thể nói rằng sự phản đối quá mạnh mẽ từ người hâm mộ đã khiến các “ông lớn” phải rút lại kế hoạch của họ.

Chelsea được cho là đội đầu tiên manh nha ý định rút khỏi Super League khi các CĐV của họ phản ứng dữ dội với kế hoạch của đội bóng. Người hâm mộ Chelsea thậm chí đã tập trung bên ngoài Stamford Bridge để phản đối trước trận đấu trên sân nhà của đội nhà với Brighton vào đêm thứ Ba.

Chú thích ảnh
Fan Chelsea phản đối CLB trước trận đấu với Brighton

Hàng trăm người ủng hộ The Blues đã đến sân ở phía tây London vào chiều thứ Ba với các biểu ngữ để trút giận trước quyết định đăng ký tham dự European Super League của câu lạc bộ. Một biểu ngữ kêu gọi chủ sở hữu Chelsea, Roman Abramovich 'làm điều đúng đắn' và rút khỏi giải đấu ly khai, trong khi các CĐV cũng nghe thấy tiếng hô vang: 'Chúng tôi muốn Chelsea trở lại.'

Và chỉ vài phút sau, khi những người hâm mộ vẫn bên ngoài sân vận động, bắt đầu rò rỉ tin tức Chelsea đang tập hợp các tài liệu để thoát khỏi kế hoạch ly khai. Trong cuộc biểu tình bên ngoài sân vận động, giám đốc kỹ thuật Petr Cech của Chelsea đã phải ra mặt nói chuyện với người hâm mộ. Cech được cho là đã trả lời người hâm mộ rằng: 'Hãy cho mọi người thời gian.'

Cựu thủ môn của Chelsea cũng được nhìn thấy đã thúc giục fan cho phép xe buýt của đội đi qua để đến sân, điều mà cuối cùng họ đã làm. Bất chấp việc người hâm mộ cho phép xe buýt đến sân vận động, điều đó vẫn khiến HLV Chelsea, Thomas Tuchel không hài lòng vì công tác chuẩn bị của đội đã bị cản trở.

Ngay sau khi Chelsea được cho là sẽ rút khỏi Super League, Man City cũng hành động tương tự. Đội đang dẫn đầu Premier League, Man City cho biết trong một tuyên bố vào tối thứ Ba: "Câu lạc bộ bóng đá Manchester City có thể xác nhận rằng họ đã chính thức ban hành thủ tục rút khỏi nhóm đang phát triển kế hoạch cho European Super League."

Chú thích ảnh
Man City là CLB đầu tiên chính thức rút khỏi Super League

Vào cuối buổi tối thứ Ba, bốn đội còn lại trong số 'Big Six' của Premier League đã đưa ra thông báo rằng họ sẽ rút lui khỏi kế hoạch hình thành giải European Super League ly khai. Các CLB còn lại như Atletico cũng rục rịch từ bỏ, trong khi Chủ tịch Barca Joan Laporta tiết lộ Barca sẽ quyết định việc đi hay ở qua trưng cầu dân ý.

Chủ tịch Super League, Florentino Perez, đã quyết định rút khỏi cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Tây Ban Nha vào phút cuối, để tổ chức đàm phán khẩn ở Madrid. Quyết định được đưa ra ngay sau khi 6 CLB Ngoại hạng Anh tuyên bố rời Super League “nhanh chóng đến kinh ngạc”. Sự rút lui của các CLB Anh giáng một đòn mạnh vào kế hoạch Super League, khi những CLB lớn khác như Bayern Munich, Borussia Dortmund và PSG từ chối lời mời tham gia giải.

Perez đã thuyết phục được Chelsea và Atletico tạm thời bình tĩnh lại nhưng Man City nhất quyết rút  lui và là đội đầu tiên chính thức hủy kèo. Ngay sau đó, các cầu thủ MU dẫn đầu là Luke Shaw và Bruno Fernandes đã lên tiếng phản đối Super League. Tất cả các cầu thủ Liverpool cũng đồng loạt phản đối giải đấu. Không lâu sau, 6 đội bóng Anh chính thức rút lui đồng loạt.

Arsenal thậm chí còn lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì "đã mắc sai lầm". "Chúng tôi đã mắc sai lầm và chúng tôi xin lỗi vì điều đó", thông báo trên trang chủ Arsenal. "Chúng tôi biết sẽ mất thời gian để khôi phục niềm tin của bạn vào những gì chúng tôi đang cố gắng đạt được ở Arsenal ở đây nhưng muốn nói rõ rằng quyết định trở thành một phần của Super League được thúc đẩy bởi mong muốn của chúng tôi là bảo vệ Arsenal, câu lạc bộ mà bạn yêu thích, và để hỗ trợ môn thể thao mà bạn yêu thích thông qua sự đoàn kết hơn nữa và ổn định tài chính."

Ngay sau khi MU rút lui, Ed Woodward cũng từ chức phó Chủ tịch MU. Theo ESPN, việc từ chức của Ed Woodward đã được lên kế hoạch từ trước và được dự định sẽ chính thức thông báo vào cuối mùa này. Tuy nhiên, việc các CLB Anh đồng loạt xin rút khỏi European Super League đã khiến ông Woodward đưa ra quyết định nhanh chóng.

Chú thích ảnh
Ed Woodward không còn là phó Chủ tịch MU

Sự rút lui của nhóm CLB Ngoại hạng Anh khiến Super League chỉ còn lại Juventus, AC Milan, Inter Milan, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid trong nhóm sáng lập. Nhưng theo Athletic, AC Milan cũng đang rục rịch rời Super League, trong khi Inter Milan dường như không còn quan tâm tới giải đấu nữa. Như vậy Serie A chỉ còn Juventus là chưa có động thái nào về việc rút lui.

Trong khi đó, Barca có điều khoản trong thỏa thuận cho phép họ rời Super League mà không bị phạt nếu các thành viên không bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch này.

Trước những diễn biến đầy bất ngờ này, Super League đã ra thông báo tạm hoãn để "xem xét lại các bước thích hợp nhất để định hình lại dự án".

"European Super League tin rằng tình trạng hiện tại của bóng đá châu Âu cần phải thay đổi. Chúng tôi đang đề xuất một giải đấu mới ở châu Âu vì hệ thống hiện tại không còn hoạt động hiệu quả. Đề xuất của chúng tôi nhằm mục đích cho phép môn thể thao này phát triển trong khi tạo ra các nguồn lực và sự ổn định cho toàn bộ tháp bóng đá, bao gồm việc giúp khắc phục những khó khăn tài chính mà toàn bộ cộng đồng bóng đá phải trải qua do đại địch Covid-19.

Các đội bóng Anh đã phải chịu nhiều áp lực nên đã đưa ra quyết định rời khỏi dự án. Bất chấp điều đó, chúng tôi tin rằng đề xuất của mình hoàn toàn phù hợp với quy định của châu Âu, như đã được chứng minh ngày hôm nay (20/4) bằng quyết định của tòa án (tại Madrid) để bảo vệ Super League từ bên thứ ba.

Với tình hình hiện tại, chúng tôi sẽ xem xét các bước thích hợp nhất để định hình lại giải đấu. Chúng tôi luôn ghi nhớ mục tiêu của mình là mang đến cho người hâm mộ trải nghiệm tốt nhất có thể, đồng thời, tăng cường đoàn kết cho cộng đồng bóng đá", Ban Tổ chức European Super League thông báo chính thức.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm