Messi nói gì về Barcelona, Pep Guardiola và các đồng đội?

31/10/2016 18:17 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Trước chuyến hành quân tới sân Etihad vào ngày mai, Lionnel Messi đã có một cuộc phỏng vấn với tờ The Sun. Anh đã có những chia sẻ rất thú vị về CLB Barcelona, về HLV Pep Guardiola, và về những người đồng đội của mình.

Bàn thắng đầu tiên của Lionel Messi vào lưới một CLB của Anh đã trở thành một dấu ấn không thể nào quên trong tâm trí . Theo lời mô tả của anh, đó là một trận đấu hoàn hảo của Barcelona và Manchester United vào năm 2009 trong trận chung kết Champions League tại Rome. Tại thời điểm đó, rất nhiều chuyên gia đã đặt dấu hỏi về cầu thủ này, người mà sau này đã được công nhận là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại.


Messi luôn nhớ về bàn thắng trước Man United tại chung kết Champions Leauge ở Rome

Kể từ bàn thắng đó, Messi đã ghi được 16 bàn thắng vào lưới của các CLB của Anh, bao gồm cả hat-trick trong trận đấu với đội bóng của vị cựu HLV Pep Guardiola trong trận thắng 4-0 trước Man City cách đây ít lâu.

Siêu sao bóng đá người Argentina đã chia sẻ rất nhiều điều trong cuộc phỏng vấn với tờ The Sun trước chuyến hành quân đến sân Etihad vào ngày mai. Anh có những so sánh thú vị về Barcelona dưới thời cựu HLV Guardiola, và vị HLV đương nhiệm Luis Enrique.


Anh có những chia sẻ thú vị về đội bóng trong bài phỏng vấn với tờ The Sun

“Trên thực tế, mọi người đều có thể biết rằng Barcelona là một đội bóng có hệ thống. Tôi có thể nói rằng chúng tôi là một trong số ít những CLB có được điều đó. Tuy nhiên, mỗi HLV sẽ lại có một phong cách khác nhau, và áp dụng nó cho đội bóng theo một cách khác nhau”, Messi cho biết. “Chúng tôi không nhận thấy những thay đổi quá lớn giữa 2 HLV, nhưng có một điều khác biệt khá rõ ràng, đó là dưới thời HLV Luis Enrique, chúng tôi tấn công nhiều hơn và mạnh mẽ hơn, còn đối với HLV Pep, điều đó dường như là ít hơn”.

Khoảnh khắc vĩ đại của Messi có lẽ bắt đầu từ 2 bàn thắng của anh trước Man United trong 2 trận chung kết Champions League, lần đầu là tại Rome, và sau đó là ở Wembley. Và anh cho rằng, góp phần tạo nên cả 2 bàn thắng đó là công rất lớn của HLV Guardiola.


Messi là một trong những cầu thủ luôn luôn tiến bộ

Suốt một thập kỷ qua, đội bóng xứ Catalunya đã giành tới 7 chức vô địch La Liga danh giá qua các mùa giải 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16.

Tại đấu trường Champions League họ cũng luôn được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch. Hiện tại, đội chủ sân Nou Camp đã mang về tới 4 chức vô địch (2005/06; 2008/09; 2010/11; 2014/15), nhiều hơn bất cứ đội bóng nào trong khoảng thời gian 10 năm gần đây.

“Rất nhiều trận đấu, chúng tôi đã khiến cho đối thủ dường như không thể nào kháng cự. Và hầu hết, điều đó thường xảy ra ở các trận đấu lớn”, Messi nói thêm. “Trận chung kết ở Rome là một trong những trận đấu hoàn hảo nhất của chúng tôi”.

Khi được hỏi về việc anh cảm thấy thế nào khi đã ghi bàn trong trận chung kết trước một CLB của Anh quốc, Messi đáp: “Đó là những cảm xúc rất khó tả. Trong bất kỳ trận đấu nào, khi bạn có thể ghi được bàn thắng, bạn sẽ cảm nhận được những tiếng hò reo của các cổ động viên, niềm vui của những người đồng đội, và cảm xúc ấy chỉ có thể được thưởng thức ngay tại thời điểm bấy giờ”.

Messi cũng có sự so sánh giữa tiền đạo Sergio “Kun” Aguero đối với người đồng đội Luis Suarez: “Kun là một chàng trai rất đơn giản và dễ gần. Một cầu thủ tuyệt vời. Giống như Luis. Cả 2 đều có thể là nhân tố quyết định trong một trận đấu”.


Messi đánh giá cao tài năng của Aguero

Messi cũng so sánh HLV Guardiola hiện tại với cựu HLV của Man City là Manuel Pellegrini, rằng rất có khả năng, Man City của Pep sẽ phải đối mặt với việc bị loại giống như ở các mùa giải trước. Nhưng, anh cũng khẳng định, CLB chủ sân Ethiad sẽ có một sự “lột xác” dưới thời HLV người Tây Ban Nha. Anh cho biết: “Man City luôn là một đội bóng tuyệt vời. Họ luôn là một sự nguy hiểm đối với chúng tôi. Và cùng với Pep, họ sẽ có cơ hội để cải thiện rất nhiều”.

5 năm trước, tờ The Sun đã gọi Messi là “Messi-ah” (trong kinh thánh, Messiah có nghĩa là một vị cứu tinh) khi anh đã ghi 4 bàn thắng vào lưới Arsenal trong trận tứ kết lượt về Champions League. Trong trận đấu với Man City hồi đầu tháng, một lần nữa, Messi lại đứng trước cơ hội để lặp lại thành tích đó, tuy nhiên, anh đã nhường quyền đá quả penalty cho người đồng đội Neymar. Tuy ngôi sao người Brazil đã không có duyên trên chấm 11m lúc bấy giờ, nhưng anh đã kịp chuộc lỗi bằng một tình huống tuyệt đẹp khác, ấn định chiến thắng 4-0.


Trang nhất báo The Sun cách đây 5 năm, sau trận đấu giữa Barca - Arsenal

Giải thích về sức mạnh khủng khiếp của CLB, Messi cho rằng, những điều tuyệt vời ấy bắt nguồn từ một nguyên do hết sức đơn giản: sự đoàn kết. Anh nói: “Chúng tôi là một đội bóng, và chúng tôi phối hợp với nhau để giành chiến thắng. Không có chỗ cho cái tôi cá nhân, không có chỗ của sự ích kỷ trong đội bóng này. Chúng tôi luôn luôn tận hưởng cảm giác khi được sát cánh bên nhau. Ney (Neymar) cũng là một người gần gũi, và chúng tôi cũng hết sức khâm phục cậu ấy”.

Sự khác biệt của Messi đối với các ngôi sao bóng đá khác trong lịch sử của môn thể thao này, đó là sự cố gắng không ngừng nghỉ. 12 năm thi đấu chuyên nghiệp, giành 4 danh chức vô địch Champions League, 7 danh hiệu tại La Liga, 5 Quả bóng vàng cùng nhiều danh hiệu cao quý khác. Và khi được hỏi về động lực của mình, Messi đáp: “Tôi không bị ám ảnh bởi các danh hiệu, nhưng tôi đã cố gắng vì chính mình, làm tròn vai trò của một cầu thủ bóng đá. Mục tiêu của tôi là giành nhiều danh hiệu cùng với đội bóng của mình. Cũng như vậy, đối với đội tuyển quốc gia, mặc dù tôi chưa có cơ hội để cùng họ giành được danh hiệu tại một giải đấu lớn”.

Cuối cùng, Messi cho rằng, anh tự tin trong chuyến hành quân vào ngày mai, mặc dù Barca sẽ phải thiếu vắng tiền vệ Andres Iniesta. “Andres vắng mặt sẽ là một thiếu sót rất lớn. Tuy nhiên, chúng tôi đang có một phong độ rất tốt. Chúng tôi sẽ tới bằng tất cả sự tự tin”, Messi khép lại.

T.Tú
Theo The Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm