Mất Busquets, Barca sẽ đá thế nào ở Turin?

11/04/2017 06:25 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa thua Malaga ở Liga, HLV Luis Enrique còn phải đau đầu với bài toán nhân sự khi làm khách trước Juventus ở lượt đi Tứ kết Champions League bởi ông sẽ không có sự phục vụ của Sergio Busquets (treo giò) và Rafinha (chấn thương).

Trong đó, sự vắng mặt của Busquets sẽ khiến Enrique khốn khổ nhất bởi anh là người đem lại sự cân bằng cho đội bóng ở vị trí mỏ neo. Dù có nhiều thời điểm đá không tốt mùa này, Busquets vẫn là nhân tố quan trọng nhất trong cách vận hành chiến thuật của Barca.

Câu hỏi đặt ra là Enrique sẽ xếp Barca đá với đội hình nào khi không có Busquets? Xuyên suốt mùa này, Enrique chỉ sử dụng hai sơ đồ chiến thuật là 3-4-3 (9 lần) và 4-3-3 (39 lần). Nếu chỉ tính hàng tiền vệ, Enrique đã có tới 29 công thức khác nhau sau 48 trận. Trong đó, bộ ba Busquets-Rakitic-Iniesta là công thức tối ưu nhất với 6 lần được sử dụng, tương đương với bộ ba Busquets-Rakitic-Andre Gomes, còn Busquets-Rakitic-Denis Suarez được dùng 4 lần, giống với Busquets-Andre Gomes-Iniesta.

Về cơ bản, 4-3-3 vẫn là đội hình tối ưu của Barca và Enrique chỉ chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ sau thảm bại 0-4 trước PSG. Cho tới trận thua PSG, Enrique chỉ thử nghiệm 3-4-3 đúng 1 lần, ở chiến thắng 5-1 trước Leganes. Sau đó, Enrique đã mạnh dạn sử dụng sơ đồ của Johan Cruyff trong các trận đấu với Atletico (thắng 2-1), PSG (thắng 6-1) và Sevilla (thắng 3-0), nhưng cũng với sơ đồ này, họ đã thua Deportivo (1-2) và Malaga (0-2).

Nói tóm lại, dù đá với hàng tiền vệ nào, Busquets vẫn là vị trí không thể thay thế. Nhưng Busquets sẽ không thể ra sân ở Turin, khiến Enrique ngoài vấn đề sơ đồ đội hình, ông còn phải giải quyết bài toán không Busi. Theo Mundo Deportivo, Enrique đã chuẩn bị sẵn 2 phương án đối đầu với Juve khi không có Busquets.

Thứ nhất, Barca sẽ đá với sơ đồ 3-4-3, trong đó, Mascherano sẽ đá bên phải trong hàng thủ 3 người bên cạnh Pique và Umtiti, trong khi Andre Gomes sẽ đá ngay phía trên hàng thủ phía sau Rakitic, Iniesta và Messi. Trên hàng công, Sergi Roberto sẽ đá lệch phải, Neymar lệch trái còn trung phong vẫn là Luis Suarez.

Thứ hai, Barca có thể áp dụng sơ đồ cổ điển hơn là 4-3-3 với Roberto và Jordi Alba đảm nhiệm hai cánh của hàng thủ bên cạnh cặp trung vệ Pique-Umtiti, trong khi Mascherano được đẩy lên đá đúng vị trí sở trường là tiền vệ phòng ngự phía sau Rakitic và Iniesta, còn hàng công vẫn là bộ ba quen thuộc MSN.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm