Mặc Man United và Barcelona chèo kéo, cầu thủ hay nhất U21 Tây Ban Nha không 'mềm lòng'

28/06/2017 21:26 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Sau cú hat-trick vào lưới U21 Italy, giúp Tây Ban Nha giành quyền vào Chung kết, Saul Niguez đã khiến những ông lớn thêm phần chú ý. Tuy nhiên, dù được định giá hơn 70 triệu bảng, nhưng chân sút sinh năm 1994 này quyết không rời CLB chủ quản Atletico Madrid.

Saul Niguez là một trong những mục tiêu chuyển nhượng của cả BarcelonaMan United trong mùa Hè này. Chân sút sinh năm 1994 vừa rồi đã lập cú hat-trick trong chiến thắng 3-1 của U21 Tây Ban Nha trước U21 Italy, giúp đội nhà giành quyền đá trận Chung kết. Công lao ấy tiếp tục là một điểm cộng cho Niguez trong mắt những tuyển trạch viên của cả Barca và Man United.

Chú thích ảnh
Cú hat-trick vào lưới U21 Italy giúp Saul tiếp tục ghi điểm trong mắt của Barcelona và Man United

Trong trường hợp không có được Marco Verratti, Saul sẽ là lựa chọn hoàn hảo đối với đội bóng xứ Catalunya. Mùa giải vừa qua, trong màu áo Atletico, Saul cũng là một trong những cầu thủ được HLV Diego Simeone rất trọng dụng, khi được ra sân tới 29 lần, ghi 3 bàn thắng tại giải quốc nội. Không chỉ là mẫu cầu thủ toàn diện về cả tấn công lẫn phòng thủ, Saul cũng có tư chất của một người đội trưởng.

Saul tái hiện 'siêu phẩm' vào lưới Bayern, Tây Ban Nha vào bán kết U21 châu Âu

Saul tái hiện 'siêu phẩm' vào lưới Bayern, Tây Ban Nha vào bán kết U21 châu Âu

U21 Tây Ban Nha đã giành quyền lọt vào bán kết U21 châu Âu sau chiến thắng 3-1 trước U21 Tây Ban Nha. Đáng nói nhất trong chiến thắng này chính là siêu phẩm của Saul Niguez

71 triệu bảng là số tiền mà Atletico Madrid sẽ nhận được nếu kích hoạt điều khoản mua bán đối với Saul. Tuy nhiên, án cấm chuyển nhượng của họ sẽ buộc những CLB muốn có được chữ kỹ của Saul sẽ phải đấu tranh đến kỳ chuyển nhượng kế tiếp.

Chú thích ảnh
Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1994 quyết tâm trung thành với Atletico

Và vì thế, giống như người đồng đội Antoine Griezmann, Saul đã khẳng định rằng anh sẽ trung thành với đội chủ sân Vicente Calderon. Chia sẻ với báo giới, Saul nói: “Tôi đang rất hạnh phúc ở nơi mà tôi đang thi đấu. Tôi cũng rất vui khi được đánh giá cao, tuy nhiên, lúc này tôi sẽ chỉ tập trung vào nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận chung kết sắp tới”.

Về phía Man United, họ đã theo dõi Saul từ năm 2013. Trên thực tế, ông Martin Ferguson, em trai của Ngài Alex đã từng tới để “xem giò” của Saul trong giai đoạn anh thi đấu cho Rayo Vallecano theo dạng cho mượn.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm