Nations League 2021: Cơ hội vàng cho đội tuyển Bỉ

07/10/2021 16:25 GMT+7 | Champions League

Cứ mỗi giải đấu lớn đội tuyển Bỉ hiện diện trong 5 năm trở lại đây, tất cả đều kỳ vọng họ sẽ là ứng viên vô địch. EURO 2016, 2020 và World Cup 2018 trôi đi trong thất vọng, liệu Nations League 2021 có phải cơ hội vàng?

TRỰC TIẾP bóng đá Bỉ vs Pháp, bán kết Nations League (01h45, 8/10)

TRỰC TIẾP bóng đá Bỉ vs Pháp, bán kết Nations League (01h45, 8/10)

TRỰC TIẾP bóng đá Bỉ vs Pháp, bán kết Nations League (01h45, 8/10). Xem bóng đá trực tiếp Bỉ vs Pháp. On Football, K+Sport 1 trực tiếp bóng đá hôm nay.

 

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ NATIONS LEAGUE

Bán kết UEFA Nations League: 

* 01h45, 7/10: Ý 1-2 Tây Ban Nha

Video Ý vs Tây Ban Nha

* 01h45, 8/10: Bỉ vs Pháp

Soi kèo, nhận định Bỉ vs Pháp 

Trực tiếp Bỉ vs Pháp

 

 

keo nha cai, nhận định kết quả, nhận định bóng đá Bỉ vs Pháp, kèo bóng đá trực tuyến, Bỉ, Pháp, K+, K+PM, ON Football, nhận định bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, bán kết Nations League

 

Vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA là điều Bỉ đã duy trì suốt từ năm 2018 đến giờ. Có điều, thầy trò Roberto Martinez vẫn chưa bao giờ tận hưởng cảm giác của một nhà vô địch đúng nghĩa ở mọi giải đấu họ tham dự suốt 5 năm gần nhất.

Những nỗi đau trước ngưỡng cửa thiên đường

Hai kỳ EURO gần nhất, một dưới triều đại Marc Wilmots và một dưới Roberto Martinez, Bỉ đều dừng chân ở tứ kết. Nếu EURO 2016 gắn liền với nỗi đau thất bại trước xứ Wales, hiện tượng của giải đấu trên đất Pháp, thì kỳ EURO 2020 cùng World Cup 2018, Bỉ thất bại trước những đội bóng sau này lên ngôi vô địch. Họ thua Pháp ở bán kết World Cup 2018 trước khi thua Italy ở tứ kết EURO 2020, đều chỉ với những cách biệt tối thiểu.

Trên giấy tờ là như vậy, nhưng thực tế chỉ ra thầy trò Martinez thiếu đi một chút gì đó để chạm đến chiến thắng trong những trận đấu quan trọng ấy. Bán kết trên sân Krestovsky cách đây 3 năm, Bỉ đã không tài nào chuyển hóa bất cứ cơ hội ghi bàn nào trước khi để Samuel Umtiti ghi bàn thắng duy nhất để giải quyết trận đấu. Còn ở trận gặp Italy cách đây hơn một năm trên đất Munich, họ đã để đội bóng của HLV Roberto Mancini tạo ra lợi thế quá sâu và quá sớm. Một bàn gỡ của Romelu Lukaku từ chấm phạt đền là không đủ để giúp Bỉ vượt ngưỡng trong 45 phút còn lại. Nỗi tiếc nuối một lần nữa xuất hiện trên gương mặt của thầy trò Martinez.

Không cần phải bàn cãi về việc Bỉ đã chăm bẵm một thế hệ vàng cầu thủ đang tỏa sáng ở khắp các giải đấu tại châu Âu, từ Premier League, Bundesliga đến La Liga. Có điều, một tập thể nhiều sao không đồng nghĩa sẽ cộng hưởng tạo ra một đội tuyển đủ sức vô địch các giải đấu lớn. Trường hợp của Pháp tại World Cup 2018 và Italy ở EURO 2020 nêu ra một kết luận rõ ràng: Tính định hướng rõ ràng trong lối chơi, cộng thêm một hàng thủ vững chắc đến mức khó bị xuyên phá, mới là chìa khóa để các đội tuyển này chạm đến đỉnh vinh quang. Đó lại là điều Bỉ đang yếu, khi hàng thủ lúc này vừa già vừa yếu, điểm trừ duy nhất nhưng lại lấy đi cơ hội của họ ở những sân chơi như World Cup hay EURO.

keo nha cai, nhận định kết quả, nhận định bóng đá Bỉ vs Pháp, kèo bóng đá trực tuyến, Bỉ, Pháp, K+, K+PM, ON Football, nhận định bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, bán kết Nations League
Sau khi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở các giải đấu trước, Nations League 2021 là cơ hội ngắn nhất để Bỉ hướng về một danh hiệu

Nations League, đường đến danh hiệu ngắn nhất cho Bỉ

Axel Witsel, một thành viên đội tuyển Bỉ góp mặt ở bán kết Nations League, thẳng thắn chia sẻ Nations League không phải giải đấu tầm cỡ như EURO hay World Cup, nhưng đó lại là cơ hội khả thi để Bỉ hướng đến một chức vô địch. Hoàn toàn đúng, bởi người Bỉ đã khát một danh hiệu cấp độ ĐTQG. Kể cả có là chức vô địch ở một giải đấu chỉ hơn các trận giao hữu như Nations League chẳng có gì xấu hổ cả.

Vấn đề nằm ở chỗ quỹ thời gian để thế hệ vàng Bỉ hoàn thành giấc mơ chinh phục danh hiệu ngày một cạn dần. Sau Nations League năm nay là World Cup 2022 trên đất Qatar cuối năm sau. Đội hình Bỉ hiện tại có đến 8 cầu thủ trên 30 tuổi, trong lúc chỉ có 4 người ở độ tuổi 25 trở xuống. Trong số này, duy nhất Youri Tielemans có số lần khoác áo cạnh tranh với những cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội hình. Sau hai giải đấu này, nhiều khả năng Bỉ sẽ tiến hành một cuộc chuyển giao bởi nhiều trụ cột sẽ chia tay sau năm 2022, mở đường cho quá trình trẻ hóa. Hàng hậu vệ với nhiều cầu thủ trên 30 tuổi chắc chắn là nơi thay máu nhiều nhất, trong khi tương lai của những De Bruyne, Hazard hay Lukaku, những cầu thủ xấp xỉ 30 tuổi ở ĐTQG vẫn là một dấu hỏi lớn.

Cũng chẳng ai dám chắc sau 12 tháng nữa, những con người hiện diện ở vòng bán kết Nations League còn đủ sức tiếp tục cuộc hành trình dự báo nhiều khó khăn tại World Cup 2022, trong một giải đấu diễn ra vào một thời điểm khác thường, lịch thi đấu ngắn hơn và điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn. Ngược lại, chức vô địch Nations League chỉ cách đội tuyển Bỉ hai trận đấu bao gồm trận bán kết đêm nay và trận chung kết nếu thầy trò Martinez giành chiến thắng. Vô địch Nations League cũng là cách chuẩn bị lý tưởng cho Bỉ hướng đến chức vô địch World Cup 2022. Nếu không thể lên ngôi trên đất Italy, áp lực cho Lukaku và các đồng đội ở kỳ World Cup sau 13 tháng nữa là cực lớn.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm