Những người hùng World Cup 2002 giờ ở đâu?

04/07/2022 23:20 GMT+7 | Champions League

Một số huyền thoại của đội tuyển Brazil vô địch World Cup 2002 vừa cùng nhau tái hợp tại một sự kiện ở Rio de Janeiro để đánh dấu kỷ niệm 20 năm kể từ ngày họ nâng cao chiếc Cúp vô địch giành được trong trận chung kết với Đức.

Ngày này năm xưa: Rivaldo thực hiện màn ăn vạ thô thiển ở World Cup 2002

Ngày này năm xưa: Rivaldo thực hiện màn ăn vạ thô thiển ở World Cup 2002

Dù được xem là một trong số những ngôi sao hàng đầu thế giới, Rivaldo vẫn không bao giờ có thể xoá mờ được vết nhơ ăn vạ ở VCK World Cup cách đây 18 năm.

 

Họ đã cùng nhau chụp ảnh với chiếc Cúp vô địch World Cup 2002, vốn là lần gần nhất Brazil vô địch thế giới, và cầm trên tay chiếc áo đã mặc vào ngày 30/6/2002. Ronaldo là ngôi sao của giải đấu khi ghi tổng cộng 8 bàn thắng để giành Chiếc giày vàng, trong đó có hai bàn vào lưới Oliver Kahn trong trận chung kết.

Bây giờ, họ ra sao

Ronaldo

Sau chức vô địch World Cup 2002, “Rô béo” đã phải vật lộn với các vấn đề về cân nặng và chấn thương và cuối cùng đã giải nghệ vào năm 2011 sau hai năm ở đội bóng Brazil Corinthians. Hiện tại, Ronaldo đang sở hữu hai đội bóng, bao gồm câu lạc bộ thời thơ ấu Cruzeiro, với mức đầu tư 70 triệu USD vào CLB này hồi tháng 12 năm ngoái. Anh cũng là chủ sở hữu đội bóng Tây Ban Nha Real Valladolid, đội mới được thăng hạng trở lại La Liga.

Sau khi Valladolid giành được quyền thăng hạng, Ronaldo đã giữ lời hứa của mình là đạp xe 450km từ Valladolid đến Santiago de Compostela gần bờ biển phía Tây của Tây Ban Nha.

Ronaldinho

Khoảnh khắc quan trọng nhất tại World Cup 2002 đối với Ronaldinho là ở vòng tứ kết khi cú sút phạt tầm xa của anh vượt qua David Seaman để loại Anh khỏi giải đấu.

Ronaldinho là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh trong khoảng thời gian ở Barcelona và là một trong những cầu thủ được yêu thích nhất của môn thể thao này vì niềm vui mà anh mang đến cho sân cỏ. Huyền thoại bóng đá Brazil đã vướng vào một vụ bê bối vào tháng 3/2020, sau khi anh cố gắng nhập cảnh vào Paraguay bằng giấy tờ giả cùng với anh trai của mình.

Một loạt các phiên tòa diễn ra sau đó, khi Ronaldinho bị đưa vào một nhà tù ở Paraguay, nơi anh đã trải qua sinh nhật lần thứ 40 của mình, trước khi bị quản thúc tại gia. Ronaldinho được thả tự do sau khi buộc phải trả gần 200 nghìn USD.

Ronaldinho và Roberto Carlos đã tổ chức một trận đấu từ thiện quy tụ nhiều ngôi sao vào tháng trước tại sân vận động của Inter Miami, bao gồm các đồng đội cũ cũng như những ngôi sao hiện tại như Vinicus Jr, Paul Pogba và Paulo Dybala.

Wprld Cup, World Cup 2022, đội tuyển Brazil, Những người hùng World Cup 2002 giờ ở đâu, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, Gilberto Silva, Ronaldinho
Rivaldo, Ronaldo và Silva (từ trái qua) bên Cúp vàng thế giới 2002

Roberto Carlos

Được đánh giá là một trong những hậu vệ trái vĩ đại nhất mọi thời đại, Roberto Carlos đã từ giã sự nghiệp bóng đá sau một thời gian ngắn khoác áo đội bóng Ấn Độ Delhi Dynamos vào năm 2015.

Carlos từng huấn luyện Delhi Dynamos của Ấn Độ cũng như Sivasspor và Akhisar Belediyespor ở Thổ Nhĩ Kỳ. Carlos, 49 tuổi, đã trở lại thi đấu vào đầu năm nay khi anh đến chơi cho một đội Sunday League có trụ sở tại Shropshire, Anh.

Rivaldo

Rivaldo cũng góp công lớn vào chiến thắng tại World Cup 2002 của Brazil với 5 bàn thắng. Tuy nhiên, khoảnh khắc đáng nhớ nhất về Rivaldo tại giải đấu này là khi anh ngã xuống ôm mặt ăn vạ sau khi bị Hakan Unsal của Thổ Nhĩ Kỳ sút bóng vào chân.

Rivaldo hiện sống ở Florida, Mỹ, nơi anh thường chụp ảnh cùng vợ trên bãi biển hoặc khi đang tập thể dục. Rivaldo đã mua lại đội bóng Mogi Mirim vào năm 2008. Đó chính là câu lạc bộ đã ký hợp đồng với anh hồi năm 1992. Rivaldo đã trở lại khoác áo Mogi Mirim trong mùa giải 2014-15, ở tuổi 43, để đá cùng với cậu con trai 20 tuổi Rivaldinho trong một trận đấu ở giải hạng hai Brazil, nơi cả 2 cùng có tên trên bảng tỷ số.

Mặc dù từng được người hâm mộ Mogi yêu mến, nhưng mối quan hệ bắt đầu trở nên rạn nứt khi Rivaldo đổi tên sân vận động để tỏ lòng kính trọng với cha mình. Sau những lời chỉ trích ngày càng tăng, Rivaldo đã bán câu lạc bộ vào tháng 7 năm 2015.

 

Cafu

Cafu được coi là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất trong lịch sử và là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của Brazil, là đội trưởng đưa họ đến với vinh quang năm 2002.

Cựu hậu vệ của AC Milan là người duy nhất góp mặt trong 3 trận chung kết World Cup và anh là đại sứ cho giải đấu năm nay tại Qatar. Sau khi nghỉ hưu, Cafu đã cống hiến hết mình cho công việc kinh doanh và từ thiện, bao gồm cả quỹ của riêng mình. Quỹ có tên Fundacao Cafu nằm ở Jardim Irene, nơi Cafu sinh ra và lớn lên. Fundacao Cafu đã đóng cửa vào năm 2019 do khó khăn tài chính.

Cafu cũng từng ra mắt một bộ tự truyện, A saga Cafu, trong đó anh kể lại câu chuyện về những ngày đầu thi đấu của mình, giành những danh hiệu đầu tiên, được gọi vào đội tuyển Brazil, vô địch World Cup và chơi ở Tây Ban Nha, Ý.

Gilberto Silva

Gilberto Silva là bức tường thành ở hàng tiền vệ của Brazil, cho phép các cầu thủ tấn công của họ tự do thể hiện bản thân. Kể từ khi nghỉ hưu vào năm 2013, anh đã làm việc với tư cách là một chuyên gia, một giám đốc kỹ thuật cho Panathinaikos và cũng là một người đại diện cầu thủ.

Silva từng là người đại diện của tiền vệ Fred, và giúp cầu thủ này chuyển đến Old Trafford từ Shakhtar Donetsk vào năm 2018 trong thương vụ trị giá 52 triệu bảng.

Silva cũng là người bảo trợ cho The Street League, một tổ chức từ thiện có trụ sở tại Vương quốc Anh, chuyên tổ chức các trận bóng đá cho người vô gia cư và người tị nạn.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm