PSG vào bán kết cúp C1: Dưới bước chân của Mbappe

14/04/2021 19:23 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo 22 tuổi không ghi bàn trong trận tứ kết lượt về cúp C1 với Bayern Munich nhưng Kylian Mbappe vẫn cho thấy anh sở hữu những phẩm chất khiến mọi đối thủ phải e sợ.

Neymar thật 'đặc biệt' với PSG

Neymar thật 'đặc biệt' với PSG

Tiền đạo người Brazil có màn trình diễn cực ấn tượng trước Bayern Munich ở tứ kết lượt về cúp C1 dù anh không ghi bàn.

 

Neymar là ngôi sao sáng nhất của PSG trong trận tái đấu bayern Munich ở Parc des Princes nhưng Mbappe vẫn có không ít khoảnh khắc thể hiện phẩm chất của một sát thủ săn bàn tầm cỡ thế giới.

Với tốc độ siêu hạng, tiền đạo tuyển Pháp nhiều lần vượt qua cầu thủ Bayern hoặc buộc đối thủ phải phạm lỗi. Mbappe vài lần uy hiếm khung thành Manuel Neuer và cũng là người chuyền đẹp cho Neymar dứt điểm trúng cột dọc khung thành Munich.

Lượt đi ở Allianz Arena, chính Mbappe trừng phạt Bayern bằng cú đúp bàn thắng. Những khoảng trống đội bóng Đức để lộ ra tạo cơ hội cho Mbappe tận dụng tốc độ chóng mặt của mình và khai thác triệt để.

Sau trận đấu cựu hậu vệ Bayern và tuyển Pháp Lizarazu nói Bayern phải trả giá đắt vì đã để lộ quá nhiều khoảng trống cho Mbappe, người tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong cả các tình huống phản công lẫn tấn công nhanh một khi có khoảng trống.

Chú thích ảnh
Mbappe tỏa sáng, góp công giúp PSG vào bán kết cúp C1

Thực ra, Lizarazu nói đúng nhưng chưa đủ. Với Mbappe, ngay cả khi đối thủ đứng trước mặt anh, ở trạng thái hoàn toàn sẵn sàng truy cản, thậm chí là 2-3 đối thủ ở phía trước thì chỉ bằng vài động tác giả rồi tăng tốc bất ngờ, tay săn bàn 22 tuổi vẫn dễ dàng vượt khỏi tầm kiểm soát của đối phương để mở ra khoảng trống cho mình.

Tốc độ di chuyển chóng mặt cộng với tốc độ ra chân cũng cực nhanh, xử lý bóng thường rất gọn nên Mbappe trở nên rất khó đối phó với bất kỳ hậu vệ nào.

Bayern Munich chỉ là đối thủ mới nhất bị trung phong của tuyển Pháp trừng phạt. Barca của Messi đã nếm trải cảm giác cay đắng trước đó. Và Man City hay Dortmund, dù đội nào vào bán kết cũng sẽ phải "đau đầu" khi tìm cách chống lại Mbappe.

Ở tuổi 22, Mbappe đã tham gia trực tiếp vào 42 bàn thắng sau chỉ 43 trận ra sân ở cúp C1 trong đó anh ghi 27 bàn và kiến tạo 15 bàn khác. Trong 27 bàn thắng Mbappe đã ghi, có 13 bàn được anh thực hiện ở các vòng đấu loại trực tiếp, nhiều hơn cả đàn anh đồng hương huyền thoại Henry (12 bàn). Mbappe hiện là cầu thủ người Pháp ghi nhiều bàn thắng thứ 5 trong lịch sử Champions League.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm