Sắp bị Man United bắt kịp, con đường tiền bạc của Real Madrid vẫn chỉ đi lên

23/01/2015 08:56 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù cách biệt trên bảng xếp hạng giàu có đã giảm xuống nhưng với một mô hình kinh doanh những thành công ổn định, đội bóng áo trắng vẫn sẽ giữ vững ngôi đầu.

Real Madrid đang ăn mừng một cú “Decima đúp”. Đầu tiên là chức vô địch Champions League/C1 thứ 10 trong lịch sử khi đăng quang cuối mùa 2013-14. Giờ đây là một “Decima” khác: 10 năm liền đứng đầu BXH bạc của Deloitte, thứ có tên gọi “Giải đấu Tiền bạc”.


Bảng xếp hạng Deloitte 2015: Real lại đứng đầu

Những đối thủ không cân sức

Dĩ nhiên cần chú ý một điều: Manchester United đã bám sát ngay sau Đội bóng Hoàng Gia. Tuy nhiên theo chia sẻ của Giám đốc Deloitte, ông Austin Houlihan thì Real có thể an tâm, bởi “Manchester United rõ ràng là một trường hợp thú vị vì họ đã trải qua nửa năm không bóng đá Champions League. Nếu họ tiếp tục ngồi ngoài giải đấu này trong mùa tới, tôi nghĩ họ sẽ tụt hạng, ngoài top 5 cũng có thể”.

Như vậy, nhìn vào những con số so sánh giữa năm ngoái và năm nay, Real còn lại 3 đối thủ tiềm năng trên trường tiền bạc: Barcelona, Bayern Munich, Paris Saint Germain.

Vấn đề của Barcelona từ nhiều năm qua đã được xác định là những màn đấu đá đậm chất chính trị ở hậu trường và thời gian qua là cả phòng thay đồ, khiến cho đội bóng này ít khi nhất quán được mô hình kinh doanh như khi giám đốc Ferran Soriano còn ở đây. Trong khi đó, Bayern dù có một lượng người hâm mộ với sức mua không thua gì khán giả Real sở hữu, tuy nhiên sự khác biệt giữa họ lại nằm ở tiền bản quyền truyền hình.

Real mỗi năm ký vào một bản hợp đồng chia chác béo bở từ 120 đến 140 triệu euro, thì Bayern chỉ nhận được khoảng 30-40 triệu euro/mùa. Còn lại Paris Saint Germain, đội bóng thậm chí còn chưa đạt được thành công lớn nhất về chuyên môn, vẫn sống dựa chủ yếu vào nguồn đầu tư của các túi tiền Ả Rập, Qatar.

Chẳng gì cản được Real

Tóm lại, có rất nhiều lý do để lý giải cũng như dự đoán rằng Los Blancos sẽ còn thành công dài lâu trên trường tiền bạc. Hầu hết mọi phương án kiếm tiền đều được họ tối ưu hóa.

Ví dụ, nhà tài trợ của Real không những phong phú mà còn đều là những thương hiệu cực lớn, sẵn sàng trả tiền để xuất hiện trên áo đấu, sân vận động, sân tập... của Real. Mới đây nhất là hãng hàng không Emirates khi gia nhập đội ngũ Microsoft, Audi, Bwin, IPIC, Samsung.


Perez quá tài ba trong việc lãnh đạo Real Madrid

Nhà tài trợ Adidas từng nổi tiếng trong mùa hè qua khi thông tin về việc cho in 345.000 áo đấu số 10 của James Rodriguez bị lộ sau khi tiền vệ người Colombia chuyển tới Santiago Bernabeu. Con số tương tự đang được dự đoán cho trường hợp Marco Reus, nếu anh này rời nước Đức hè sau. Nhìn rộng hơn, các cửa hàng của Real bán được tổng cộng 1,6 triệu áo đấu mỗi năm, nhiều hơn bất kỳ đội nào.

Ngôi sao đến thì phải có ngôi sao đi, và bộ phận đàm phán của Real đang đạt được rất nhiều thành công trong những năm qua khi luôn kiếm về một món tiền ngon cho những cái tên họ không cần. 52 triệu euro cho Mesut Ozil, 40 triệu euro cho Gonzalo Higuain, 65 triệu euro cho Angel Di Maria... là những con số quá đỗi tuyệt vời để “thải” hàng.

Đó là còn chưa kể tới việc chủ tịch Florentino Perez đang nhanh chóng đưa vào thi công các công trình phụ trong khu vực sân Santiago Bernabeu. Sàn đấu vĩ đại này dự kiến sẽ được bổ sung hàng loạt điểm bán lưu niệm lẻ, các khách sạn, nhà hàng và khu giải trí ngay trong sân. Quá trình tu sửa, xây dựng sẽ diễn ra từ mùa hè 2015 tới hết mùa giải 2020-2021, tiêu tốn 400 triệu euro, nhưng hầu như chắc chắn sẽ được bù lại nếu Real chấp nhận một lời hỏi mua quyền đặt tên sân vận động trong cùng kỳ.

Tóm lại, con đường tiền bạc của Real chỉ có đi lên!

Tiêu Hoa
Theo Goal

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm