Messi giành The Best trong tranh cãi: Vì lá phiếu mang màu của cảm xúc

25/09/2019 13:42 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Quế Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển Việt Nam bầu chọn Cristiano Ronaldo ở vị trí đầu tiên cho giải thưởng The Best 2019 của FIFA, tiếp sau đó là Virgil van Dijk. Leo Messi, người giành giải thưởng này đứng cuối cùng trong lá phiếu của anh.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/9: Trực tiếp Barca vs Villarreal. Trực tiếp MU vs Rochdale

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/9: Trực tiếp Barca vs Villarreal. Trực tiếp MU vs Rochdale

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Cúp Liên đoàn Anh. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 6. Trực tiếp bóng đá Ý vòng 5. Trực tiếp bóng đá Pháp vòng 7. Lịch bóng đá ngày 24/9, rạng sáng 25/9.

Người thầy của Ngọc Hải, HLV Park Hang Seo đánh giá Mohamed Salah cao nhất, sau đó là Leo Messi, và người cuối cùng ông tin tưởng có một vị trí nào đó trong năm 2019 là Eden Hazard. Màn trình diễn của Virgil van Dijk trong màu áo Liverpool mùa bóng trước không thuyết phục được HLV người Hàn Quốc, và ông cũng không cho rằng, thành tích của Ronaldo, người chơi một vài trận cho Bồ Đào Nha ở UEFA Nations League là xuất sắc nhất.

Messi không xứng đáng, Ronaldo thì sao?

Người hâm mộ Việt Nam, và hầu hết những người yêu bóng đá thế giới đều bị bất ngờ khi Van Dijk không phải là người chiến thắng cho cuộc bầu chọn này. Đi sau sự choáng váng về thông tin, là cuộc chiến về tính chính xác của những lá phiếu bầu chọn, về sự bất công với đội trưởng của Liverpool, và cả thế giới biến thành những chuyên gia để phân tích vì sao siêu sao người Argentina không xứng đáng một chút nào để có được The Best 2019.

Nhất định là thế rồi, một người đã thất bại thảm hại ở bán kết Champions League mùa bóng trước Liverpool, sụp đổ ở chung kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, mờ nhạt hoàn toàn ở Copa America 2019 cùng Argentina, chắc chắn không phải là người hay nhất thế giới.

Ai cũng tự mình trả lời được cho câu hỏi vì sao giải thưởng của Leo Messi có thể khiến họ cảm thấy giận dữ, bất bình và anh hoàn toàn là một thất bại của sự trao thưởng có vẻ như là quá dễ dãi này.

Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu với điều đơn giản nhất của mỗi cuộc bình chọn, từ chính trung vệ Quế Ngọc Hải, anh bỏ phiếu cho tiền đạo người Bồ Đào Nha, và tin rằng, Ronaldo là người hay nhất thế giới trong năm 2019. Bạn thấy điều gì ở đây: Mọi lá phiếu bình chọn từ một HLV trưởng đội tuyển quốc gia, một đội trưởng đội tuyển quốc gia, từ các nhà báo trên thế giới, từ người hâm mộ trên toàn cầu đều khởi nguồn từ sự xác tín của bản thân: Người mà mình bầu chọn là hay nhất.

ket qua bong da, bong da, kết quả bóng đá, truc tiep bong da hom nay, trực tiếp bóng đá, lich thi dau bong da, bong da hom nay, Messi, The Best, Messi giành The Best
Đây là danh hiệu The Best đầu tiên của Lionel Messi kể từ khi FIFA tách ra không liên danh với France Football tổ chức Quả bóng Vàng FIFA nữa

Mỗi người đều tự thuyết phục chính mình rằng, người này hay hơn người kia, vì điều này hay điều khác, vì anh ta có được thành tích tốt hơn ở khía cạnh ghi bàn, hoặc anh ta giành được những giải thưởng quan trọng, vô địch những giải đấu lớn.

Như Harry Kane, đội trưởng Anh bầu chọn cho Messi. Giorgio Chiellini thì thấy người đồng đội của anh ở Juventus Ronaldo mới là số 1. Trong khi tiền đạo người Bồ Đào Nha cho rằng Matthijs De Ligt, cậu nhóc mà anh lôi kéo tới xứ sở của mì ống và pizza, vượt trội so với người đồng hương Van Dijk. Trung vệ người Hà Lan thì sao, anh tự nhận thấy Lionel Messi là số 1.

Chúng ta cười nhạo những lá phiếu đến từ những nơi mà bóng đá không phát triển, và những người có trách nhiệm cho việc bỏ phiếu ở đó có thể chẳng nắm được thông tin gì về diễn biến của sân khấu bóng đá trong suốt mùa giải qua.

Coi nào, hầu hết những người bỏ phiếu cho Messi năm nay, cũng chính là những người đã đồng ý rằng Luka Modric là xuất sắc nhất thế giới năm trước, và chắc là rất nhiều người trong số họ cũng đã tự tay viết tên Ronaldo trên lá phiếu của mình của mình hai năm trước đó.

Điều an ủi cho Van Dijk

Hãy tự cho mình một câu hỏi khác, nếu bạn được bỏ phiếu cho một cầu thủ với tư cách là đội trưởng đội tuyển quốc gia nào đó, bạn sẽ dựa trên tiêu chí nào để đánh giá lá phiếu của mình là hoàn toàn công bằng và thuyết phục được tất cả?

Và nếu cho rằng giải thưởng của FIFA thật giống một trò ảo thuật, cảm tính, thiếu lý trí và óc phân tích, hãy tìm đến những điều đáng tin cậy hơn, đó là lá phiếu bầu chọn từ các nhà báo. Thứ gần như có tính tuyệt đối hơn bất cứ điều gì khác ở cuộc bầu chọn này.

Từ các nhà báo toàn thế giới, những cổ động viên cảm thấy tức giận và tổn thương sẽ cảm nhận được sự an ủi, có đến 462 lá phiếu từ các nhà báo chọn Virgil Van Dijk là số 1 thế giới, anh hơn Leo Messi đứng thứ hai 98 phiếu bầu, trong khi Cristiano Ronaldo chỉ nhận được 264 phiếu bầu chọn. Trong ba năm gần nhất, tất cả những người nhận được sự bầu chọn từ các nhà báo ở giải thưởng The Best đều chiến thắng ở giải thưởng cao quí nhất Ballon d’Or của tạp chí France Football.

Nếu bạn tin rằng, lựa chọn của các nhà báo là an toàn và hoàn hảo. Nào, hãy trở lại với lá phiếu của Quế Ngọc Hải, vì sao đội trưởng Việt Nam tin rằng, Ronaldo là người hay nhất thế giới chứ không phải Van Dijk, và vì sao HLV Park Hang Seo tín nhiệm Mohamed Salah đến vậy chứ không phải trung vệ người Hà Lan, nếu lựa chọn đó không phải là cảm tính?

1 Đây mới là lần đầu tiên Leo Messi giành được giải thưởng The Best của FIFA, trong khi Cristiano Ronaldo đã hai lần có được giải thưởng này.

377 Leo Messi nhận được 377 phiếu bầu chọn từ các đội trưởng đội tuyển quốc gia, trong khi Van Dijk chỉ có 337 phiếu, và Ronaldo là 330 phiếu.

462 Trung vệ người Hà Lan nhận được 462 phiếu bầu chọn từ các nhà báo trên toàn thế giới, và anh được dự đoán sẽ nhận được số phiếu bầu cao nhất tại Ballon d’Or sắp tới.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm