Ngày PSG đối đầu Liverpool: Hai đội bóng, hai thế lực, hai con đường trái ngược

28/11/2018 14:36 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cặp PSG – Liverpool diễn ra đêm nay có thể được coi là trận đấu lớn nhất Champions League cho tới thời điểm này. Một chiến thắng cho Liverpool cộng với việc Napoli giành trọn 3 điểm trước Sao đỏ Belgrade sẽ khiến PSG bị loại ngay từ vòng bảng, để một lần nữa biến tham vọng xưng vương ở châu Âu của họ sớm tan tành.

Cúp C1 châu Âu lượt trận thứ 5 vòng bảng: M.U, Man City đi tiếp, Liverpool quyết đấu PSG?

Cúp C1 châu Âu lượt trận thứ 5 vòng bảng: M.U, Man City đi tiếp, Liverpool quyết đấu PSG?

Sau Barcelona, rất có thể hai CLB thành Manchester là M.U và Man City sẽ là những đội tiếp theo giành vé sớm vào vòng 1/8 cúp C1 châu Âu. Trong khi đó, Liverpool và PSG sẽ phải quyết đấu ở sân Công viên các hoàng tử.

1. Kể cả thua, Liverpool vẫn còn cơ hội khi họ gặp Napoli sau đây 2 tuần nữa nhưng rõ ràng đây là cặp đấu đáng chờ đợi với nhiều sự đối nghịch: một đội bóng Anh đấu với một đội bóng Pháp, một gã nhà giàu mới nổi đối đầu với một thế lực cũ. Có thể coi Liverpool giống như một bản thể hoàn toàn đối nghịch với PSG vào thời điểm này.

PSG đã chi tiêu rất nhiều để bá chủ châu Âu nhưng họ vừa trải qua 2 mùa liên tiếp bị loại ở vòng 16 đội trong khi Liverpool vừa bán Philippe Coutinho nhưng vẫn lọt vào trận Chung kết và chỉ cách chức vô địch chấn thương của Mohamed Salah. PSG có thể có vị trí cao hơn Liverpool trên BXH của UEFA (thứ 7 so với 15 của Liverpool), nhưng chủ yếu là bởi họ đã thống trị bóng đá Pháp quá lâu để nghiễm nhiên giành vé dự Champions League mỗi mùa.

2. Cách đây 1 thập kỷ, các CĐV Liverpool vẫn thường lấy Chelsea ra làm trò đùa về việc một đội bóng từ vịt hóa thiên nga nhờ tiền của tỷ phú Roman Abramovich, và bây giờ, họ có thể làm điều tương tự với PSG. Liverpool là đội chi tiêu nhiều nhất nước Anh hè vừa qua nhưng họ cũng đã bán Coutinho để cân bằng tài chính bởi HLV Juergen Klopp là người ủng hộ nhiệt thành luật công bằng tài chính.

Trong khi đó, PSG chủ yếu mua mà không bán. Hàng công của Liverpool trị giá khoảng 100 triệu bảng, chỉ bằng một nửa của Neymar, và bằng một phần tư bộ ba tấn công của PSG. Hai trong số ba tiền đạo của PSG là Kylian Mbappe và Neymar là hai cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử.

PSG sở hữu nhiều cầu thủ đắt giá vào loại bậc nhất thế giới nhưng họ lại quên cách xây dựng đội bóng một cách cân bằng bởi những siêu sao lớn nhất của họ chủ yếu nằm trên hàng công. Hàng tiền vệ 3 người của họ ở trận lượt đi trên sân Anfield hồi tháng 9 gồm có một trung vệ (Marquinhos), một cầu thủ chạy cánh (Angel di Maria) và chỉ có Adrien Rabiot là tiền vệ trung tâm thực thụ.

Chưa kể, hàng ghế dự bị của PSG, ngoại trừ Julian Draxler, đều là những tên tuổi kém nổi bật, trái ngược với Liverpool, đội có đội hình cân bằng hơn nhiều. Liverpool cũng đang có một Galatico là Salah nhưng tiền đạo Ai Cập chỉ trở thành siêu sao sau khi cập bến Anfield (Salah gia nhập Liverpool từ Roma với giá 42 triệu euro).

3. Nhưng PSG thì khác. Họ mua cầu thủ khi họ đã là siêu sao để nhanh chóng đạt được mục tiêu trong ngắn hạn. Do đó, PSG đối đầu Liverpool như là một cuộc đụng độ về mặt chiến lược. Đó là tính tập thể của Liverpool đấu với chủ nghĩa cá nhân ở PSG. Điều đó thể hiện rõ qua cách chơi của bộ ba tấn công của hai đội.

Nếu như ba tiền đạo của PSG là Neymar, Mbappe và Cavani hiếm khi lui về hỗ trợ phòng ngự thì Sadio Mane và Roberto Firmino được coi như là hai hậu vệ đầu tiên của Liverpool.

Firmino, người ghi bàn quyết định giúp Liverpool hạ PSG ở lượt đi, chính là sự tương phản hoàn toàn so với Neymar. Hay nói cách khác, sự khác biệt giữa Firmino với Neymar cũng là sự khác biệt trong cách làm bóng đá của PSG và Liverpool.

Chưa thể khẳng định cách làm nào là đúng đắn hơn nhưng rõ ràng Liverpool có vẻ như đang đi đúng hướng hơn so với PSG.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm