Roy Keane mỉa mai: ‘Khi Kieran Gibbs mang băng đội trưởng, rõ ràng Arsenal đang gặp vấn đề cực lớn’

16/02/2017 14:46 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu cầu thủ của Man United, Roy Keane đã đưa ra nhận định về Arsenal sau trận thua tan nát của họ trước Bayern ở vòng 1/8 Champions League. Theo đó, ông cảm thấy không bất ngờ mấy với kết quả của trận đấu này.

Arsenal vừa nhận thất bại cay đắng trước Bayern Munich ở vòng 1/8 Champions League. Arjen Robben là người mở tỷ số cho Hùm xám ở phút 11 trước khi Alexis Sanchez gỡ hòa vào phút 30. Sang hiệp 2, Bayern tiếp tục ghi thêm 4 bàn thắng nhờ công của Lewandowski, Alcantara (Cú đúp) và Mueller, qua đó giành chiến thắng với tỷ số 5-1.

Chứng kiến màn trình diễn của Pháo thủ, cựu cầu thủ của Man United cảm thấy không bất ngờ với kết quả vừa qua.

“Khi tôi nhìn thấy Gibbs mang băng đội trưởng vào cuối trận, rõ ràng Arsenal đang gặp vấn đề lớn”, Keane phát biểu trên ITV với tư cách bình luận viên. “Nếu cậu ấy là đội trưởng của bạn, là người gắn kết toàn đội lại với nhau thì bạn đang gặp rắc rối rất lớn”.

“Bayern không thi đấu với phong độ tốt nhất trong trận đấu này. Arsenal phải nhận những bàn thua chỉ vì họ phòng ngự như học sinh vậy”, Keane nói thêm.


Roy Keane cho rằng Arsenal phòng ngự như học sinh

Trở lại tháng 9 năm ngoái, chính Roy Keane là người kêu gọi các CĐV của Arsenal “bình tĩnh” sau khi chứng kiến Theo Walcott lập cú đúp trong trận thắng 2-0 của Pháo thủ trước Basel. Giờ đây, cựu cầu thủ của CH Ireland đã suy nghĩ lại.

“Tôi không biết các bạn đang mong đợi điều gì. Ở thời điểm này Arsenal không đủ mạnh để cạnh tranh với Bayern. Họ thiếu một lãnh đạo cũng như khát khao chiến thắng”.

“Họ chỉ có 2 cầu thủ đạt yêu cầu trong đội hình. Còn lại thì tất cả đều ở mức trung bình”, Keane nói tiếp.


Roy Keane: "Arsenal toàn cầu thủ ở mức trung bình"

Không chỉ Keane, Lee Dixon cũng lên tiếng chỉ trích các cầu thủ Arsenal. Cựu hậu vệ người Anh cảm thấy trận đấu ở Allianz vừa qua giống như trận đấu giữa “những người đàn ông và những đứa trẻ”.

“Các cầu thủ Arsenal không đủ tốt. Trận đấu vừa qua giống như những người đàn ông đá với những đứa trẻ”, Lee Dixon cho biết.

“Tôi rất buồn khi thấy Wenger như vậy, tôi biết ông ấy tổn thương như thế nào. Có lẽ đã đến thời điểm kéo tấm thảm dưới chân ra rồi. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy như vậy trước đây”, Lee Dixon khép lại.

Xem lại trận đấu giữa Bayern Munich và Arsenal:


Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm