Nhìn từ ICC 2019: Khi giao hữu không còn là 'giao hữu'

29/07/2019 17:17 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Pha đạp chân vào người Daniel James của Moussa Sissoko ở trận đấu giữa MU và Tottenham hay tình huống đứt dây chằng chéo của Marcos Asensio chỉ là những ví dụ điển hình cho sự căng thẳng của các trận đấu thuộc ICC 2019.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 29/7: MU đã có ‘bom tấn’. Diễn biến vụ Pogba tới Real phức tạp hơn

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 29/7: MU đã có ‘bom tấn’. Diễn biến vụ Pogba tới Real phức tạp hơn

Bóng đá hôm nay: MU đã xong vụ Sergej Milinkovic Savic. Lộ lí do khiến Real khó mua Pogba Hè 2019. Juventus chia tay 4 cầu thủ. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Các trận giao hữu mùa Hè 2019 đã vượt qua ý nghĩa đơn thuần của một trận giao hữu.

Căng đến nỗi HLV phải đi xin lỗi

"Sissoko đáng bị bỏ tù. Anh ta đánh người chứ không phải chơi bóng”, một fan MU đã thốt lên như thế khi chứng kiến Moussa Sissoko phạm lỗi thô bạo đối với Daniel James trong trận đấu giữa MU và Tottenham thuộc ICC 2019.

Tình huống xảy ra giữa hiệp 1. Khi James đang che bóng gần cột cờ góc thì Sissoko có pha vào bóng quyết liệt từ phía sau khiến James nằm sân. Sau đó tiền vệ của Spurs dẫm lên người James khiến cầu thủ của MU đau đớn.

Trước khi James có thể đứng dậy thi đấu thì có vẻ như giày của Sissoko đã đè lên sườn anh khá lâu. Tình huống khiến cầu thủ hai đội lao vào nhau, xô đẩy, lời qua tiếng lại trước khi trọng tài buộc phải tách họ ra. Mọi chuyện càng thêm căng thẳng vì trọng tài thậm chí không rút thẻ với Sissoko.

Trước tình huống trên, HLV Pochettino của Tottenham cũng phải cảm thấy xấu hổ thay cho cậu học trò. Trong buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Argentina đã lên tiếng xin lỗi các CĐV MU.

"Thay mặt các cầu thủ của mình, tôi muốn xin lỗi MU", HLV Pochettino chia sẻ. "Tôi đã bực mình về một số tình huống. Đó là một trận giao hữu và tôi đã cảm thấy không vui. Khi trời nóng và bạn đang mệt mỏi, đôi khi bạn mất kiểm soát và điều gì đó có thể xảy ra. Tôi đã rất lo lắng vì trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải này, đôi khi bạn cần phải tỏ ra năng nổ và cần phải chơi với niềm đam mê".

Chú thích ảnh
HLV Pochettino đã phải lên tiếng xin lỗi MU sau pha bóng thô bạo của Sissoko trong trận giao hữu với MU

Rất may cho MU khi Daniel James đã không dính chấn thương nặng sau pha phạm lỗi ác ý này. Tình huống ấy cũng nói lên sự khắc nghiệt của trận đấu. ICC đơn thuần là một giải đấu giao hữu, nhưng có vẻ như nó đang được làm nóng lên bởi những vấn đề đằng sau tính chất “giao hữu” của trận đấu.

Vì tiền, bất chấp tất cả

Daniel James may mắn. Nhưng Marcos Asensio thì không. Anh ngã xuống ở trận đấu với Arsenal thuộc ICC 2019 tại Washington D.C. Pha va chạm với Pierre-Emerick Aubameyang không quá mạnh nhưng do tiếp đất sai, cộng với mặt sân cực xấu đã khiến Asensio bị đứt dây chằng chéo và rời sân bằng cáng. Mùa giải 2019-20 còn chưa bắt đầu nhưng lại kết thúc với cầu thủ người Tây Ban Nha gốc Hà Lan.

Các trận giao hữu không phải là vấn đề. Chúng có những giá trị nhất định trong việc giúp các cầu thủ tìm được sự hưng phấn cần thiết. Chúng cũng giúp các HLV có cơ hội để thử nghiệm các cầu thủ để xem họ có đủ khả năng để được đôn lên đội một hay không. Với những lý do này, ICC cũng như những giải đấu giao hữu khác được tổ chức để mang lại những tín hiệu tích cực cho các đội bóng.

Nhưng vấn đề là động lực chính để tham gia những giải giao hữu như này đang dần thay đổi. Thay vì tập trung vào khía cạnh chuyên môn, người ta lại hướng tới một cái đích cao hơn: Tranh thủ làm giàu từ chính những trận giao hữu như thế này. ICC đưa các CLB thuộc top đầu châu Âu đến chơi bóng ở châu Á và Mỹ, những lục địa mà các fan luôn khát khao được chứng kiến những ngôi sao lớn nhất thế giới đến chơi bóng.

Giá vé cao, phí dịch vụ tăng đồng nghĩa với việc BTC sẽ thu về những khoản tiền khổng lồ của những trận đấu đơn thuần chỉ là giao hữu. Để tận thu, BTC ở Mỹ sử dụng những sân bóng chày, bóng bầu dục để tổ chức các trận bóng. Những sân bóng này có khán đài lớn hơn, có nhiều chỗ ngồi cho khán giả hơn nhưng đổi lại, mặt sân xấu và tệ hơn. Đó chính là lý do dẫn đến những chấn thương không đáng có như của Asensio.

Tiền vệ của Real Madrid không phải là cầu thủ đầu tiên dính chấn thương nặng từ những trận giao hữu ở Mỹ. Cách đây không lâu, trong trận đấu giữa Chelsea với New England Revolution, một ngôi sao cũng đã ngã xuống vì mặt sân quá tệ. Đó chỉ là một trận giao hữu diễn ra hồi tháng Năm ở thời điểm mùa giải vừa kết thúc. Ruben Loftus-Cheek chính là người không may mắn khi dính chấn thương gót chân achilles. Tất nhiên, anh và Asensio không phải là những người đen đủi duy nhất.

Các CLB ý thức được nguy cơ của các trận giao hữu. Nhưng có vẻ như họ vẫn sẵn sàng để đón nhận những nguy cơ ấy. Vì lợi nhuận những trận đấu cực cao, vì những đồng USD sau mỗi trận đấu cứ chảy vào tài khoản, họ bất chấp tất cả.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm