Ngoại binh ở Serie A mùa này: Ít nhưng chất

11/09/2019 06:21 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Serie A vẫn nổi tiếng cả châu Âu nhiều mùa qua vì sử dụng quá nhiều cầu thủ ngoại nhưng chất lượng lại không đi đôi cùng số lượng. Tuy nhiên, đã có sự thay đổi về ngoại binh ở giải đấu số 1 nước Ý mùa này.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G của Việt Nam. Lịch bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G của Việt Nam. Lịch bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Trực tiếp bóng đá Việt Nam. Trực tiếp bóng đá Indonesia đấu với Thái Lan, Malaysia vs UAE. Xem bóng đá trực tuyến VTC1, VTV6, VTV5, VTC3.

Theo thống kê của tờ Gazetta dello Sport, số ngoại binh mới cập bến Serie A mùa 2019-20 là 65 người, ít hơn 6 so với mùa trước, và so với cách đây 2 năm là ít hơn 10 người. Đáng nói hơn, ngoại binh ở Serie A đã có sự thay đổi về chất lượng và sự đa dạng.

Thay đổi nhờ Ronaldo

Kể từ sự có mặt của Cristiano Ronaldo mùa Hè năm ngoái khi siêu sao người Bồ Đào Nha gia nhập Juventus từ Real Madrid, Serie A đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều cầu thủ giỏi, từ các tài năng kỳ cựu cho tới những sao trẻ đầy triển vọng. Mùa Hè năm ngoái là sự có mặt của Lautaro Martinez (Inter Milan), Justin Kluivert (AS Roma), Fabian Ruiz (Napoli), Ola Aina (Torino).

Còn mùa Hè này, công thức trên tiếp tục lặp lại nhưng có sự đa dạng hơn. Và quan trọng hơn, Serie A không chỉ còn là nơi dưỡng già cho các ngôi sao bước vào “tuổi băm”, mà còn là nơi ươm mầm các ngôi sao cũng như các cầu thủ đã thành danh. Trong số các ngoại binh mới mùa này, chỉ có Diego Godin (33 tuổi), Franck Ribery (36) và Lasse Schone (33) là trên 31 tuổi.

Những ngoại binh đáng chú ý mùa này còn có Rafael Leao (Milan), Henrikh Mkhitaryan (Roma), Hirving Lozano (Napoli). Muốn có sự ngạc nhiên, hãy nhìn vào các chữ ký của Takehiro Tomiyasu (Bologna), Pedro (Fiorentina) hay thủ thành Jesse Joronen của Brescia.

Xu hướng

Có tới 9 ngoại binh đến từ Anh trong mùa Hè này nhưng đây là xu hướng tất yếu khi các đội bóng ở đây mua sắm nhiều và buộc phải đẩy bớt người. Trong khi đó, 3 nước Bỉ, Hà Lan và Đan Mạch đóng góp tới 16 người, từ giá chuyển nhượng 8 con số lẫn miễn phí. Những cầu thủ này phần lớn chưa phải ngôi sao nhưng có thể lực và thích ứng chiến thuật tốt ở Serie A.

Trong khi đó, thị trường quen thuộc của bóng đá Ý trước đây là Argentina chỉ đóng góp cho Serie A 2 ngoại binh. Ngược lại là sự đổ bộ nhiều hơn từ Brazil, vốn vẫn là nước xuất khẩu cầu thủ hàng đầu thế giới.

bong da, lich thi dau bong da, ket qua bong da, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, bong da hom nay, serie a, ngoại binh ở serie a, bóng đá ý, juventus, inter
Smalling đã chuyển “hộ khẩu” từ Anh sang Ý

Chuộng cầu thủ cao to

Rodrigo Becao, tân binh của Udinese mùa này, cao tới 1m91 và anh là một trong số 6 hậu vệ người Brazil cập bến Serie A mùa này trên tổng số 9 người. Bóng đá Ý bây giờ không chỉ chiêu mộ những cầu thủ có kỹ chiến thuật tốt nữa mà còn cả thể hình tốt.

Brescia có Jhon Chancellor, trung vệ người Venezuela cao tới 1m98 và đã thắng 8/10 số pha không chiến mùa này. Ở Hellas Verona là sự hiện diện của trung vệ Amir Rrahmani (cao 1m92), Lazio có Denis Vavro (1m89), Sassuolo có Mert Muldur (1m88), còn AS Roma bất ngờ mượn Chris Smalling (1m93) từ MU. Tân binh đáng chú ý nhất của Juventus Hè này là trung vệ Matthijs de Ligt cũng cao tới 1m89, nặng 89kg. Đáng chú ý là Ajax đã thay thế de Ligt bằng trung vệ Lisandro Martinez, người chỉ cao 1m78.

Chưa kể, Inter Milan cũng làm mới hàng công bằng việc đưa về Romelu Lukaku, tiền đạo cao 1m91 và nặng xấp xỉ 100kg, theo yêu cầu của Antonio Conte.

Sự trở lại của những người cũ

Một chi tiết đáng chú ý khác liên quan tới ngoại binh của Serie A mùa này là sự trở lại của những cầu thủ từng đá bóng ở Ý trước khi sang giải khác thi đấu. Họ đã rời nước Ý với phí chuyển nhượng khổng lồ nhưng không thành công và cuối cùng lại trở về xứ sở Mỳ ống.

Đó là Alexis Sanchez của Inter Milan, người đã thành danh ở Udinese trước khi chuyển sang Barca rồi Arsenal gần nhất là MU. Đó là Fernando Llorente, tiền đạo mới gia nhập Napoli sau khi rời Juventus năm 2015 rồi lần lượt khoác áo Sevilla, Swansea, Tottenham. Đó là Ante Rebic, chân sút từng khoác áo Fiorentina từ 2013 tới 2018 nhưng giờ thuộc biên chế AC Milan theo dạng cho mượn. Và còn đó là Jeison Murillo, trung vệ từng đá cho Inter nhưng giờ đầu quân cho Sampdoria theo dạng cho mượn từ Valencia.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm