Nhiều âu lo vì EURO 2020

16/05/2021 14:13 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bị hoãn lại 1 năm vì đại dịch, EURO 2020 dự kiến sẽ khởi tranh trong khoảng thời gian 1 tháng nữa khi Italy gặp Thổ Nhĩ Kì ở trận mở màn tại Rome. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng vì đại dịch Covid-19 tiếp tục phủ bóng lên giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại nhiều địa điểm trên khắp châu lục.

Olympic Tokyo: Chưa hết sóng gió vì Covid-19

Olympic Tokyo: Chưa hết sóng gió vì Covid-19

Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới nói chung và Nhật Bản nói riêng đem đến mối lo về khả năng Olympic Tokyo mùa hè năm nay có thể không diễn ra, bất chấp những trấn an từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

Trọng tâm của UEFA trong tuần này là họ sẽ phải làm gì với trận chung kết Champions League trong bối cảnh chịu áp lực từ chính phủ Anh đang đề nghị chuyển trận đấu toàn Anh giữa Chelsea và Man City từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kì về Anh.

Bữa tiệc bóng đá kém vui

Trước đó, cơ quan quản lý của bóng đá châu Âu cũng đã phải giải quyết những khó khăn tương tự xung quanh EURO vốn sẽ diễn ra tại 11 thành phố, trong đó có trận chung kết ở London vào ngày 11/7. Theo kế hoạch ban đầu, Dublin dự kiến ​​là chủ nhà thứ 12 nhưng thành phố này đã bị loại vào tháng 4 sau khi chính quyền Ireland từ chối đảm bảo về số lượng khán giả tối thiểu tham dự các trận đấu là 25% sức chứa của sân.

Do vậy, các trận đấu ở sân Aviva đã được chuyển đến Saint Petersburg (Nga) và London, trong khi Bilbao bị loại vì lí do tương tự nhưng Tây Ban Nha vẫn sẽ tổ chức 4 trận đấu do có Seville thay thế.

Nên nói thêm là sau 1 năm bóng đá diễn ra trong các sân vận động đóng cửa, UEFA quyết tâm để khán giả tham dự các trận đấu tại EURO gồm 24 đội. Như đã nói ở trên, các địa điểm đều ít nhiều đã xác nhận người hâm mộ sẽ lấp đầy từ 25 đến 100% sức chứa của sân, ngoại trừ Munich của Đức.

Thành phố này đặt mục tiêu sẽ đón ít nhất 14.500 người hâm mộ tại Allianz Arena, thế nhưng, thị trưởng Dieter Reiter cho biết vào tháng 4 là họ không dám hứa trước dưới bất kì hình thức nào về việc đảm bảo số khán giả theo yêu cầu của UEFA.

Ngược lại, Budapest của Hungary có thể cho phép lấp đầy 61.000 người tại sân Puskas Arena, với "yêu cầu vào sân rất nghiêm ngặt đối với khán giả".

Như vậy, một điều thấy rõ là EURO 2020 sẽ không còn được xem là bữa tiệc bóng đá của toàn lục địa được mong đợi khi, dưới thời cựu chủ tịch UEFA là Michel Platini, UEFA đã công bố thể thức mới của EURO 2020 nhằm đánh dấu kỷ niệm 60 năm giải đấu.

Do đại dịch Covid-19, sẽ không có sự miễn trừ đi lại nào được thực hiện cho người có vé, đồng nghĩa những người nhập cảnh từ nước ngoài có thể phải cách li khi đến. Thậm chí, đơn giản là họ có thể không được phép nhập cảnh vào.

Ngoài ra, người hâm mộ có thể vào sân sẽ chỉ được phép có 30 phút để đến sân vận động, nhằm hạn chế việc tụ tập bên ngoài sân.

Chú thích ảnh
EURO 2020 còn đối mặt với rất nhiều âu lo

Sau tất cả sẽ là bóng đá và hi vọng là giải vô địch châu Âu thứ hai của 24 đội sẽ đáp ứng mọi sự kì vọng trên sân. Hi vọng này là hoàn toàn có cơ sở bởi một danh sách dài các ứng cử viên và tất cả vẫn đang chờ xem những đội nào có thể hưởng lợi từ việc giải đấu hoãn lại 1 năm.

Nói vậy bởi 12 tháng trước, đội tuyển Anh đã rất lo lắng cho thể lực của Harry Kane và Marcus Rashford trước khi giải đấu bị hoãn lại. Còn hiện tại, điều băn khoăn của họ là Gareth Southgate sẽ làm thế nào để sử dụng hiệu quả những siêu sao mới nổi như Phil Foden và Mason Mount.

Và với các trận đấu vòng bảng tại Wembley, rồi động lực khi các trận bán kết và chung kết được chơi trên sân nhà, Anh có thể cảm thấy đây là cơ hội của họ.

Tham vọng của đội tuyển Pháp

Dĩ nhiên, đội tuyển Anh không thể bỏ qua nhiều mối đe dọa từ các đối thủ khác, đặc biệt là mối đe dọa từ eo biển bên kia.

Sau cùng, Pháp đang là đương kim vô địch thế giới và họ đặt mục tiêu lặp lại thành tích vào năm 2000, khi Les Bleus vô địch EURO với tư cách là đội đã giành chiến thắng ở World Cup trước đó.

HLV đội tuyển Pháp là Didier Deschamps cho biết: “Anh không chỉ giành được danh hiệu với một cái phẩy tay. Các đội tuyển khác đều đang tiến bộ. Họ không đứng yên một chỗ, nhưng khi giải đấu bắt đầu, chúng tôi muốn tiến xa nhất có thể".

Ở đây, Bồ Đào Nha, đội đã đánh bại Pháp trong trận chung kết EURO 2016, sẽ không dễ dàng từ bỏ danh hiệu của mình, ngay cả với Cristiano Ronaldo hiện đã 36 tuổi. Tuy nhiên, Seleccao lại nằm cùng bảng với cả Pháp và Đức.

Thế nhưng, người ta cũng có những hoài nghi lớn về đội tuyển Đức, ở giải đấu lớn cuối cùng của họ trước khi Joachim Low từ chức HLV. Nói vậy bởi kể từ sau thất bại đáng xấu hổ ở World Cup 2018, Đức vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, trong đó có thất bại 0-6 trước Tây Ban Nha và sau đó bị Bắc Macedonia đánh bại trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022.

Với Tây Ban Nha, sau thất bại ở World Cup 2018, khi Julen Lopetegui rút lui trước giải đấu, họ đang có phong độ tốt hơn dưới thời Luis Enrique và sẽ đá trên sân nhà ở Seville tại vòng bảng.

So với tất cả, Hà Lan và Italy là hai đội trẻ hóa hơn. Họ cũng có lợi thế khi được chơi các trận đấu vòng bảng trên sân nhà, trong khi đội tuyển từng lọt vào bán kết World Cup 2018 là Bỉ vẫn là đội tuyển có thứ hạng hàng đầu thế giới và là một đội bóng được đánh giá rất cao nếu nhìn vào lực lượng của họ.

Danh sách các bảng đấu EURO 2020

Bảng A: Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Wales, Thụy Sĩ

Bảng B: Đan Mạch, Phần Lan, Bỉ, Nga

Bảng C: Hà Lan, Ukraine, Áo, Bắc Macedonia

Bảng D: Anh, Croatia, CH Czech, Scotland

Bảng E: Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ba Lan, Slovakia

Bảng F: Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Hungary

Khán giả được vào sân

Saint Petersburg (Nga) và Baku (Azerbaijan) đã xác nhận tỉ lệ khán giả vào sân chiếm 50% sức chứa sân. Trong khi đó, Budapest (Hungary) đặt mục tiêu tổ chức 100% sức chứa của sân nhưng với yêu cầu nghiêm ngặt đối với khán giả.

Amsterdam (Hà Lan), Bucharest (Romania), Copenhagen (Đan Mạch), Glasgow (Scotland), Rome (Italy) và Seville (Tây Ban Nha) sẽ chiếm 25% đến 33% sức chứa của sân. London (Anh) đã xác nhận khả năng tối thiểu là 25% cho 3 trận vòng bảng và trận vòng 1/8. Munich (Đức) đặt mục tiêu đón tối thiểu 14.500 khán giả, tương ứng với khoảng 22% sức chứa của sân vận động.

4 trận đấu ban đầu định diễn ra ở Bilbao sẽ được chuyển tới sân La Cartuja ở Seville. Trong khi đó, 3 trận đấu của bảng E dự kiến diễn ra tại Dublin sẽ được chuyển tới St Petersburg. Còn trận đấu ở vòng 1/8 tại Dublin sẽ được chuyển đến London.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm