Real đăng ký Odegaard dự Champions League: Hãy thận trọng với một tài năng!

13/02/2015 10:53 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Martin Odegaard đang có cơ hội trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Champions League nếu anh có mặt trong hai lượt vòng 1/8 với Schalke. Nhưng vấn đề không chỉ là kỷ lục.

Hôm 8/2 vừa qua, tròn 17 ngày kể từ khi chính thức được công bố với tư cách là một cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid, Martin Odegaard được vào sân trong trận đấu của đội Castilla. Trước đối thủ Bilbao B, HLV Zidane đã đưa tài năng trẻ người Na Uy vào sân thay Alvaro Jimenez ở phút 69.

Khoảng 2.790 CĐV Real ở sân Alfredo Di Stefano đã chào đón Odegaard với những tràng pháo tay nồng nhiệt. HLV Zidane cũng dành những lời động viên cho anh. Khoảng thời gian chỉ hơn 20 phút là khá ít để Odegaard thể hiện mình, với những kỹ năng của một tài năng trẻ đi vào lịch sử vòng loại EURO, và được hàng loạt CLB lớn của châu Âu trải thảm mời về, từ Man United, Bayern Munich, Barca, Liverpool, Ajax.

Odegaard đã không đá trận chính thức nào từ ngày 9/11/2013, do giải VĐQG Na Uy nghỉ Đông (trận đấu với Na Uy, gặp Estonia hôm 12/11 chỉ là giao hữu). Do vậy, HLV Zidane đang từng bước để anh hòa nhập trở lại với cường độ vận động cao.

Từ màn ra mắt với đội Castilla ở Segunda B (tương đương hạng Ba) đến cơ hội tranh tài tại sân chơi danh giá, tài năng 16 tuổi người Na Uy được HLV Carlo Ancelotti điền vào danh sách 25 cầu thủ Real dự vòng knock-out Champions League. Trong trường hợp Real giành kết quả có lợi trong trận lượt đi vòng 1/8 trên sân của Schalke, Odegaard hoàn toàn có thể nghĩ đến việc được góp mặt trận lượt về.

Khi ấy, Odegaard - hiện chưa đầy 16 tuổi và 60 ngày - sẽ đi vào lịch sử Champions League với tư cách cầu thủ trẻ nhất. Celestine Babayaro đang giữ kỷ lục ra mắt Champions League, khi mới 16 tuổi và 87 ngày.

Tuy nhiên, vấn đề không phải Odegaard có lập kỷ lục hay không. Điều quan trọng là khả năng kiểm soát sự trưởng thành của Odegaard. Odegaard là một tài năng, điều đó đúng. Nhưng bóng đá chưa bao giờ thiếu các tài năng trẻ như vậy. Không ít tài năng xuất hiện, để rồi chìm vào sự quên lãng, vì áp lực và sự kỳ vọng.

Leo Messi từng xuất hiện ở độ tuổi như Odegaard bây giờ, và trở thành một siêu sao lịch sử. Nhưng khả năng của Odegaard vẫn chưa được kiểm chứng một cách thực sự. Hơn nữa, quan trọng hơn, môi trường Real chưa bao giờ được xem là thân thiện với các cầu thủ trẻ. Santiago Bernabeu đã vùi chôn nhiều cầu thủ đầy triển vọng. Raul Gonzalez, Iker Casillas trước đây, hay Jese Rodriguez gần đây đều ra mắt khi lớn hơn độ tuổi của Odegaard lúc này.

Chính sách chuộng ngôi sao của Chủ tịch Florentino Perez là một vấn đề khác. Những trận đấu của Real, ngoài mục tiêu 3 điểm, còn là cuộc triển lãm các ngôi sao. Real đã chiến thắng nhiều đối thủ trong cuộc chiến giành Odegaard, có thể biến anh thành chủ nhân của nhiều kỷ lục. Nhưng chắc chắn HLV Ancelotti (và có thể những người kế nhiệm ông) phải rất thận trọng để Odegaard có thể thực sự là ngôi sao.

N.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm